Google đang có nhiều kế hoạch cho mảng AR của hãng với hệ điều hành riêng và các thiết bị phần cứng sẽ ra mắt trong tương lai.
Raxium là một startup công nghệ trong mảng tấm nền microLED cho các thiết bị VR và AR và họ đã hoạt động được 5 năm, trước khi có thông tin Google mua lại công ty, theo The Information, Raxium có giá trị khoảng 1 tỷ đô nhưng hiện chưa biết Google sẽ bỏ ra bao nhiêu để hoàn tất thương vụ này.
Việc mua lại Raxium của Google mục đích được cho là để thúc đẩy mảng AR của hãng, với các thiết bị phần cứng AR sẽ được ra mắt trong tương lai gần. Ngoài ra, việc sở hữu startup về microLED cũng sẽ giúp ích cho Google với các thiết bị hiện tại, như máy tính PixelBook hay điện thoại Pixel, hay kể cả đồng hồ thông minh Pixel watch. Một nguồn tin nói với The Information rằng Google họ nhận ra không thể chỉ sở hữu mỗi hệ điều hành được, phải có phần cứng kèm theo để phát triển hệ điều hành và đặc biệt phải làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm để có sự tối ưu tốt nhất.
Trước Google, Apple hay Meta (công ty mẹ Facebook) và Snap đều đã thực hiện các thương vụ mua lại các công ty liên quan công nghệ microLED, với Raxium, công ty hứa hẹn về một công nghệ microLED dễ tiếp cận hơn, giá thành tốt hơn để sớm đưa ra những sản phẩm thương mại.
Cụ thể thì như hình cover, Raxium đang nghiên cứu về khả năng sản xuất tích hợp những bóng "microLED nguyên khối" (monolithic integration) lên một đế silicon duy nhất, nó có giá thành rẻ hơn và có thể tích hợp trên hầu hết các vi mạch. Nếu điều hành thành công, nó sẽ khiến giá thành của microLED rẻ đi đáng kể và có thể thấy những sản phẩm công nghệ thương mại trong thời gian sớm nhất.
Theo 9to5Google.
Raxium là một startup công nghệ trong mảng tấm nền microLED cho các thiết bị VR và AR và họ đã hoạt động được 5 năm, trước khi có thông tin Google mua lại công ty, theo The Information, Raxium có giá trị khoảng 1 tỷ đô nhưng hiện chưa biết Google sẽ bỏ ra bao nhiêu để hoàn tất thương vụ này.
Việc mua lại Raxium của Google mục đích được cho là để thúc đẩy mảng AR của hãng, với các thiết bị phần cứng AR sẽ được ra mắt trong tương lai gần. Ngoài ra, việc sở hữu startup về microLED cũng sẽ giúp ích cho Google với các thiết bị hiện tại, như máy tính PixelBook hay điện thoại Pixel, hay kể cả đồng hồ thông minh Pixel watch. Một nguồn tin nói với The Information rằng Google họ nhận ra không thể chỉ sở hữu mỗi hệ điều hành được, phải có phần cứng kèm theo để phát triển hệ điều hành và đặc biệt phải làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm để có sự tối ưu tốt nhất.
Trước Google, Apple hay Meta (công ty mẹ Facebook) và Snap đều đã thực hiện các thương vụ mua lại các công ty liên quan công nghệ microLED, với Raxium, công ty hứa hẹn về một công nghệ microLED dễ tiếp cận hơn, giá thành tốt hơn để sớm đưa ra những sản phẩm thương mại.
Cụ thể thì như hình cover, Raxium đang nghiên cứu về khả năng sản xuất tích hợp những bóng "microLED nguyên khối" (monolithic integration) lên một đế silicon duy nhất, nó có giá thành rẻ hơn và có thể tích hợp trên hầu hết các vi mạch. Nếu điều hành thành công, nó sẽ khiến giá thành của microLED rẻ đi đáng kể và có thể thấy những sản phẩm công nghệ thương mại trong thời gian sớm nhất.
Theo 9to5Google.