Google đầu tư 120 triệu USD mở trung tâm thử nghiệm phần cứng

babybungbu
13/2/2012 1:16Phản hồi: 64
Google đầu tư 120 triệu USD mở trung tâm thử nghiệm phần cứng

Google có được danh tiếng ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào các lĩnh vực phần mềm, ví dụ như công cụ tìm kiếm Google Search, bản đồ Google Maps, hay hệ điều hành di động Android. Tuy nhiên, trong tương lai gần, rất có thể Google sẽ còn được biết đến với tư cách là một hãng sản xuất phần cứng chất lượng cao. Mới đây, Google đã đầu tư 120 triệu USD để xây dựng và mở rộng các trung tâm thử nghiệm phần cứng trong khuôn viên tổng hành dinh của hãng tại bang California, Mỹ. Số tiền này sẽ được đầu tư vào nhiều hạng mục, trong đó có một số phòng thử nghiệm không dây, phòng thí nghiệm bí mật Project X do đồng sáng lập Sergey Brin đứng đầu, và Google Experience Center. Google Experience Center là một khu trưng bày mật rộng hơn 1.100 m[SUP]2[/SUP], được Google sử dụng để trình diễn những ý tưởng và công nghệ mới nhất cho khách hàng và đối tác của hãng. Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị cần thiết trước khi quá trình mua lại Motorola chính thức hoàn tất. Trước đó, Google cũng được cho là đang phát triển một số sản phẩm phần cứng như Home Entertainment System, HUD Smart Glasses hay mới đây nhất là thông tin về một thiết bị giải trí cá nhân mới.

Nguồn: The Verge
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sắp tới sẽ bùng nổ những đồ chơi giống như trong các phim viễn tưởng khoa học đây. 😆 Ngày đấy đang đến gần..
TTX_412
TÍCH CỰC
12 năm
Phần mềm Google tuyệt vời + thêm phần cứng chất lượng cao nữa thì chẳng mấy chốc gg sẽ vươn xa gấp mấy lần Apple.
Ủng hộ Gg hết mình
Từ mềm sang cứng là cả một vấn đề như Mi đó vậy 😁
Từ trước tới giờ toàn châu á gia công phần cứng, google nhảy vào không biết chất lượng thế nào 😁
Like Gooogle
năm sau google sẽ tung ra google phone chip i7
120 tr UDS đủ cho bà con Việt Nam mình tiêm vắc xin phuòng cúm H5N1 đó nhì
Cmt chả liên quan gì mới kinh chứ...

Còn mình thì thấy 120tr USD có lẽ vẫn chưa đủ để đầu tư vào việc mở rộng trung tâm thử nghiệm phần cứng so với tham vọng của GG. GG muốn là tạo ra cái nhìn của đối tác về phía mình theo một cách khác: luôn mạnh mẽ, luôn sáng tạo và luôn dẫn đầu. Điều này rất tốt cho kinh doanh 😁
lequocvan
TÍCH CỰC
12 năm
chỉ nhìn bản vẽ đã thấy hoành tráng
PingMD
CAO CẤP
12 năm
Thì châu Á vẫn gia công tiếp thôi, Google chỉ thiết kế và thử nghiệm thôi.
hệ quả của vụ mua lại motorola đây, năm sau các hãng sẽ dần chuyển qua windows phone nếu ko muốn chết, android vốn phân mảnh sẽ đóng lại như ios và google sẽ trở thành 1 apple thứ hai, các nhà sản xuất android khác khi ko còn được ưu ái và công bằng sẽ bye bye giống symbian.
bactuong
TÍCH CỰC
12 năm
Bạn này tưởng tượng quá xa, làm sao Google đóng lại Android như Apple được, không đời nào lại bắt chước Apple, nếu Google muốn vậy thì ngay từ những lúc đầu G đã đi theo hướng đóng rồi.
dhungtn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ai biết được chữ ngờKhách hàng muốn mua điện thoại của Google hay của HTC, Sam,...Giờ chỉ có mỗi Microsoft chỉ sản xuất phần mềm, không sản xuất phần cứng
Cậu dự báo ghê nhỉ? Chờ xem nhé.
thấy tương lai cũng sẽ thế thôi
.
.
.
khoái nhất là cái khỏan đầu tư.
công thức đi theo bên mình hon 10 năm nay rồi là : 1 năm lấy vốn
anh em cứ mạnh dạn đầu tư .
Mong android ngày càng hòan thiện tối ưu hóa vs phần cứng hơn!
Từ ngày làm ở đây mệt thật................
Nhìn hình đẹp quá. Đủ màu^^!......
mới hốt một em từ apple qua mà. bao nhiêu bí mật của apple coi như xong.
nên trang bị thêm thiết bị thử nghiệm sức bền vật liệu trong xây dựng để thử tải smart phone. hí hí.
Đi theo ngay thì xl b 10% thị phần k có nổi chứ đừg nói ra đc đến 4.0!
Còn chạy dài!

Sent from my iPad using Tinh tế
Hay quá phần mềm tốt như google....và phần cứng trâu bò của moto....mong rằng năm nay sẽ có smp google-motorola
dhungtn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Google tham thì thâm, sớm muộn gì liên minh Android sẽ tan rã...

---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ----------

Samsung nghiên cứu Tizen thì ra có lí do.
Google tham thì thâm, sớm muộn gì liên minh Android sẽ tan rã...
Cậu cứ ngồi đó mà trù đi, giống trẻ tự kỉ dã man...
mình chỉ nói thật thôi, apple hơn androdi ở chỗ nó tối ưu hóa phần mềm và phần cứng, google đang đi theo bước như vậy đó, khi mà điện thoại của google ngang giá samsung, lg, htc.... mà tối ưu hóa phần cứng, ko bị phân mảnh và game lắm như ios thì bạn chọn ai nào. Đương nhiên là google và motorola rồi. GG ko cần bán android cho các nhà sản xuất mà nó tự chết thôi. Nghĩ đơn giản về laptop, 1 con vaio và 1 con acer cùng giá 10 triệu thì bạn sẽ mua con nào .......................................
Apple đang làm tốt vai trò 1 người kiến tạo . 1 buc tượgn các hãng đang có găng vượt qua. Có vẻ khó khăn . . .

Mình thì thấy Android hay nhưng nó thiếu 1 sự hoàn hảo .
Ủa, cái đó là cậu nói đó hả, chơi 2 nick luôn hay sao vậy?

Cái ví dụ của cậu không ổn, vì Acer hay Sony đều có phân khúc người dùng của nó, như bạn của tôi xài đủ thứ hiệu máy trên đời mà. Dù sao thì ví dụ của cậu cũng hay, nhưng trong trường hợp này thì chưa có cơ sở nào để phán như bạn kia (nick kia của cậu?) cả, đồng ý chứ?
GG càng ngày càng nở to quá nhỉ 😃 ....................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019