Google Doodle và những điều về nó có thể bạn chưa biết

cuLong
14/8/2012 9:46Phản hồi: 55
Google Doodle và những điều về nó có thể bạn chưa biết
burningman.jpg
Doodle đầu tiên của Google

Như chúng ta đã biết, trong những dịp lễ lớn hoặc các ngày đặc biệt, Google thường đổi logo trên trang tìm kiếm của mình bằng một hình khác, được gọi là Doodle. Doodle lần đầu tiên được Google sử dụng để chào đón lễ hội Burning Man vào năm 1999. Dù nó rất phổ biến, nhưng ít ai trong chúng ta quan tâm rằng ai là người nghĩ ra ý tưởng độc đáo này, và họ thực hiện nó ra sao.

Nếu để ý kĩ từng Doodle, ta sẽ thấy nó rất độc đáo, đó có thể là một cây đàn guitar có thể chơi được ngay trong trình duyệt web (vào dịp kỉ niệm ngày sinh Les Paul), trò chơi Pac Man trứ danh, hoặc hình ảnh tái hiện các kì Olympic... Đến nay, có cả ngàn Doodle đã lần lượt được Google giới thiệu trong các dịp lễ, ngày tưởng niệm danh nhân thế giới. Và mới đây, trong suốt các ngày diễn ra Olympic London 2012, Google thường xuyên thay đổi các Doodle trên trang tìm kiếm của mình, như một cách cổ động cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, với các hình ảnh minh họa sống động của các môn như bơi lội, hockey, điền kinh... Và mới đây nhất là logo kỉ niệm 115 năm ngày sinh của Cassiano Branco (đăng trên google.com hôm 13/8), một kiến trúc sư rất nổi tiếng với các công trình lâu đài, thành cát đồ sộ người Bồ Đào Nha.
pacman.jpg
Chúng ta có thể chơi trò Pac-Man ngay trong cửa sổ doodle này

Hiện nay, Google đã lập riêng một đội ngũ gọi là "Doodlers" *, gồm các họa sĩ chuyên vẽ các Doodle kể trên cùng làm việc trong một văn phòng nhỏ ở California. Có những logo phải mất nhiều tháng trời để thực hiện và hoàn thành mà chỉ sử dụng trong vài giờ, điển hình như doodle để tưởng niệm ngày sinh của danh ca Freddie Mercury (ca sĩ chính ban nhạc rock Queen của Anh). Phát biểu về công việc của mình, trưởng nhóm sáng tạo doodler, Ryan Germick cho biết công việc của anh hầu như không bị ảnh hưởng bởi cách mọi người xem và nghĩ về doodle đó như thế nào, "Bộ não chúng ta không được lập trình để buộc nó phải suy nghĩ giống như hàng triệu triệu con người khác nhau, quan niệm của tôi chỉ là có thể làm đồng nghiệp, bạn bè cười, hoặc học được thêm một kĩ thuật mới. Chỉ vậy thôi". Và, "Chỉ đơn giản chúng tôi tái hiện nghệ thuật và công nghệ theo một cách tốt nhất có thể". Tuy các doodlers làm việc liên quan rất nhiều về đồ họa, nhưng họ không tự nhận mình là nghệ sĩ hoặc nhà thiết kế, "Chúng tôi là lằn ranh giữa giải trí, nghệ thuật, công nghệ và thiết kế đồ họa, những ranh giới đó rất mong manh".

doodler.jpg
Ryan Germick và Jennifer Hom, 2 họa sĩ chính của nhóm Doodlers

* Năm 1998, trước khi công ty Google được thành lập thì Larry và Sergey đã nghĩ ra ý tưởng về những doodle đầu tiên, đó chính là logo kỉ niệm lễ hội Burning Man (hình ở đầu bài) và sau này nó được đăng tải trên trang google.com. Về sau, 2 nhà sáng lập công ty đã yêu cầu Dennis Hwang (lúc này đang làm lập trình web cho họ) đảm nhận việc thiết kế các doodle cho Google về sau này. Hwang thiết kế khoảng 50 doodle mỗi năm. Hiện nay anh đã thôi làm công việc này.

Jennifer Hom, một thành viên khác của nhóm Doodlers thì cho rằng "Doodle là một cách riêng của Google để nhân bản hóa trang web tìm kiếm". Ngoài ra, Germick cũng chia sẻ về qui trình thực hiện một doodle của nhóm, rằng họ rất dân chủ khi lựa chọn một chủ đề để làm logo, có thể là để kỉ niệm một ngày lễ, sinh nhật một danh nhân thế giới, hoặc chỉ để giới thiệu đến công chúng một sự kiện nào đó, chứ không nhất thiết phải là một điều gì thật sự đặc biệt mới được chọn để làm doodle. Một điều thú vị nữa là các doodle còn được thiết kế bởi nhiều cách khác nhau, có khi là một bản vẽ tay trên giấy thông thường, khi thì được vẽ trên vải bởi màu dầu và nhiều phụ liệu khác (như doodle kỉ niệm sinh nhật họa sỹ người Áo Gustav Klimt)... nói chung là khá đa dạng về hình thức, chất liệu.



Có thể nói, Google không chỉ cung cấp cho chúng ta các dịch vụ đa dạng và miễn phí, mà thông qua các Doodle, họ còn trực tiếp cùng chúng ta kỉ niệm những dịp lễ lớn, hoặc tưởng nhớ đến các danh nhân nổi tiếng của thế giới, hoặc chỉ đơn giản là một trò tiêu khiển, giải trí giết thời gian. Chừng nào Google vẫn còn tiếp tục tồn tại và phát triển, Doodle vẫn sẽ cùng họ tiếp bước nhân bản hóa trang tìm kiếm google.com mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày hiện nay. Bạn đọc quan tâm có thể Tham khảo danh sách toàn bộ Doodle được Google lưu trữ lại ở đây.

olympic.jpg
Doodle chúc mừng Olympic London 2012 đã thành công tốt đẹp


55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thank bác! Bài viết rất hay!
Một bộ Google Doodle khổng lồ...
GOOGLE....BẠN numberr one 111111111111111.......KHÔNG CÓ GÌ PHẢI BÀN CẢI ĐIỀU ĐÓ.......LIKE cái hình sáclô.........;)
rất nhớ trò chơi từng gắn bó với tuổi thơ mình
ipconfig
ĐẠI BÀNG
12 năm
@J_Android pacman à bác ?
YouOne
ĐẠI BÀNG
12 năm
Dân design có vẻ chuộng Mac nhỉ?
Ông kia cáimh chắc của HP nhưng mà case thì chắc là con Mac nào đấy, thấy cái hình nền của snow leopard.
@huungpham trong sản phẩm của apple còn có mac pro nữa bác à , search để biết nhé 😁 , nó là 1 cái case khủng đó :D
Hero 13
ĐẠI BÀNG
12 năm
@YouOne Mac hien thi hinh rat dep ma 😁
@huungpham Xin lỗi bạn chứ ở Google nhân viên của họ bị cấm xài Windows 😃
Họ chỉ có 2 lựa chọn là Mac hoặc Linux, ngoài ra thì họ có thể dùng Windows để test sản phẩm thôi.
id@wn...
TÍCH CỰC
12 năm
@YouOne Dân design toàn dùng mac vì màu sắc chân thật và chính xác đê 99% so với khi in ra trên giấy. So với trên máy dùng win thì chỉ được 90% do phần mềm và phần cứng không thống nhất.
kidls
ĐẠI BÀNG
12 năm
Rất thích những doodle của google!
mjhungvit
TÍCH CỰC
12 năm
chị Jennifer xinh quá 😁
bactuong
TÍCH CỰC
12 năm
Một cách tưởng niệm đến những người đã đem lại nhiều công trình và phục vụ cho nhân loại, thích cách làm này của Google.
Mỗi lần Logo Google thay đổi là một lần thấy hứng thú :X
c.bony
TÍCH CỰC
12 năm
Mấy cái doodle olympic vừa qua vui phết, thích nhất trò bắt bóng :x
Chae bjk là gì, giờ mới hiểu
Sáng tạo. Ngày nào cung phải có ý tưởng mới. Mệt nhỉ.
manht
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mấy cái Doodle như Olympic vừa rồi có thể vô tình làm tổn thất cho thế giới hàng tỷ $ khi mà có hàng tỷ người bỏ ra nhiều giờ ngồi chơi game thay vì làm việc. Mình là 1 trong số đó 😁
vukhaluf
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình nhớ hồi tết này, trong khi nhiều nước châu Á có hình mừng tết riêng cho mỗi nước, duy chỉ có Việt Nam là không có
Bài viết hay đấy. Cách làm của Google rất có ích
gialong_v
ĐẠI BÀNG
12 năm
Rất hay, rất bổ ích 😁
hieu xdav
ĐẠI BÀNG
12 năm
hay quá
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
kỳ công thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019