Thông tin từ The Information cho biết Project Aura, dự án chế tạo kính Google Glass, hiện đang phát triển ít nhất ba phiên bản của thiết bị đeo được này. Bản đầu tiên dùng CPU Atom, có màn hình, có thể gập lại được, dành cho khách hàng doanh nghiệp thì chúng ta đã biết sơ qua hồi tháng 7, còn bản thứ hai và ba (có khả năng sẽ chỉ gộp lại thành một bản) có khả năng sẽ không dùng màn hình, và hướng đến người dùng chơi thể thao. Theo đó, phiên bản mà chúng ta đang nói đến ở đây sẽ không được trang bị màn hình hiển thị, thay vào đó sẽ tương tác với người dùng bằng công nghệ truyền âm thanh qua xương (bone conduction), một công nghệ dựa vào rung động tới xương tai của chúng ta để truyền tải âm thanh. Công nghệ này từng được dùng trên Google Glass cũ.
The Information còn tiết lộ rằng phiên bản không màn hình này sẽ được "đeo lên mặt", vẫn chưa rõ là nó hoạt động như thế nào và cách nó tương tác với người đeo sẽ ra sao, hay nó có gì khác biệt so với các thiết bị headphone, tai nghe truyền thống. Trước đây, Google đã đã tuyển dụng lại một số kỹ sư của Amazon từ bộ phận Lab126 hồi tháng 8, bộ phận tạo ra chiếc điện thoại Fire Phone, và một ít trong số đó là các chuyên gia về âm thanh. Chính vì thế, khả năng về một chiếc "headphone Glass" hay một thiết bị đeo được hoạt động dựa vào việc truyền âm thanh qua xương là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
The Information còn tiết lộ rằng phiên bản không màn hình này sẽ được "đeo lên mặt", vẫn chưa rõ là nó hoạt động như thế nào và cách nó tương tác với người đeo sẽ ra sao, hay nó có gì khác biệt so với các thiết bị headphone, tai nghe truyền thống. Trước đây, Google đã đã tuyển dụng lại một số kỹ sư của Amazon từ bộ phận Lab126 hồi tháng 8, bộ phận tạo ra chiếc điện thoại Fire Phone, và một ít trong số đó là các chuyên gia về âm thanh. Chính vì thế, khả năng về một chiếc "headphone Glass" hay một thiết bị đeo được hoạt động dựa vào việc truyền âm thanh qua xương là điều hoàn toàn có thể xảy ra.