Google cho biết họ sẽ ngừng cung cấp công nghệ AI với chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác nhiên liệu hóa thạch.
Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Greenpeace “điểm tên” các ông lớn như Google, Microsoft và Amazon là một trong những doanh nghiệp “góp phần” khiến vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tệ hơn. Tổ chức này đã yêu cầu các doanh nghiệp nên ngừng cung cấp những dịch vụ hỗ trợ khia thác nhiên liệu hóa thạch, và Google là doanh nghiệp đầu tiên đã phản hồi lại yêu cầu này. Quyết định này cũng không mấy ảnh hưởng đến Google vì lợi nhuận thu được từ nguồn cung ứng trên chỉ rơi vào khoảng 65 triệu đô, chiếm chưa tới 1% tổng doanh thu.
Greenpeace cho biết thêm, so với Google, 2 ông lớn còn lại sở hữu nhiều hợp đồng hơn với các tổ chức khai thác nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là Microsoft, khi mà ở các khâu khai thác và xử lý từ nhiên liệu thô thành thành phẩm đều có sự góp mặt kha khá của công nghệ AI do doanh nghiệp này cung cấp.
Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Greenpeace “điểm tên” các ông lớn như Google, Microsoft và Amazon là một trong những doanh nghiệp “góp phần” khiến vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tệ hơn. Tổ chức này đã yêu cầu các doanh nghiệp nên ngừng cung cấp những dịch vụ hỗ trợ khia thác nhiên liệu hóa thạch, và Google là doanh nghiệp đầu tiên đã phản hồi lại yêu cầu này. Quyết định này cũng không mấy ảnh hưởng đến Google vì lợi nhuận thu được từ nguồn cung ứng trên chỉ rơi vào khoảng 65 triệu đô, chiếm chưa tới 1% tổng doanh thu.
Greenpeace cho biết thêm, so với Google, 2 ông lớn còn lại sở hữu nhiều hợp đồng hơn với các tổ chức khai thác nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là Microsoft, khi mà ở các khâu khai thác và xử lý từ nhiên liệu thô thành thành phẩm đều có sự góp mặt kha khá của công nghệ AI do doanh nghiệp này cung cấp.
Theo Mspoweruser