TTBC 2025

TTBC 2025


Google: Nhà nghiên cứu thì giành Nobel, còn tập đoàn thì có nguy cơ bị chia tách

P.W
10/10/2024 9:34Phản hồi: 34
EditEdit
Google: Nhà nghiên cứu thì giành Nobel, còn tập đoàn thì có nguy cơ bị chia tách
Dù văn hóa doanh nghiệp có thay đổi, nhưng một điều Google, hay tập đoàn Alphabet bây giờ vẫn thực hiện, đó là lấy hàng chục tỷ USD doanh thu mà họ tạo ra để cấp vốn theo đuổi những nghiên cứu quy mô lớn, những dự án có khả năng thay đổi thế giới một ngày không xa.

Ấy vậy nhưng, đêm qua 09/10 theo giờ Việt Nam, hai sự kiện đã diễn ra gần như cùng một lúc.

Đầu tiên là việc ủy ban giải thưởng Nobel công bố Denis Hassabis, nhà đồng sáng lập Google DeepMind và nhà nghiên cứu John Jumper là hai trong số ba người đoạt giải Nobel Hóa học, nhờ công phát triển ra những công nghệ và mô hình trí tuệ nhân tạo để giải mã kết cấu Protein xoắn, phục vụ cho hàng triệu nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, giúp con người hiểu cách cơ thể chúng ta vận hành và tìm ra những phương thuốc chữa bệnh hiệu quả hơn.

Hai nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm và phát triển AI DeepMind của Google giành được giải Nobel Hóa học chỉ đúng 1 ngày sau khi hai giáo sư khoa học máy tính nhận được giải Nobel Vật lý 2024, John Hopfield và Geoffrey Hinton, với những nghiên cứu đặt ra nền móng cho hệ thống máy học và mô phỏng cách não bộ con người học hỏi kiến thức mới.

Nobel Hóa học 2024 lại gọi tên các nhà nghiên cứu AI phát triển mô hình giải mã protein

Nếu như vài ngày trước, Ủy ban trao giải thưởng Nobel đã công bố hai nhà khoa học máy tính John Hopfield và Geoffrey Hinton là chủ nhân của giải Nobel vật lý 2024, vì những đóng góp mang tính nền móng để tạo ra công nghệ máy học, nền tảng của AI...
tinhte.vn


Nobel Vật lý 2024: Vinh danh hai cha đẻ của neural network, tiền đề của AI tạo sinh

Vài giờ đồng hồ trước, Ủy ban giải thưởng Nobel đã công bố hai cái tên giành được Nobel Vật lý năm nay, đó chính là hai giáo sư John Hopfield Geoffrey Hinton, nhờ vào “những khám phá mang tính nền móng” để các nhà nghiên cứu khoa học máy tính có...
tinhte.vn


Phải thừa nhận rằng, hai giải Nobel Vật lý và Hóa học năm nay mô tả được vai trò càng lúc càng lớn của những công nghệ trí tuệ nhân tạo ở nhiều ngành vượt xa nhu cầu sử dụng hàng ngày hay chỉ bó hẹp trong giới hạn ngành công nghệ cao. Đó cũng là thứ biểu hiện cho một thực tế, rằng những công nghệ cao cấp đã và đang được nghiên cứu phát triển ở Silicon Valley có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào, bất kể mọi ngành khoa học kỹ thuật hay chính bản thân nền kinh tế thế giới.

Giáo sư danh dự Oren Etzioni, khoa khoa học máy tính trường đại học Washington cho rằng: “Đây là năm ủy ban Nobel ghi nhận những thành tựu với AI. Những giải thưởng này là sự ghi nhận tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong thế giới khoa học.”

GettyImages-2148569734-1-e1728476612774.webp

Ở một khía cạnh khác, chính những giải thưởng Nobel dành cho các nhà nghiên cứu AI cũng là một lời nhắc nhở về những lo ngại chung của cả xã hội khi tập đoàn nào cũng đổ hàng chục, hàng trăm tỷ USD cạnh tranh với nhau, chạy đua để phát triển những mô hình AI mạnh nhất.

Mohammed AlQuraishi, nhà sinh vật học của đại học Columbia cho rằng: “Có thể chúng ta sẽ rơi vào tình huống AI không chỉ tạo ra giải pháp, mà còn tạo ra cả những vấn đề mới hoàn toàn nữa. Ở vị thế của những nhà khoa học, hay đơn giản hơn là con người, tìm cách giải quyết điều đó sẽ là thứ đáng để bàn.”

imrs.webp

Tuy nhiên, sự kiện thứ hai cũng cùng lúc diễn ra.

Quảng cáo



Khoảnh khắc Google đáng lẽ có thể ngạo nghễ khoe khoang khắp mọi nơi rằng những nhà nghiên cứu thuộc tập đoàn của họ đã giành giải Nobel, thành tựu đáng kinh ngạc nhất và đáng mơ ước nhất đối với mọi nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, cũng chính là thời điểm bộ tư pháp Mỹ đề xuất kế hoạch chống độc quyền đối với tập đoàn Alphabet, trong đó bao gồm cả đề xuất chia tách các mảng kinh doanh của Alphabet, tạo ra những công ty vận hành độc lập để giảm quyền lực kiểm soát thị trường công nghệ nói chung, và quảng cáo trực tuyến hay tìm kiếm trực tuyến nói riêng…

Cụ thể hơn, bộ tư pháp Mỹ đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng họ có thể nhờ tới tòa án liên bang hạ lệnh yêu cầu Alphabet chia nhỏ và thoái vốn một số mảng kinh doanh, hoặc thay đổi cách hoạt động doanh nghiệp để xóa bỏ vị thế độc quyền trong ngành tìm kiếm trực tuyến.

Chính động thái này đã dấy lên những lo ngại rằng, chính thành công về mặt kinh doanh trong ngần ấy năm qua mới tạo ra được điều kiện để Google cho phép các nhân sự và các nhà nghiên cứu theo đuổi những dự án dài hạn. Chiến lược này đang có nguy cơ bị các nhà quản lý thị trường Mỹ phá hoại.

YHASHQ76CROIZDG5SX5KSGS6R4.jpg

Google hiện tại không phải tập đoàn công nghệ duy nhất đang bị các nhà quản lý thị trường theo dõi sát sao. Bộ tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn khởi kiện Apple, cho rằng tập đoàn này có những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường thiết bị di động cũng như hệ sinh thái thiết bị công nghệ, làm khó người dùng để họ không bỏ được phần cứng và phần mềm của Apple để chuyển sang dùng của hãng khác.

Cùng lúc, những đơn kiện của ủy ban thương mại liên bang cũng đã được đệ trình lên tòa án liên bang nhằm chống lại Meta và Amazon. Đối với Meta, FTC cho rằng động thái mua lại Instagram hay WhatsApp chính là hành vi triệt tiêu đối thủ cạnh tranh. Còn với Amazon, FTC cáo buộc những hành vi kinh doanh của gã khổng lồ thương mại điện tử này đã nâng khống giá sản phẩm bán trên nền tảng trực tuyến của họ.

Quảng cáo



jll-growth-of-ai-creates-unprecedented-demand-for-global-data-centers-social-1200x628.jpg

Có hai việc đang cùng lúc diễn ra ở Silicon Valley.

Đầu tiên, các tập đoàn công nghệ khổng lồ đang tìm cách phủ nhận và gạt bỏ những lo ngại về những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Và thứ hai, họ cũng phải tham gia cuộc đua AI cho dù có muốn hay không. Vậy là cuộc đua diễn ra tới mức các nhà quản lý thị trường và chính phủ các nước đưa ra quan điểm rằng, ngay từ bây giờ phải có những động thái thắt chặt quản lý các tập đoàn công nghệ khổng lồ, trước khi họ dùng quyền lực và vị thế để kiểm soát thị trường AI vẫn còn đang non trẻ.

Trong văn bản gửi lên tòa án hôm thứ 3 vửa rồi, Bộ tư pháp Mỹ tin rằng mọi nỗ lực để kiểm soát vị thế độc quyền của Google trong ngành tìm kiếm trực tuyến sẽ phải tính đến cả khả năng “tận dụng vị thế độc quyền ấy để phát triển và hoàn thiện những tính năng trí tuệ nhân tạo của họ.”

Bộ tư pháp Mỹ cũng cho biết, họ đang cân nhắc tòa án liên bang ở khu vực Columbia đưa ra những cách để giới hạn sức mạnh của Google trong ngành AI. Một trong số đó là việc cho phép các trang web từ chối cho Google cào thông tin trang, vừa để hiển thị trang web của họ trên kết quả tìm kiếm trực tuyến, vừa lấy dữ liệu để huấn luyện AI.

unnamed.jpg

Đầu năm nay, Bộ tư pháp và Ủy ban thương mại Liên bang đã đạt được thỏa thuận để họ thực hiện những cuộc điều tra các công ty đang nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo.

Bộ tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra Nvidia để xem họ có độc quyền thị trường chip xử lý máy chủ phục vụ xử lý AI hay không. Còn FTC thì điều tra Microsoft và startup đang được Microsoft đầu tư cả chục tỷ USD, OpenAI.

GettyImages-1778708098.webp

Quay trở lại với câu chuyện nghiên cứu ở khái niệm thuần túy nhất của cụm từ này.

Đầu thập niên 1960, khi khoa học máy tính đang dần được hình thành và trở thành một ngành nghiên cứu độc lập tách rời khỏi toán học, đã có những góc nhìn hoài nghi. Khi ấy, nhiều người cho rằng, máy tính cũng chỉ là một công cụ không khác gì những cái ống nghiệm trong phòng lab.

Nhưng khi công nghệ phát triển và có những tiến bộ, rồi được tăng tốc bởi những nghiên cứu và thành tựu mới trong ngành trí tuệ nhân tạo, thì ngành khoa học máy tính lại chính là thứ giúp tạo ra những thành tựu và phát hiện mới trong mọi ngành khoa học khác: Thiên văn, sinh học, hóa học, dược và cả vật lý nữa.

Erik Brynjolfsson, giám đốc trung tâm Stanford Digital Economy Lab cho rằng: “Mọi người biết tới AI đầu tiên thông qua những chatbot vận hành bằng mô hình ngôn ngữ, nhưng khả năng tăng tốc nghiên cứu khoa học của công nghệ này mới là thứ quan trọng hơn rất nhiều.”

1715269909652.jpg

Tuy nhiên ngay sau khi ChatGPT chính thức ra mắt tháng 11/2022, kích hoạt sự bùng nổ của ngành nghiên cứu AI, nhiều nhà nghiên cứu cũng đã đề cập những lo ngại của họ về cách mà thứ công nghệ chính họ góp công nghiên cứu được sử dụng như thế nào.

Một trong số đó đương nhiên là giáo sư Geoffrey Hinton. Sau khi nghỉ hưu, rời khỏi Google, một trong hai người giành giải Nobel Vật lý năm nay trong thời gian qua đã được nói một cách thoải mái và tự do về những lo ngại của ông về việc, cuộc chạy đua phát triển AI không kiểm soát có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội. Hôm vừa rồi, chính ông cũng đưa ra tuyên bố rằng, việc bản thân nhận giải Nobel “hy vọng là thứ giúp mọi người lắng nghe ông một cách nghiêm túc hơn.”

Nhà nghiên cứu AI hàng đầu vừa "quay xe", nghỉ việc ở Google và gọi AI là nguy cơ với loài người

Không chỉ đơn thuần là một trong những nhà nghiên cứu AI hàng đầu, mà thực tế tiến sĩ Geoffrey Hinton còn được mệnh danh là “người cha đỡ đầu” của ngành nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Năm 2012, tiến sĩ Hinton cùng hai nghiên cứu sinh ở đại...
tinhte.vn


Còn những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu như Denis Hassabis thì thường mô tả thứ công nghệ họ đang phát triển sẽ là cách chữa cho con người nhiều căn bệnh quái ác, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, và giải quyết những vấn đề khoa học khiến các nhà nghiên cứu đau đầu trong hàng chục năm qua. Thành tựu giúp Hassabis nhận được giải Nobel chính là một bước quan trọng trong định hướng đó.

DeepMind, phòng nghiên cứu AI chủ lực của Google tạo ra AlphaFold. Nó vận hành như thế này. AlphaFold mở rộng phạm vi phân tích sinh học của AI, vượt ra ngoài khuôn khổ từng chuỗi protein xoắn đơn lẻ mà hai phiên bản trước đó có khả năng phân tích, rồi cung cấp cái nhìn phong phú hơn cho các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học về các mạng lưới sinh hóa giúp sinh vật có thể sống và hoạt động. Mô hình này bao gồm khả năng phân tích mã di truyền DNA, RNA, cũng như các phối tử, những phân tử liên kết với nhau, có thể được coi là những chỉ thị đáng tin cậy khi xét nghiệm bệnh.

Geoffrey-Hinton-Google-office-Toronto-2017.webp

Và liên quan tới cả hai giải Nobel Hóa học lẫn Vật lý năm nay đều chính là Google.

Năm 2012, giáo sư Hinton, khi ấy còn làm việc ở đại học Toronto công bố công trình nghiên cứu mà ông thực hiện cùng hai sinh viên, mô tả một hệ thống máy tính gọi là neural network. Ngay sau đó, Google bỏ 44 tỷ USD để đưa cả ba nhà nghiên cứu về tập đoàn làm việc tiếp.

Và cũng chỉ một năm sau, Google bỏ tiếp 650 triệu USD để mua lại startup DeepMind, khi ấy đã tồn tại được khoảng 4 năm của Denis Hassabis. Giáo sư Hinton và tiến sĩ Hassabis đều là một phần của cộng đồng nghiên cứu hàn lâm với quy mô khá hẹp, đã bỏ hàng năm trời nghiên cứu phát triển và hoàn thiện công nghệ máy móc giả lập cách não bộ vận hành, gọi là neural network.

PA5SHL7NDJKJZPCTZCA6OUCFXU.jpg

Chính bản thân tiến sĩ Hassabis cũng lo ngại rằng AI sẽ tạo ra hàng loạt những vấn đề, hay thậm chí là đe dọa chính sự tồn vong của loài người nếu không có những bước kiểm soát công nghệ này một cách cẩn trọng. Nhưng theo nhà nghiên cứu 48 tuổi, gắn bó làm việc với một công ty thay vì rời bỏ nó vì bất đồng ý kiến là cách tốt nhất để đảm bảo AI không gây ra những rắc rối và nguy cơ.

Khi Google mua lại DeepMind, Hassabis và những người đồng sáng lập đã yêu cầu Google đảm bảo rằng sẽ không sử dụng công nghệ của DeepMind phục vụ cho mục đích quân sự, và rằng công ty sẽ thành lập một hội đồng độc lập để đảm bảo rằng công nghệ của công ty không bị sử dụng sai mục đích. "Tất nhiên công nghệ đó giống hệt như con dao hai lưỡi", tiến sĩ Hassabis cho biết trong một cuộc họp báo sau khi giành giải Nobel. "Nó có tiềm năng phi thường cho mục đích tốt, nhưng cũng có thể được sử dụng để gây hại".

Theo The New York Times
34 bình luận

Xu hướng

Vãi nhái. Google quy tụ cả mớ tài năng đủ khả năng dành giải Nobel. Quan trọng hơn là họ dám đầu tư hàng tỷ đô la cho việc nghiên cứu những công trình mà khả năng là mấy chục năm sau mới thấy kết quả. Giống phòng thí nghiệm Bell năm xưa. Tầm nhìn của họ phải nói là đáng nể.
@Thịt Lợn Muối Tầm nhìn 2050 đây nè, nể chưa?
@Thịt Lợn Muối Vẫn thua xa tầm nhìn của Musk.
@Extropic Thua Musk thì vẫn đáng nể.
tamle_o
ĐẠI BÀNG
một năm
Chính phủ mỹ làm tiền vs lo mấy việc rùi bu là giỏi. Lo ra mấy nghị định về sinh trắc học vs làm mới id card, bằng lái xe, passport đi. Đất nước j lừa đảo vs tội phạm ngân hàng nhìu bà cố. Lái xe thì ẩu coi phim holywood rượt đuổi đủ thấy
@90thanhphu thế à vn chẳng có lấy tầng lớp gọi là "tinh hoa" lun nhỉ ,thế bạn hiểu thế nào về Giáo dục: Tinh hoa và đại chúng
Yêu quá
@TiaMa dạ thưa ngài, cái này là nước ngoài dạy VN làm đấy ạ.
Mắc ói quá
@TiaMa Tôi nói bao giờ là tinh hoa vn sánh ngang với tinh hoa Mỹ oke. Lúc đó thì doanh nghiệp giỏi, chính phủ cũng phải nghe theo thì tự nhiên thấy chính phủ giỏi.
@tamle_o Vkl coi phim holywood 😆
Nobel là củ anh gồ
Google giỏi thật, có nhà khoa học đoạt Nobel luôn. Trong khi Apple có công nghệ 5 đời iPhone 1 form, loay hoay thêm nút, render video…toàn công nghệ rùi bu
@lhdtt Nhiệm vụ chính là bào ifan
@lhdtt Thế mày in cái giải đó treo trong nhà hay mày chọn cái iphone để dùng?
Mỗi người một việc, 5 đời như nhau thì cứ mua cái 11 cho rẻ.
Mấy cái bộ luật rồi đơn kiện kia ở VN thì Cộng Sản lại bị réo tên, ko tự do như tư bản.
Kể cũng khổ, làm ăn giỏi ăn nên làm ra thì lại bị kềm hãm bởi một đống nghi ngờ chống độc quyền, tìm cách ghì mình lại vì sợ mình quá vượt trội lấn át kẻ nhỏ. Y như cách làm của người Cộng Sản.
Nhưng cái tương lai mà một tập đoàn công nghệ nắm hết những công nghệ cốt lõi, thâu tóm mọi quyền lực, dịnh hướng dư luận chống lại chính phủ hay là phục vụ cho một mục đích tư lợi thì cũng đáng sợ thiệt.
Nói chung là mấy cái quản lý này khó ghê. Hướng nào cũng thấy khó
@bhuubao Ô luyên thuyên vừa thôi.con người ăn cơm và con chó ăn ứt ko có nghĩa bát cơm giống bát ứt nhé )) nó chống độc quyền để ô hay bất cứ ai cũng được cạnh tranh công bằng với đối thủ.ví dụ như win ngày trước ko cho các trình duyệt khác được cài mặc định khi khi sử dụng thì trình duyệt hãng khác dù tốt hơn cũng ko có cơ hội mà cạnh tranh.
@bhuubao Chống độc quyền thế là đúng rồi, chứ lớn quá đến mức thao túng mọi thứ dần sẽ dẫn đến độc tài, bác đừng so chính phủ Mĩ với Cộng sản vì chính phủ Mĩ được tạo ra bởi người dân, họ ko sợ các công ty lấy mất quyền lực của họ mà họ sợ các công ty đó khống chế lại người dân, chính phủ Mĩ là đại diện cho người dân Mĩ.
@baongocfx Mỹ hay quá ha, dân Mỹ chắc xúc động lắm vì chính phủ chăm lo cho từng người dẫn nhi? Chính phủ Mỹ đại diện cho dân tinh hoa chứ không phải toàn bộ dân Mỹ và chính phủ Mỹ cũng chỉ chăm lo cho túi của tài phiệt tư bản thôi.
@vinhptfpt Bạn nghĩ sao về tổng thống Mỹ: Abraham Lincoln, người chấm dứt chế độ nô lệ ở các bang miền Nam nước Mỹ? Trước khi phán, thì uốn lưỡi 70 lần đi.
@vinhptfpt Vậy mà hàng ngày vẫn bao nhiêu người bất chấp tính mạng để vượt biên vào Mĩ chỉ để làm dân thường đấy, Việt Nam cũng ko ít thành phần nằm trong số đó đâu ha. Nói thật là dân tinh hoa họ giỏi làm lãnh đạo đúng rồi, họ được chọn lựa bởi những người dân thường để dẫn dắt đất nước có gì sai đâu.
Âm mưu của bọn Nga ngố cmnr
Google ko còn là nơi làm việc hấp dẫn, các nhân tài Trung quốc xưa bị Google câu bằng lương khủng giờ đã quay lại Trung quốc với mức lương và đãi ngộ cao gấp đôi
@Doãn_Chí_Bình thì sân sau của chú phỉnh nên in tiền thôi, nhưng nghe bảo chẳng ai qua đâu vì sợ CV bị xấu, sau nhảy cũng éo ai nhận =))))))
@GLES Về cống hiến cho dân tộc, tiền nhiều như núi, sao cần xin chỗ khác vậy pé?
@Doãn_Chí_Bình thôi bé bình về lo cho tiểu long nữ đi chứ vào đó rồi nó y chang cái cty viển thông quân đội, toàn COCC ko thôi, làm thì nhiều nhưng éo có được coi trọng, thăng chức
Google deepmind và google brain đều là sản phẩm của lão Eric Schmidt. Giờ Pichai vắt giò lên cổ cũng ko theo kịp vì quá quen ăn dày rồi

ghi cũng phải cho rõ Dr.Hinton nghỉ GG lâu rồi từ năm 2023, giờ nó chỉ là cái bóng chính bản thân thôi
"Google bỏ 44 tỷ USD để đưa cả ba nhà nghiên cứu về tập đoàn làm việc tiếp"
Chỗ này là Google chi 44 tỷ USD để làm gì vậy mọi người?
@keolac 44 triệu thôi, mua công ty DNNResearch của Dr. Hinton, rồi merge vào google brain
@dual blade Vâng, cảm ơn bác đã thông tin
Mình nhớ mình có xem một phim nói về AI mà nghiên cứu sinh học, hoá học. Nếu mà bị hacker hoặc nhà khoa học dùng cho mục đích xấu thì nó có tạo vài chục nghìn phương thuốc độc có dùng cho bom hoá học hoặc thậm chí sinh vật nguy hại nữa. Nên mấy con AI này bị dùng sai mục đích nó nguy hiểm thật chứ chẳng chơi đâu.
bài dài quá đọc mệt quá
Công nhật gét nhất là các hãng công nghệ k chơi k nhau.
Độc quyền kiểu hệ sinh thái....=·=

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025