Google nói về Nexus 7, các đối tác phần cứng và hệ sinh thái Android

babybungbu
29/6/2012 23:7Phản hồi: 521
Google nói về Nexus 7, các đối tác phần cứng và hệ sinh thái Android

Trong tuần qua, Google đã chính thức giới thiệu Nexus 7, chiếc máy tính bảng đầu tiên gắn thuộc dòng Nexus, tại hội nghị lập trình viên Google I/O. Mức giá 200 USD cho một thiết bị có cấu hình cao như Nexus 7 đã biến sản phẩm này trở thành chiếc máy tính bảng hấp dẫn nhất trong phân khúc dưới 300 USD. Tuy nhiên, nó lại một lần nữa làm dấy lên những lo ngại từ thị trường, đặc biệt là các hãng sản xuất phần cứng, về khả năng Google sẽ cạnh tranh trực tiếp với họ trong tương lai. Chính vì thế, giám đốc mảng đối tác phần cứng Android của Google Patrick Brady mới đây đã có một buổi phỏng vấn với trang công nghệ CNET, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay như sản phẩm Nexus 7, mối quan hệ với các đối tác và chiến lược cho nền tảng Android.

Câu hỏi: tại sao Google lại quyết định phát triển một máy tính bảng của riêng mình?

Trả lời: Chúng tôi nhìn vào hệ sinh thái Android hiện nay và đánh giá tiềm năng phát triển của các phân khúc. Chúng tôi nhìn vào máy tính bảng, đặc biệt là ở phân khúc giá rẻ và kích thước nhỏ. Chúng tôi nghĩ rằng những gì mà phân khúc này đang làm là chưa tương xứng với tiềm năng của nó.

Chúng tôi muốn phát triển một sản phẩm có giá phải chăng chứ không rẻ. Nó phải có chip xử lý nhanh và màn hình đẹp để thu hút được đội ngũ phát triển. Chúng tôi muốn phát triển một thiết bị có thể trình diễn được những nội dung số mà chúng tôi đang có. Chúng tôi đã có trong tay một thư viện sách và phim ảnh khổng lồ, và vừa thêm vào danh mục show truyền hình và tạp chí. Mục đích của chúng tôi là phải có một thiết bị hoàn hảo cho tất cả các nội dung đó, và một chiếc máy tính bảng 7" là phương án tối ưu nhất.

Một điểm cũng rất quan trọng là sản phẩm của chúng tôi phải nhẹ và cơ động. Nexus 7 nặng chỉ 340g. Chúng tôi muốn người dùng có thể đem máy đến quán cafe và thoải mái đọc sách/tạp chí trên nó. Nexus 7 có kích thước và trọng lượng tương đương một quyển sách giấy bìa mỏng. Vì sao lại bìa mỏng, vì như thế mới cơ động. Không ai muốn đem theo một cuốn sách to và dày bên mình cả.

Câu hỏi: Google mất bao lâu để phát triển và hoàn thiện Nexus 7?

Trả lời: Chúng tôi thật sự bắt tay vào công việc từ tháng 1 năm nay. Thị trường thay đổi rất nhanh, vì thế chúng tôi cũng phải tăng tốc. Chúng tôi không thể dành 1 năm trời để phát triển phần cứng, vì khi đó sản phẩm đã trở nên lỗi thời.

Câu hỏi: khách hàng mục tiêu của Nexus 7 là ai?

Trả lời: Tôi nghĩ là tất cả mọi người. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc thiết kế một phần cứng và phần mềm sao cho đáp ứng được nhiều đối tượng nhu cầu nhất. Ví dụ, tôi nghĩ rằng những chiếc máy tính bảng 10" là quá to để chơi game hoặc đọc sách. Chúng tôi muốn nó phải nhỏ gọn cơ động, và đáp ứng tốt nhất các tác vụ phổ biến như đọc sách/tạp chí, xem phim và chơi game.

Tuy nhiên, sản phẩm cũng phải đủ mạnh để thực thi những tác vụ khác. Đó là lý do vì sao Google sử dụng chip lõi tứ và trang bị trình duyệt Chrome cho Nexus 7. Dòng Nexus có vai trò là sản phẩm mẫu, phục vụ cho các lập trình viên trong việc phát triển hệ sinh thái Android. Vì thế chúng tôi cần có những phần cứng mới và tốt nhất để thử nghiệm các phần mềm và ứng dụng.

Về giá, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định mức giá của Nexus 7 trong khoảng 200 USD.

Câu hỏi: Đấy là một mức giá rất cạnh tranh. Làm thế nào Google có thể đạt mức giá tốt như vậy? Tôi nghe nói Google sẽ không thu lợi trên các dòng sản phẩm Nexus, có đúng thế không?

Quảng cáo


Trả lời: Tôi không thể bình luận về những nhận định này. Nhưng đa phần mọi người đều hiểu sai về ý định của Google khi phát triển dòng sản phẩm Nexus. Tất cả đều vì vì hệ sinh thái Android nói chung.

Câu hỏi: Ông có nghĩ rằng các đối tác phần cứng sẽ thấy khó chịu khi Google bán ra một sản phẩm có mức giá cạnh tranh như thế không? Chắc hẳn Nexus 7 sẽ khiến cho một số hãng sản xuất phải giảm giá sản phẩm, và kết cục là ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của họ?

Trả lời: Áp lực cạnh tranh là điều hiển nhiên trên thị trường. Trong ngành công nghệ, sản phẩm sẽ ngày cảng nhỏ đi và có giá rẻ hơn. Đôi khi đó là con đường phát triển duy nhất, và bạn buộc phải làm thế, song tôi không cho rằng Google đang gây tác động xấu đến doanh thu của các đối tác.

Câu hỏi: Ông có nghĩ là các đối tác sẽ cảm thấy bị Google đe dọa khi hãng mua lại Motorola và đang tự phát triển một dòng sản phẩm phần cứng riêng cho mình?

Trả lời: Nhớ lại thời điểm Google ra mắt Nexus One, các đối tác của chúng tôi đã tỏ ý thận trọng. Tuy nhiên, sau đó thì họ nhận ra rằng chúng tôi không có ý định làm tất cả từ A đến Z. Chúng tôi hợp tác với nhiều công ty để phát triển phần cứng, ví dụ như HTC và Samsung (điện thoại Nexus), hợp tác chặt chẽ với Motorola về máy tính bảng XOOM, và bây giờ là ASUS với Nexus 7.

Tôi tin rằng các đối tác đã hiểu mục đích dòng Nexus là gì. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các công ty muốn hợp tác với Google để phát triển những sản phẩm mang tính cách tân. Điển hình như Samsung, chúng tôi rất hài lòng về ý tưởng màn hình cong nên đã đưa nó vào các dòng điện thoại Nexus. Và đến khi ASUS bày tỏ ý định phát triển máy tính bảng, chúng tôi biết đây là đối tác mà chúng tôi cần.

Quảng cáo


Tôi không nghĩ các đối tác sẽ cảm thấy bị đe dọa. Ngược lại, họ sẽ cảm thấy thích thú. Android là một nền tảng mở, vì thế họ biết rằng với những sản phẩm Nexus mà Google đang phát triển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng phần cứng và phần mềm sẽ hoạt động hoàn hảo với nhau. Chúng tôi đang hoàn thiện phần mềm, ví dụ như dự án Project Butter mới được giới thiệu. Mọi hoạt động của Google đều nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng Android.

Câu hỏi: ASUS đúng là có những công nghệ tốt, nhưng tại sao Google không chọn Motorola? Hãng đã về tay Google rồi mà?

Trả lời: Chúng tôi mua lại Motorola vì kho bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ. Khi công bố thương vụ mua lại, có một điều rất quan trọng mà Google muốn khẳng định với các đối tác là chúng tôi không có ý định tham gia vào thị trường phần cứng và cạnh tranh trực tiếp với họ.

Tôi nghĩ rằng lúc đầu các đối tác chưa hiểu rõ ý của chúng tôi lắm khi nói rằng Motorola sẽ không nhận được bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào. Nhưng đến nay, với những gì mà Google đã làm với Samsung (Galaxy Nexus) và ASUS (Nexus 7), tôi nghĩ là đã đủ chứng minh cho họ thấy. Vấn đề ở đây không phải là ở một nhà sản xuất cá biệt nào cả, mà quan trọng hơn cả là hệ sinh thái chung Android.

Câu hỏi: Máy tính bảng vẫn là một thị trường còn rất trẻ, nhưng hiện tại không ai có thể phủ nhận sự thật là iPad của Apple đang thống trị thị trường. Tại sao các dòng sản phẩm của Android vẫn chưa cạnh tranh được?

Trả lời: Bạn có thể nhớ lại thời điểm điện thoại G1 mới ra mắt, người ta cũng nói y hệt như vậy. G1 lúc đầu không cạnh tranh được với iPhone, và thị trường tỏ ra khá thất vọng. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều cần có thời gian. Quan trọng nhất vẫn là sản phẩm. Hiện tại khách hàng có rất nhiều lựa chọn về máy tính bảng, với đủ các kích cỡ, loại kết nối (WiFi hoặc WiFi + 3G) và nhiều mức giá khác nhau.

Về phần mềm và trải nghiệm sử dụng, chúng tôi đang cố gắng khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. Việc bổ sung nội dung truyền hình và tạp chí trên Google Play là một ví dụ. Tôi tin Nexus 7 là thiết bị tốt nhất hiện nay, song như chúng ta đều biết, nhu cầu của con người rất đa dạng. Vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ có những người dùng mua các dòng sản phẩm khác.


Nguồn: CNET
521 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đúng 10" là quá to để đọc sách và chơi game
trước sau chỉ dùng máy 7" để giải trí \m/
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Dùng tap 10'' thì đúng là nhìn sướng hơn 7'' nhưng khi mang theo,cầm lên sẽ thấy nó cồng kềnh,nếu nhu cầu màn hình lớn thì nên mua pc hoặc laptop.
bb_72
TÍCH CỰC
12 năm
@caliczzz Mỗi người 1 nhu cầu thôi, chính vì thế trên thị trường mới có nhiều loại như thế. Có cầu ắt sẽ có cung. Thoải mái mà chọn tội gì dùng hàng giống nhau.
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Cứ 9.7" như ipad là ngon
Raziel
CAO CẤP
12 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Đó chỉ là cảm nhận của bạn. Đã dùng qua 2 con 10", quá to cho nhu cầu di động
ba h mới về VN đây :oops:
sao con nexus7 lại ko dùng tablet mode nhỉ. tự nhiên nhìn mất hứng
xtmg1
CAO CẤP
12 năm
@.buzz173 giảm density xuống thì nó sẽ kích hoạt giao diện tablet nhưng mình vẫn thích giao diện phone hơn,dễ xài.
con này bao giờ về VN nhỉ, mà không biết về đây giá cả thế nào
sirkuzin
ĐẠI BÀNG
12 năm
@tuanpro_alkana giá thế giới nó là 200USD thì về VN cùng lắm cũng chỉ 250USD thôi
tuanthanh93
ĐẠI BÀNG
12 năm
@tuanpro_alkana ở bên Mỹ thì giữa tháng bảy ở Việt Nam chắc............cuối tháng bảy.
hệ sinh thái của google ngày càng mạnh. giờ mình sài khá nhiều thứ trong đó rồi. chỉ trừ mỗi cái win7 ra thôi
@thangngocit đa dạng nhưng không thể tốt hơn đc bạn ạ, trong đó có nhiều cái là học đòi của apple như driver,google play, google market hay thậm chí là cả android
Còn google map thì apple đã có dịch vụ bản đồ riêng rồi
@thangngocit thực ra là appstore<>google market, itunes store<>google play, google maps<>iosmaps bạn ạ
@Idreamer chính xác là appstore<>CHplay.
@Idreamer chỉ những cmt như thế này mới gây ra war đây...giờ mới biết war hay bắt đầu tử bên nào haiz....topic android mà cứ đem"...." vào ss😕
hệ sinh thái , nghe hay nhỉ ^^
Lót dép hóng e ấy về VN...
@heaven tad Mình có đọc từ trên xuống & ko thấy lý do gì để bạn đưa SJ vào tranh luận kiểu này. Dù sao mong bạn rút kinh nghiệm, đừng đem cái chết của bất kỳ ai vào những tranh luận có hơi hướng châm biếm.
mrvodka
TÍCH CỰC
12 năm
@luke valentine Steve Jobs đâu có nói thế đâu bạn, bạn nói đấy chứ,zzz
@c0mmand0 xin lỗi, nhưng có ai tranh luận gì ko mà kêu tôi đưa vào tranh luận ???
hay chỉ mình đồng chí thích điều hướng nó vào những cuộc tranh luận như này ???
@luke valentine vì xã hội là rất hỗn độn bạn ak,không thể quản lý nó rập khuôn như ios được,đó chính là cảm giác tự do khi mình làm những gì mình thích,mình chọn android vì thế,không phải chạy theo cái gì đó mơ hồ được
Trả lời rất hay, càng thêm yêu google.....
Google và Microsoft đang đi theo con đi theo con đg mà Apple đang đi , tối ưu hoá phần cứng lẫn phần mềm ,tạo 1 hệ sinh thái tốt nhất cho sản phẩm và người dùng
@hieunguyenkg77 và rốt cuộc cũng chỉ là kẻ theo sau mà thôi 😆
@samwar Ừa đi sau mà thành công hơn là quá tuyệt vời, ng đi trước sắp die rồi.
@samwar nhìn lại thằng apple xem nó đi sau bao nhiêu thằng ????
@samwar Đấy ! chỉ vì những con ch...' ifân như thế này đi đâu cũng la liếm chọc ngoáy vào nên cái diễn đàn tt này mới chàn ngập rác rưởi ...

Nghĩ xem vì sao người ta lại chửi và ghét lũ ch...' ifân đến thế , người ta ra mắt 1 sản phẩm phục vụ đông đảo người dùng , quảng bá tính năng mới , đem lại sự trải nghiệm tốt nhất của 1 hdh cho người dùng thì những con ch...' như thế này cứ vào xoắn các kiểu , hở giọng ra là khinh đời ...

1 lời đóng góp mang tính xây dựng cũng ko có.

Sry ae mất kiên nhẫn với mấy con ch..' này rồi
@ducngock đừng chấp tụi nó, coi như không có là xong.
nikuson
TÍCH CỰC
12 năm
Nexus 7 cái gì cũng tốt hết nhưng lại koooo có 3G 😔:(...
@nikuson ờ +3G thì thêm 100USD vì khi đó phải làm thêm rất nhiều thứ như bộ sóng , sim , điều hướng sóng ... Chẳng phải ngẫu nhiên mà giá IPod= 1/3 Iphone đâu
@nikuson Sẽ có phiên bản 3G thôi. Đôi khi phát triển dòng sản phẩm không dành cho tất cả mọi người. Nếu muốn bạn có thể mua sản phẩm khác có 3G.
@thanatox1 Theo tôi nghĩ chắc không có, vì đây là sản phẩm mẫu để trình diễn Jelly Bean chứ không phải sản phẩm cạnh tranh với các đối tác.
Mọi cái đều ổn, vấn đề chỉ là không có 3G

Sent from my LG-SU540 using Tinhte.vn
camphalang
ĐẠI BÀNG
12 năm
@doublestrong Dùng đt có chức năng fát wifi fát cho e nó xài là ok

Sent from my Galaxy Nexus using Tinhte.vn
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Google. Vì Google luôm đem lại lợi ích cho số đông người sử dụng. Chúc Google thành công với sản phẩm mới này.
dongthong
ĐẠI BÀNG
12 năm
@onlinegame24h
khoái cái câu mà Google nói " hệ sinh thái chung Android", ý của Google muốn tất cả các hãng phần sx phần cứng đều phải sx 1 cái gì đó liên quan đến android. Bắt các hãng sx phần cứng phải phụ thuộc vào android và dùng android.
bb_72
TÍCH CỰC
12 năm
@vunguyen1406 bạn này có chung ý kiến với mình like it!
minhquang92
ĐẠI BÀNG
12 năm
bán kindlefile thui
@minhquang92 Bạn bán cho mình mua nhé!.
shakaro
TÍCH CỰC
12 năm
Bây giờ mình mới hiểu một phần vì sao google không mang 3G lên Nexus 7.
@shakaro Chuẩn không cẩn chỉnh 😃

sent from my (°_°) 1100i using tinhtế.vn
sucsong1
TÍCH CỰC
12 năm
bó tay, lấy cái chết của người khác làm trò đùa.
ý bạn là GG giết chết SJ hả?

@sucsong1 tôi chỉ trả lời câu "tháng 10/2010" của luke valentine thôi, chả có ý gì khác
Lý Mạnh
ĐẠI BÀNG
12 năm
@sucsong1 Ý của người ta cũng chỉ là đùa, chứ có bôi bác gì quá cố nhân đâu bạn, đừng có manh động quá, bình tĩnh nào, 1 2 3 4 hít vào thở ra 😁
@sucsong1 Chết thì nói chết có gì đâu mà phải nói ý này nọ làm chi cho mệt vậy
hungcbvn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tất cả vì một ngày mai tươi sáng. Cảm ơn google vì những gì mà bạn đã đem lại cho chúng tôi "Fantastic You".;)
hóng nó về quá =="

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019