Google ra mắt Play for Education, cửa hàng ứng dụng và nội dung dành cho giáo dục

Duy Luân
13/11/2013 16:17Phản hồi: 25
Google ra mắt Play for Education, cửa hàng ứng dụng và nội dung dành cho giáo dục
gp-edu-apps-n7.jpg

Google mới đây cho biết rằng họ vừa mở Play for Education, một cửa hàng nội dung với mục đích giáo dục và sẽ là một phần mở rộng của Google Play hiện tại. Thông qua cửa hàng này, các nhà phát triển và sản xuất nội dung có thể cung cấp ứng dụng, video, sách đến thiết bị Android của học sinh, sinh viên tại Mỹ mà không mất nhiều công sức quảng bá và tìm kênh phân phối. Play for Education cũng cho phép đặt hàng và cài đặt theo đơn hàng số lượng lớn, một tính năng giúp các cơ sở giáo dục tiết kiệm thời gian chuyển nội dung đến thiết bị của người học. Google cho biết thêm rằng những app được ưu tiên sẽ là các ứng dụng dành cho giáo viên. Lập trình viên cần đảm bảo app của mình có thể chạy tốt với cả tablet 7" lẫn 10". Hiện Play for Education chỉ mới dành cho thị trường Mỹ.


Nguồn: Google
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

longphan31
ĐẠI BÀNG
10 năm
Yeahhh mong sao các thím giáo viên đai học chuyển qua xài hết đi...Mọa năm nào cũng đóng tiền sách toàn hơn $100/ 1 cuốn, 1 cuốn 2 3 ngàn trang mà có thằng nào ngồi đọc đâu, phí tiền. Mua ebook rẻ hơn nhiều!!!
n_hnam0711
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Mesopotamian-Pyramid Phải bác ạ nhưng mà mua về k đọc cực uổng. Mua ebook về k đọc tài liệu thì đọc nhiều cái khác như comic and so on.
Em thấy ebook đọc tốt hơn nexus nhưng nexus 7 thì phục vụ nhiều tác vụ hơn.=> vote cho nexus
longphan31
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Mesopotamian-Pyramid Đành là cầm cuốn sách thật nó vẫn hay hơn, nhưng do tài chính có hạn. Bạn biết 1 mùa học của mình tiền sách cho 4 lớp đã là $580. Mà với lại chả có thể mượn sách của người đã từng lấy lớp đó xài lại được. Mỗi năm thằng nhà xuất bản lại thay 1 quyển, dù chỉ thay bìa và thêm 1 số trang nhưng cũng bắt học sinh mua mới , tốn kém vô cùng. Còn 1 điều bức xúc nữa là 1 số thầy cô làm việc chung với nhà xuất bản, nên họ được hưởng phần trăm, nên họ sẽ phải buộc học sinh xài sách đó cho lớp họ, thành ra tốn kém lắm bạn ơi
Ngon rùi, cài về cho con xem cũng oke. Đợi cho VN cũng đc 😁
thi3f2605
TÍCH CỰC
10 năm
ngày xưa cắm đầu vào sách bjo cắm đầu vào sách điện tử 😁
@thi3f2605 Cái này chuẩn luôn, bây giờ bán sách giấy càng ngày càng kém
Tai230
TÍCH CỰC
10 năm
Phát triển xho giáo dục là rất tốt hoan nghênh Google.
Cua Gach
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lại copy Apple cái store edu này
@Cua Gach tào lao, thế Amazon để làm gì?
@Cua Gach CÁi gì hay thì nên học hỏi theo. Sao bác cứ thành kiến thế nhỉ?
@Cua Gach Ghét cái loại thờ táo đến ngu xuẩn. Kiến thức của nhân loại là kho tàng được ghi chép lại, thế hệ sau copy của thế hệ trước và lưu lại đến tận bây giờ đấy. Tự nhiên có ai nghĩ ra được các con số, các ký tự để truyền thông tin cho nhau không? Cái gì hay thì học hỏi và chia sẻ để là tài sản chung của nhân loại. Với lại cái kho sách của Amazon không phải là kếch xù hơn của thằng táo à.
sách giấy hay sách điện tử đều tốt. Vẫn thích sách giấy hơn
Nhưng dù sao đọc sách giấy vẫn thấy dễ chịu hơn sách điện tử. Tất nhiên là nếu không có điều kiện thì chịu.
Muốn tiến bộ thì phải đồng bộ, ở VN mà dùng tablet thay sách thì trẻ con ngồi chém táo cả ngày, học hành cái gì:p
@hoang89210 Cái này không phải chỉ ở VN đâu bạn, ở đâu cũng thế. Mình nhớ có lần đọc bài báo ở trường nào đó của Mĩ phát máy tính bảng cho hs/sv để học thì phải, sau vài hôm bị chúng nó bẻ khoá cài trò chơi vào hết.

Ở Việt Nam mà các học sinh đều có điều kiện sử dụng tablet thì thể nào cũng có người làm ngay cái này 😃
@hoang89210 Cài ứng dụng Parental Control để quản lý thời gian học/chơi của bọn trẻ trên MTB!
phân loại filter đây mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019