Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google và Facebook chia sẻ thiết kế trung tâm dữ liệu mới, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn

QuanNDD
23/4/2016 2:28Phản hồi: 51
Google và Facebook chia sẻ thiết kế trung tâm dữ liệu mới, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
Trước sự phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên Internet of Things, các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Amazon, Microsoft buộc phải nâng cấp cơ sở hạ tầng qui mô hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng gia tăng nhanh chóng. Trong đó có việc xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu mới, vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng để các dịch vụ dựa trên đó.

data center_11.jpg

Từ trước đến nay, các trung tâm lưu trữ dữ liệu được xây dựng dựa trên phần cứng chuyên dụng IBM, Dell và HP, tất nhiên chúng thường có chi phí đắt đỏ và chiếm rất lớn nguồn ngân sách. Do đó để tiết kiệm, buộc các hãng phải tìm giải pháp phần cứng khác có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng theo tiêu chuẩn.

Để làm được điều này, các công ty phải tự thiết kế phần cứng từ “A đến Z” và chuyển nó đến một số công ty nhỏ ở châu Á gia công. Thường những công ty này không được đề cập trước báo giới và công chúng đến.

Ngoài nguồn nhân lực dồi dào, sở hữu những bằng sáng chế độc đáo, thì đối với những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới các trung tâm lưu trữ dữ liệu (data center) còn là một trong những yếu tố quan trọng có tính cạnh tranh rất lớn. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi hầu hết những tập đoàn này đều cố giữ bí mật các sơ đồ thiết kế trước các đối thủ của mình.


Đối với Facebook thì họ không nghĩ như vậy, việc giữ bí mật chỉ làm tiến trình xây dựng trung tâm dữ liệu mất nhiều thời gin và tốn kém chi phí hơn. Vì vậy cách đây 5 năm, ông chủ của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã khởi xướng và đi đầu trong nỗ lực xây dựng dự án Open Compute Project (OCP) với mục đích thay đổi cách thiết kế, vận hành các trung tâm dữ liệu.

data center_6.jpg

Thông qua dự án này, Facebook muốn hướng đến sự hợp tác, chia sẻ thiết kế để có thể cải thiện quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu, tiết kiệm năng lượng, chi phí đầu tư, bảo vệ môi trường cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn phục vụ người dùng.

Dự án OCP của Facebook đã giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí năng lượng bằng những cải tiến hiệu quả. Hiện có hàng trăm công ty đã tham gia, trong đó có thể kể đến Microsoft, HP, Quanta và thậm chí cả Apple. Nhiều doanh nghiệp như Rackspace và Goldman Sachs đã sử dụng phần cứng trong dự án này để mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình.

Trong Open Compute 2016 diễn ra tại San Jose, California vừa qua. Google đã chính thức tham gia dự án và những đóng góp đầu tiên của Google là sự hợp tác cùng Facebook để phát triển một thiết kế phần cứng mới, giúp tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với hệ thống cũ.

Google cùng Facebook đã phát triển một rack server (giá đỡ) mới cho trung tâm dữ liệu và đã triển khai thành công tại các trung tâm dữ liệu của họ. Thiết kế mới có thể cấp nguồn điện năng đến 48 volt, tức cao gấp 4 lần so với thiết kế 12 volt hiện nay. Bên cạnh đó, gã khổng lồ Internet cũng muốn thu gọn chiều sâu các giá đỡ cho phù họp với lối đi nhỏ hẹp trong các trung tâm dữ liệu mà vẫn đảm bảo quy chuẩn, tương thích với các máy chủ hiện nay.

data center_9.jpg

Mục tiêu hướng đến của Google và Facebook không chỉ bó hẹp trong việc chia sẻ thiết kế mà muốn tận dụng nguồn lực để nghiên cứu chuyên sâu về Deep Learning, một phần nằm trong công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI). Cả hai đều nhận thấy AI sẽ là yếu tố chủ đạo trong tương lai, và tin tưởng rằng chỉ có việc chia sẻ và hợp tác trên một số công nghệ lõi mới có thể điều khiển được mạng neutral rộng lớn.

Quảng cáo



Cũng tại Open Compute 2016, Facebook đã công bố mã nguồn mở thiết kế hệ thống dựa trên GPU dùng điều khiển mạng neural. Như chúng ta đã biết, GPU vốn được thiết kế dành cho việc xử lý hình ảnh của game và các phần mềm đồ họa chuyên dụng khác.

Khi công nghệ AI phát triển, người ta mới nhận ra rằng GPU cũng rất thích hợp để vận hành mạng deep neutral. Công nghệ AI giúp các công ty như Google dùng để xác thực hình ảnh, nhận dạng giọng nói trong smartphone, quảng cáo dựa trên mục tiêu (Target Ads), tạo ra kết quả tìm kiếm và nhiều hơn nữa. Nói cách khác, chính GPU đã giúp tăng tốc các quá trình xử lý này.
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kỷ nguyên Transformer đây rồi! Hóng Transformer 5
Các công ty châu á hầu hết là TQ và đài loan 😁 mới gia công
@chàng trai cô đơn 95 Đúng là vậy, nhưng thấy bạn chèn khuôn mặt cười mà mình cười không nổi, phải chi VN mình cũng có được vài công ty đủ trình độ kĩ thuật và công nghệ cao để gia công như nó, đằng này thì....hài.z.z..chênh lệch vậy mà bạn còn cười được 😔:(
@Cha Giàng A Lúa Cái vấn đề là VN có dám làm hay không thôi, chứ nhìn như đài loan. Ngành công nghiệp điện tử của họ phát triển rất mạnh ASUS Acer,.. chỉ là 2 cái tên tiêu biểu. Cứ là con thỏ đế thì không bao giờ làm được gi cả.
Trung tâm dữ liệu để làm gì vậy mọi người?
@vinhthuyenkim Chổ bạn vào xem youtube, post ảnh.... lol. Chứ bạn nghỉ mấy cái đó video, hình của bạn nó nằm ở đâu.
@vinhthuyenkim không lưu trong ổ cứng thì lưu ở đâu ? :eek:
@vinhthuyenkim Để lưu dữ liệu.((=
@vinhthuyenkim Thì hiểu đơn giản là kho chứa số lượng khổng lồ đĩa để ghi tất cả dưz liệu đã dc sắp xếp vào đó. Dùng để lưu trữ, truy xuất dữ liệu.
Nhìn dây nhợ lằng nhằng quá , còn hơn cả mạng nhện ở Việt Nam
Có khi nào cả cái nhà máy trung tâm dữ liệu đó bị mất điện, mất mạng, hoặc lũ lụt ko nhỉ. Lúc đó con người chắc về thời đồ đá 😁
nhìn cái trung tâm này muốn hờn luôn. bao giờ ở vn có cái ntn nhỉ. mà nếu con ng ko kiểm soát AL được có thể con ng sẽ là nạn nhân....
@kiemphisongdao có khi nó nằm ở vn thiệt ấy chứ. mấy cái này thường bảo vệ kỹ lắm ai mà biết nó ở đâu
@kiemphisongdao AL là cái gì thế ?
Lên mây hết, nó mà tèo thì dữ liệu người dùng cũng tèo theo. Nên chúng ta nên chăm lên facebook, google, tinhte.... nhiều nha nhác bạn, họ tồn tại thì mình mới xài được 😁
Mình nghĩ đây là thông tin bảo mật họ nên giữ kín với lại nên xây dựng trong lòng đất như thế an toàn hơn đề phòng khủng bố cũng như đối thủ cạnh tranh chơi xấu thuê người cài bom coi như dữ liệu mất hết là thiệt cho người dùng lắm!
@vinhthuyenkim vãi genk 😃 Em thấy nó chã thực tiển tẹo nào ra đó mùa đông tới nó có bảo tuyết không thì phải lo ra đông hệ thống cũng mệt lol.
@kkzbanana Ko phải của genk viết đâu nó cũng dịch từ báo nước ngoài ra thui bạn! Nhưng mà tương lai ko gì là ko thể.
thichlinux
ĐẠI BÀNG
8 năm
@vinhthuyenkim Khó khả thi ở nửa đầu của nửa đầu thế kỷ này khi mà tình hình chính trị còn chưa ổn định.
Về mặt ý tưởng thiết kế của những designer ấy thì không tồi, nhìn đẹp mê-ly nữa là đằng khác 😃. Nhưng bạn biết để thực hiện dc nó thì vẫn còn xa vời (mặc dù là có thể ở tương lai). Ít nhất trog phạm vi bài báo này đề cập đến sự hợp tác của a Google và MS để chia sẻ về cách xây dựng data center và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Gủi các bạn cái video xem coi cho biết.
Xem youtube và video trên face có sự khác biệt wa xa ! Phải 10 năm sau facebook mới theo kịp google
Công ty mình làm mô hình 3D cho công trình trung tâm dữ liệu của facebook ở Ireland, công nhận một điều là nó bự thật, và thấy cũng đơn giản trong phần xây dựng chứ cũng khó gì, chắc chỉ có phần máy móc là tốn tiền nhiều :p...
@Cupertino bác đùa, bây giờ data center nó xây theo hướng efficient, không dùng điều hòa không khí nữa mà dùng khí trời + nước làm mát và thấp thu nhiệt, chưa kể tới hệ thống UPS và máy phát điện nửa, rồi mấy tần bảo vệ an ninh....
@kkzbanana Mấy cái đó bây giờ xây dựng là bình thường rồi bạn , bây giờ M&E còn mô hình đc mà, nên mấy cái hệ thống ống dẫn này nọ mô hình lên cái là thấy ngay...tụi này là nó chỉ xây 1 tầng thôi, chứ kg phải xây 2 3 tầng đâu...Bảo vệ an ninh ở cổng vào thôi, trong nhà lắp camera đc rồi...Ireland chứ có phải xây ở VN đâu mà sợ trộm vào 😁...
@Cupertino Datacenter nó đâu phải chỉ chưa data người dùng bác thiếu gì thứ cần bao mật rất cao, em xem 1 số tiêu chuẩn mô hình của datacenter của cisco không phải đơn giàn đâu bác.
@kkzbanana Èo mình đang nói đến kỹ thuật xây dựng mà bạn. đâu liên quan gì tới bảo mật hay không 😃...cái đó thuộc về máy móc thiết bị rồi...
@Cupertino Em đang nói đến bảo mật vật lý đó bác.
zaki.vn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Giờ Đinh La # lên Củ Chi xây 1 cái data center cỡ 1/4 cái này của FB rồi cho anh em khởi nghiệp thuê giá rẻ nhỉ, có thế thì mới "ko tụt hậu như định mệnh" được hahaha
mr.kien_tran
ĐẠI BÀNG
8 năm
bữa vào TTDL của Google lạnh vãi cả ...
😁
ko có cảnh chụp gần nên bạn ko thấy, thực ra dây đc sắp xếp thử tự cẩn thận ko giống mạng nhện
Hoành tráng quá ^^
Quá tốt. 😁
ổ cứng chỉ để chưa dữ liệu cá nhân. Dung lượng nhỏ. Còn trung tâm dữ liệu là chưa dữ liệu khổng lồ của một công ty, dữ liệu của hàng triệu người dùng....
@thangyquy thế trung tâm dữ liệu lấy gì để lưu trữ 😁
@Kinh Thuyên tất nhiên là lưu trong ổ đĩa. Nhưng mình đang nói tới câu hỏi ở trên banh đặt ra là tại sao lại xây nhà to. Thì quy mô của data center gồm rất nhiều các ổ đĩa, networking hardware, power supplies, cooling system... Với sll thì tất nhiên là fai xây một buiding thật lớn để chứ thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019