GTC 2021: Nvidia giới thiệu Grace, CPU ARM dành cho datacenter nghiên cứu AI

P.W
13/4/2021 6:53Phản hồi: 71
GTC 2021: Nvidia giới thiệu Grace, CPU ARM dành cho datacenter nghiên cứu AI
Giống hệt như những gì Apple đã làm với chip xử lý tiêu dùng M1 trong những thế hệ MacBook mới, tại GTC 2021, Nvidia đã giới thiệu CPU đầu tiên của mình, hướng đến thị trường datacenter và được sản xuất dựa trên kiến trúc ARM, đặt tên là Grace. Chip CPU này được đặt theo tên của nữ khoa học gia máy tính kiêm thiếu tướng hải quân Mỹ, Grace Hopper. Nvidia Grace được thiết kế, phát triển và sản xuất với mục tiêu phục vụ con người xử lý những tác vụ liên quan tới siêu máy tính AI cũng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nvidia Grace sẽ tận dụng nhân ARM Neoverse, và được tích hợp rất sâu vào công nghệ GPU mới nhất của hãng. Vì sao Nvidia Grace lại giống Apple M1? Điểm chung của cả hai con chip này là đều tấn công thẳng vào thị phần của Intel, với những CPU x86 đã và đang để lộ những giới hạn công nghệ.

Theo Nvidia, hệ thống trang bị những CPU Grace có sức mạnh huấn luyện thuật toán machine learning học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) ở ngưỡng 1 tỷ tham số nhanh gấp 10 lần so với một hệ thống siêu máy tính x86 DGXTM. Tương tự như Apple, Nvidia đang cố gắng thoát khỏi những giới hạn của kiến trúc tập lệnh x86, và để không bị trói buộc thì chỉ có cách duy nhất, đó là tự mình phát triển chip xử lý.

Tinhte_Grace.jpg

Ngay lập tức, Nvidia đã tìm thấy khách hàng tiềm năng. Cả Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thụy Sỹ (CSCS) lẫn phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos của Bộ năng lượng Mỹ đều đã công bố kế hoạch ra mắt hệ thống siêu máy tính trang bị CPU Nvidia Grace. Ở Thụy Sỹ, Grace sẽ được trang bị cho hệ thống siêu máy tính Alps mới, do Hewlett Packard Enterprise lắp ráp. Cả hai tổ chức kể trên đều có kế hoạch đi vào vận hành siêu máy tính trang bị CPU Grace vào năm 2023, và vào thời điểm đó, Nvidia Grace cũng sẽ được bán rộng rãi cho những doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu.

Nvidia Grace sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ NVLink, cầu nối dữ liệu cho phép CPU và GPU đạt băng thông 900 GB/s khi tương tác với nhau để vận hành. Nvidia cho biết con số này nhanh hơn gấp 30 lần so với những cụm máy chủ tốt nhất thị trường hiện giờ. Và nhờ vào công nghệ RAM LPDDR5x, những siêu máy tính trang bị CPU Grace sẽ tiết kiệm điện gấp 10 lần, nhưng sở hữu băng thông bộ nhớ gấp đôi RAM DDR4.

Theo Engadget
71 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

“Gòy song, ngầu tàng cũa intel đả tới” 🤣
Intel đã đọc bài viết này
@hongphuc1992 Và giá cổ phiếu cũng giảm ?
march87
ĐẠI BÀNG
3 năm
Rồi sớm tiếp bước nokie 😂
iPhuc
TÍCH CỰC
3 năm
Gòy xong, chiến sĩ in tèo.
Dịch phải đọc cho kĩ chứ.
Nếu đây là CPU đầu tiên của NVIDIA thì con Tegra là của thằng nào thế?
Capture.PNG
So táo với táo chứ không so táo với cam hay với nho bạn à.
Cùng phân khúc của nó có thì không việc gì phải lôi Apple vào.
Mình tạm đưa ra một số mốc như sau:
2012: một số hãng máy tính thử nghiệm server ARM
3Q2014: server ARM được bán trên thị trường
12M2019: Amazon công bố chip Graviton2 trên dịch vụ AWS, hiệu năng cạnh tranh với Intel Xeon và Amd Epyc
6M2020: siêu máy tính Fugaku do Fujitsu phát triển đứng đầu top 500, 3M2021 đưa vào phục vụ
Như vậy ở phân khúc server và siêu máy tính tạm thấy 2 đối thủ lớn của Intel là Amazon và Fujitsu, chưa kể nhiều nhà sản xuất khác.
Hay ý bạn Amazon, Fujitsu là hãng không tên tuổi, nên phải lấy Apple làm ví dụ cho dù nó chả liên quan gì cả?

Vấn đề khi nói tới server thì khả năng mở rộng sẽ rất quan trọng, điều mà không cần quan tâm với máy tính để bàn/laptop. Nó là hai thế giới khác nhau bạn à.
Nếu sai từ bài gốc thì người mang về dịch cũng là sai thôi.
@Thanchet92 Cái vụ này cũng đáng chửi này.
Bài báo gốc nó nói M1 vỗ mông thằng intel, và bây giờ NVIDIA nó cũng đe dọa cạnh tranh intel (nhưng trên một mặt trận khác). Đấy mới là điểm giống nhau mà bài gốc muốn nói đến.
(Tiêu đề bài viết gốc là "NVIDIA's Grace, its first datacenter CPU, is another major threat to Intel").

Vì Mod dịch ngu nên người ta hiểu lầm.
@lazyboy76 Bác đọc bài viết gốc thì sẽ hiểu. Người ta muốn nói là cả Apple và NVIDIA đang vỗ mông thằng Intel, chứ không phải ý như vậy.
Mod này dịch hời hợt lắm, có hiểu gì đâu.
bachcach
ĐẠI BÀNG
3 năm
@prescolt Bạn nói chuẩn đó, bọn này viết bài cho đủ chỉ tiêu hay sao ý
AI là xu hướng
@quy.helios thằng Nvidia đang tham vọng mảng này lắm rồi
AMD cũng đã đọc bài viết này.
Apple táo bạo tiên phong nói cũng không sai.
Kinh vãi
@lazyboy76 😆 thế mà ông Mod viết như kiểu giờ mới làm giống kiểu Apple.
@bomduc Mod tinh tế viêt bài chuyên không check thông tin đúng sai, mới cũ.
Báo nước ngoài nhiều lúc lôi tin cũ ra viết, tinh tế lấy về viêt như tin mới mà bạn.
@lazyboy76 🤤
nhoxboy2010
ĐẠI BÀNG
3 năm
@bomduc Ở tinhte này thì chỉ có Apple tiên phong làm cpu ARM, các hãng khác là bắt chước Apple hết nhé 😃)
Matevol
TÍCH CỰC
3 năm
Apple, Google giờ là Nvidia……………………………………. ……………………………………... …………………………………….. ……………………………………..
Intel 😇
okimdull
TÍCH CỰC
3 năm
@Matevol Nvidia sở hữu cả ARM mà, chả nhẽ để phí
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
Dùng chip NVIDIA được cái hay là CPU và GPU dùng chung đc RAM, không tù như card màn hình phải dùng RAM riêng. Sau này phát triển được bo mạch có thể lắp RAM rời thì ngon, muốn chạy được mạng AI lớn hơn chỉ cần nâng cấp RAM mà ko cần nâng cấp cả card như bây giờ.
@Khiemauto Máy PS dùng chip AMD vẫn dùng chung RAM cho CPU và GPU mà bạn.
Hãng sản xuất làm cả CPU và GPU thì vẫn có lợi thế nhất định.
Không phải ngẫu nhiên mà Intel tung ra GPU Xe.
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
@lazyboy76 Dùng quan tâm trong deeplearning cơ bạn ơi.
Intel và AMD đã xem
xongg , chuẩn bị đi
x86 của intel nó như symbian của nokia vậy, già cỗi, là sự cản trở cho sự phát triển của công nghệ. mang các anh appler và ms đẩy mạnh arm cho x86 chết sớm đi tí
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
@ViệtThương92 Tới bây giờ nó vẫn thế thôi anh ạ, chẳng qua là ông Intel ngủ quên trên chiến thắng quá lâu nên mới bị vả cho sml thôi, mà cũng chỉ vả mấy con chip U laptop, chứ Intel Desktop đời 11 nó còn là 14nm kìa 😆).
Có thể kể đến như M1 chỉ đc tối đa 2 cổng thunderbolt, tối đa chỉ có 16gb RAM, không có giao tiếp dGPU, vâng vâng.

Khi Intel ra chip mobile đầu 11th thì có vẻ gã khổng lồ đang có dấu hiệu comeback rồi, còn cả amd nữa. X86 đâu còn ngồi yên nữa đâu? M1 hiện tại ưu việt đối với máy di động thôi, còn với máy hiệu năng cao thì còn lâu. Apple có chuyển qua dùng ARM hết đi nữa thì phần lớn thị phần máy tính vẫn là đang chạy x86 mà thôi, nên nhớ máy tính window ~80% thị phần nhé anh. Vậy thì liệu x86 có chết được không?
@riletan ông dùng surface pro x chưa, thử dùng con chip sq2 chạy luôn dc app x64 chưa, mọi thứ mới bắt đầu ở những dòng máy hiệu năng thấp, mà thời lượng sử dụng, nhiệt độ tỏa ra nó đã đập chết những con pro7 rồi chip U11 thì vẫn thua, AMD thì đã hợp tác với samsung cho ra dòng chip exynos mới, thì sớm muộn chip cho máy tính cũng có, thằng gen 11 hay gen 12 đổ đi chăng nữa cũng chỉ là sàn đấu x86/x64. còn cửa cho thiết bị cho máy tính xách tay, tablet thì cửa của intel là quá đuối so với arm rồi
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
@ViệtThương92 Anh cũng đã tự nhận ra rồi đấy 😆 ARM hiện nó chỉ xịn ở mảng di động thôi. Còn mảng PC hiệu năng cao thì còn xa vờ lắm, chưa đủ tuổi để vào sàn đấu đâu. Khi nào nó lên trình thì hãy bàn, còn nếu chỉ là tiềm năng thì thôi bỏ qua đi nhé.

Chẳng ai làm việc nặng nhọc trên một cái laptop mỏng hay là tablet cả, nếu chỉ đánh giá sức mạnh xử lí thì đừng lôi tablet vô nha, con SF pro X dùng vẫn còn chán lắm ạ không có phê 😃) Em cho nó bằng khoảng 50% con mac mini m1 em đang dùng thôi ạ :d
@riletan ở thị trường máy tính cá nhân hiệu năng cao hiện tại chưa có con ARM nào dc đưa ra thương mại hóa thôi chứ ko phải ko có đất,ông bạn nhìn lại xem Nvidia đã làm cho mảng siêu máy tính rồi đó. còn đòi hỏi độ phê để làm việc thì mấy con chip dòng u chạy như hạch, còn so sánh giữa mac os và windows thì lại thấy càng ngu, vì từ thời chip intel những con mac đã vượt trội hơn về nhiệt độ và thời lượng pin cũng như annimation, điểm vượt trội của win là hơn mỗi mảng office hỗ trợ văn phòng và game. các mảng chuyên sâu khác chưa nói đên
nttkts
TÍCH CỰC
3 năm
Apple lại chuẩn bị tiễn 1 cơ số cty nữa lên đường rồi, nối gót nokia, blackberry.. thôi.
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
Hóng Silicon Mx chạy GPU Nvidia 😁
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
@NguyễnDuyĐạt GPU trên Silicon vẫn chưa xi nhê bác ạ, Nếu Apple muốn nhanh ra Mac Pro hay mấy cái máy High End chạy ARM thì mình nghĩ nên hợp tác với hãng thứ 3.

Cụ thể thì con GPU 8 Nhân của M1 mạnh gần bằng con RX560 thôi, trong thế giới GPU thì nó yếu lắm rồi 😆. NVDIA chơi ARM+GPU rời được thì Apple cũng sẽ làm được thôi, iGPU thì chừng nào mới mạnh hơn dGPU được
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
@Râu Rê Bác học kĩ thuật, cụ thể là kĩ thuật máy tính hay khoa học máy tính mà không hiểu thì nên xem lại, còn dân ngoài ngành thì bỏ qua, không hiểu thì thôi.
Mà bác muốn hiểu thì vẫn được mà, chịu khó học hỏi nhiều nguồn khác nữa.
@riletan Thích thì làm kích thước bự nhồi vài chục nhân đồ hoạ thôi kakaka
leeri
TÍCH CỰC
3 năm
@NguyễnDuyĐạt Không phải cứ nhét nhiều vô là mạnh ngang đc bọn A+N đâu bác, mà không phải là muốn nhét vô là nhét nữa haha 😆
Phệu TMC
TÍCH CỰC
3 năm
Anh Tel lạnh gáy chưa
dlcky
TÍCH CỰC
3 năm
tưởng NVLINK chết rồi ai ngờ mang vô đây, ko biết so với unified memory của M1 thế nào
èo sao thấy thị trường CPU nó sôi động quá ta. Kiểu này thì Intel không thể nào mà ngồi yên được. Mà với xu hướng hiện nay thì tương lai ta có thấy được 1 Intel làm chíp ARM không ta
intel lạnh sống lưng rồi
Intel seen 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019