Đôi khi, hậu quả của một hacker gây ra vô cùng nghiêm trọng, tính bằng cả mạng người chứ không chỉ nói đến thiệt hại kinh tế và tài chính nữa. Mới đây, một hoặc một nhóm hacker đã suýt chút nữa làm hại hơn 13 nghìn người dân tại thành phố Oldsmar, Florida. Chúng đã cố tình đầu độc nguồn nước sinh hoạt của người dân thành phố này.
Thông tin kể lại rằng, sáng thứ 6 vừa rồi, một nhân viên nhà máy xử lý nước của thành phố Oldsmar để ý màn hình máy tính tự động điều khiển, con trỏ chuột tự chạy. Trước đó do đã quen với việc những nhân sự có quyền điều khiển tương tác từ xa thông qua phần mềm remote access nên nhân viên này bỏ qua. Nhưng đến chiều cùng ngày, vẫn là thao tác điều khiển từ xa đó cố gắng chỉnh nồng độ NaOH, xút, trong nước xử lý từ mức bình thường là 100 ppm lên 11100 ppm, đủ sức gây hại cho tính mạng con người khi uống phải. NaOH thường được dùng để điều hòa pH của nước sinh hoạt.
May mắn là nhân viên nhà máy xử lý nước kịp thời xử lý để lượng NaOH gây nguy hiểm tính mạng con người không đi vào bể chứa. Ngay cả khi hacker thành công trong việc nâng mức xút lên ngưỡng nguy hiểm, thì hệ thống cảnh báo của nhà máy nước vẫn có thể thông báo cho mọi người từ 24 đến 36 giờ trước khi nguồn nước độc hại này đến được vòi nước của từng gia đình.
Vì đây là một vụ tấn công không phải để ăn cắp tiền hay thông tin mật, mà thực sự có mục tiêu làm hại mọi người, nên cảnh sát và nhà chức trách đang nhanh chóng vào cuộc để điều tra xem vụ tấn công do ai thực hiện, bắt nguồn từ đâu, nội địa hay từ nước ngoài.
Theo SlashGear
Thông tin kể lại rằng, sáng thứ 6 vừa rồi, một nhân viên nhà máy xử lý nước của thành phố Oldsmar để ý màn hình máy tính tự động điều khiển, con trỏ chuột tự chạy. Trước đó do đã quen với việc những nhân sự có quyền điều khiển tương tác từ xa thông qua phần mềm remote access nên nhân viên này bỏ qua. Nhưng đến chiều cùng ngày, vẫn là thao tác điều khiển từ xa đó cố gắng chỉnh nồng độ NaOH, xút, trong nước xử lý từ mức bình thường là 100 ppm lên 11100 ppm, đủ sức gây hại cho tính mạng con người khi uống phải. NaOH thường được dùng để điều hòa pH của nước sinh hoạt.
May mắn là nhân viên nhà máy xử lý nước kịp thời xử lý để lượng NaOH gây nguy hiểm tính mạng con người không đi vào bể chứa. Ngay cả khi hacker thành công trong việc nâng mức xút lên ngưỡng nguy hiểm, thì hệ thống cảnh báo của nhà máy nước vẫn có thể thông báo cho mọi người từ 24 đến 36 giờ trước khi nguồn nước độc hại này đến được vòi nước của từng gia đình.
Vì đây là một vụ tấn công không phải để ăn cắp tiền hay thông tin mật, mà thực sự có mục tiêu làm hại mọi người, nên cảnh sát và nhà chức trách đang nhanh chóng vào cuộc để điều tra xem vụ tấn công do ai thực hiện, bắt nguồn từ đâu, nội địa hay từ nước ngoài.
Theo SlashGear