Hải quân Hoa Kỳ đã vừa ký một hợp đồng trị giá 9,1 triệu USD với Microsoft để tiếp tục được hỗ trợ vá lỗi bảo mật cho các phần mềm Windows XP, Office 2003, Exchange 2003 và Windows Server 2003 hiện đang chạy trên máy tính của nhiều tàu chiến và hệ thống trên bờ. Thời hạn dự kiến của thỏa thuận này đến hết tháng 7 năm 2016 nhưng cũng có thể kéo dài đến tháng 6 năm 2017 nếu cần và giá trị toàn bộ hợp đồng sẽ lên đến 31 triệu USD.
Như đã biết 3 trong số 4 phần mềm nêu trên đã bị Microsoft khai tử vào tháng 4 năm ngoái. Riêng Windows Server 2003 sẽ chấm dứt vòng đời vào tháng 7 năm nay. Mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu nâng cấp hệ thống từ năm 2013 nhưng cho đến tháng 5 này thì vẫn có gần 100.000 máy tính của họ đang dùng Windows XP và nhiều phần mềm cũ khác.
Người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ - Steven Davis cho biết: "Hải quân phụ thuộc vào một cơ số các ứng dụng và chương trình cũ và chúng cũng phụ thuộc vào các sản phẩm Windows thế hệ trước. Cho đến khi các ứng dụng và chương trình này được hiện đại hóa hoặc thay thế thì thỏa thuận trên là điều cần thiết để duy trì hiệu quả hoạt động."
Một chiếc máy tính trên khu trục hạm mang tên lửa hành trình USS Mustin.
Davis cung cấp chi tiết về các hệ thống hay cách chúng được khai thác vì chính sách bảo mật nhưng một tài liệu được Hải quân công bố cho biết các ứng dụng của Microsoft tác động đến "nhiều hệ thống điều khiển và chỉ huy chủ chốt" trên các tàu chiến và hệ thống trên bờ. Các hệ thống này được kết nối với NIPRnet và SIPRnet - 2 mạng IP của chính phủ Mỹ dành cho các loại thông tin không bảo mật và bảo mật.
Steve Davis cũng cho biết Đơn vị chỉ huy các hệ thống giao tranh trên biển và không gian đảm trách các mạng thông tin và truyền thông cho Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện kế hoạch nâng cấp và hỗ trợ các hệ thống mới. Việc tiếp tục sử dụng các hệ thống cũ mà không có sự hỗ trợ của Microsoft tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ông nói: "Nếu không được hỗ trợ, các lỗ hổng bảo mật trên những hệ thống này sẽ được phát hiện và sẽ không có bản vá để bảo vệ hệ thống." Kết quả là những lỗ hổng sẽ khiến cho Hải quân Hoa Kỳ dễ bị tổn thương hơn khi dữ liệu mất đi tính toàn vẹn, giảm hiệu năng mạng lưới và không thể sẵn sàng cho các nhiệm vụ quan trọng.
Hải quân Hoa Kỳ không phải là đơn vị duy nhất còn lưu luyến với Windows XP. Theo thống kê của StatCounter thì có xấp xỉ 10% máy tính PC truy cập các trang web trên Internet trong tháng 6 này vẫn chạy Windows XP. Dữ liệu từ Net Applications cũng cho thấy thị phần của XP trên thị trường hệ điều hành vào khoảng 14%.
Theo: Computerworld