Hải quân Mỹ phát triển thành công phương pháp biến nước biển thành nhiên liệu

ND Minh Đức
9/4/2014 8:59Phản hồi: 132
Hải quân Mỹ phát triển thành công phương pháp biến nước biển thành nhiên liệu
uss-george-washington-navy-ship.jpg

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học thuộc hải quân Mỹ tin rằng họ có thể đã giải quyết được thách thức lớn nhất từ trước đến nay: làm cách nào để biến nước biển thành nhiên liệu.

Sự phát triển thành công nhiên liệu hydrocarbon lỏng trong một ngày nào đó có thể làm giảm sự phụ thuộc của quân đội vào xăng dầu. Đây được dự báo là một bước ngoặc lớn trong khoa học quân sự do nó cho phép tàu chiến có thể hoạt động liên tục trên biển mà không còn phải lo lắng vấn đề tiếp nhiên liệu. Thay vào đó, nước biển chính là nguồn nhiên liệu vô tận và hầu như không bao giờ hết.

Trong những thí nghiệm đầu tiên được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hải quân Hoa Kỳ, các nhà khoa học dự kiến chi phí cho mỗi gallon nhiên liệu mới vào khoảng từ 3 đến 6 đô la. Hiện tại, các nhà khoa học cũng đã phát triển một loại máy bay chiến đấu hoạt động bằng loại nhiên liệu này.

Hiện tại, 289 tàu chiến của hải quân đều sử dụng nhiên liệu dầu, chỉ có một số tàu sân bay và 72 chiếc tàu ngầm là hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu mới có nguồn gốc từ nước biển sẽ giúp giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và giảm được sự phụ thuộc của quân đội vào biến động giá nhiên liệu trên thị trường.

Phó đô đốc hải quân Philip Cullom cho biết: "Đây là 1 cột mốc quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài với thách thức là phải sáng tạo ra một cách mới để tạo ra năng lượng, làm thế nào để xác định giá trị và tìm cách để sử dụng nó. Trong suốt 6 thập kỷ qua chúng tôi luôn đi tìm câu trả lời cho vấn đề trên để tiếp cận với một loại nhiên liệu giá rẻ và có trữ lượng gần như vô tận."

Cuối cùng, đột phá cũng đã đến khi các nhà khoa học đã phát triển được phương pháp trích xuất CO2 và khí Hidro từ nước biển. Các khí trên sau đó sẽ được chuyển thành nhiên liệu bằng quá trình hóa lỏng khí nhờ sự trợ giúp của các chất xúc tác.

Phó đô đốc Cullom cho biết: "Đối với quân đội nói chung và hải quân nói riêng, chúng tôi luôn phải đối mặt với hàng loạt các thách thức khác nhau. Khác với trên đất liền sử dụng các trạm xăng dầu, chúng tôi sử dụng tàu chở dầu để tiếp nhiên liệu ngay trên biển. Việc phát triển một loại nhiên liệu đột phá như thế này, nhiên liệu từ nước biển, thật sự là một cái gì đó quá tuyệt vời. Nó làm thay đổi tất cả những hoạt động của chúng tôi về hậu cần và tác chiến."

Thách thức kế tiếp đặt ra cho hải quân chính là sản xuất loại nhiên liệu mới trên quy mô công nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng cần phải hợp tác nghiên cứu với các trường đại học nhằm tìm cách tối đa hóa số lượng CO2 và carbon có thể thu được từ nước biển.

Tiến sĩ Heather Willauer, nhà hóa học đã dành gần 1 thập kỷ qua để theo đuổi dự án cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể phát triển được công nghệ thu được CO2 và khí Hidro cùng một lúc từ nước biển. Thêm vào đó, loại nhiên liệu mới không khác gì về hình thức và mùi so với nhiên liệu thường. Chúng tôi đã chứng minh tính khả thi của dự án, bây giờ chúng tôi phải nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất."

Dưới đây là đoạn video Phòng thí nghiệm và nghiên cứu của hải quân Mỹ mô tả công nghệ đột phá trên.


Theo BI
132 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đúng là khoa học ngày càng phát triển, rồi sẽ có ngày giống trong phim viễn tưởng
😃
@ngothekhanh1234
@ngothekhanh1234 Comment phổ biến nhất Tinhte là đây
Mạnh dữ...rất thiết thực.quan trọng là nó có thể phổ biến rộng rãi hay ko
Thế giới sẽ sạch hơn.. KHCN Mỹ số 1..
@phaikodo sạch theo 1 nghĩa nào đó là chết sạch 😃
Quá bá đạo!
việt nam mình cũng phát triển thành công nhiều thứ mà :3
vd như biến vỉa hè đường phố thành nhà vệ sinh công cộng =))
mặt đường vừa chạy xe vừa buôn bán
cột điện kiêm cây quảng cáo hút hầm cầu, ca sĩ Lâm Hùng :v
ko phải nước nào cũng làm đc như VN đâu nhé 😆
@andy_mylove187 e phải đăng nhập để like cho b, chuẩn ko cần phải sửa 😁
@andy_mylove187 bỗ xung thêm biến của công thành của riêng
Chuyện thật cứ như đùa 😁 Hy vọng sớm đi vào đời sống..
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
Cái này là Hidrocacbon thôi thành phần cũng gần giống xăng dầu.
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
@shojojidai4ever Chất hữu cơ đâu nhất thiết phải là Hidrocacbon, chỉ cần có Cacbon. Xăng dầu thành phần của nó chẳng phải là hỗn hợp HC sao 😁
@livfc2010 Bạn đã ghi là hidrocacbon mà chỉ có mình C thôi à ==" mà có là hỗn hợp HC thì có cả triệu chất, nếu chất hidrocacbon nào cũng làm nhiên liệu như xăng dầu thì ngta còn khổ công tìm chi n~, lúc đó chắc xăng rẻ bèo
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
@shojojidai4ever Bạn lý sự vậy nhỉ. Ai chẳng biết, nhưng nó là HC lỏng bản chất cháy gần giống nhau thôi.
@livfc2010 Biết thì nói cho đúng, thấy bạn ghi lạ quá hỏi để biết thôi lý sự gì 😃
trucson18
ĐẠI BÀNG
10 năm
sáng tạo. Với bộ óc đúng là không có gì là không thể
quá dữ
Ha_TM68
TÍCH CỰC
10 năm
Quá tuyệt với luôn, đỉnh cao trong việc nghiên cứu khoa học quân sự. Như thế này thì tiềm năng quân sự của Mỹ sẽ mạnh lên rất nhiều.
Kenny
CAO CẤP
10 năm
Tươi..ngon 😁 mốt giá máy bay chắc rẽ 😆
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Điều gần như không tưởng
trao giảo thưởng gì mới xứng đáng cho họ đây
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
Đã quá ta, đỡ tốn tiền xăng, nhưng rồi với mật độ phương tiện giao thông kinh khủng như hiện nay thì rồi nước biển cũng sẽ cạn, chỉ nó năng lượng mặt trời, gió là vô tận.
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
@manhcuongc88 Vậy bạn có kiến thức hóa học, làm ơn cho mình biết tại sao nước biển là vô tận đi?
951243
ĐẠI BÀNG
10 năm
@baodng lúc đó là ngày tận thế rồi, gió với mặt trời có chăng chỉ để làm cảnh cho thêm phần sinh động 😁
@baodng Phản ứng hoá học cháy hợp chấp hữu cơ CxHyOz... + O2 => CO2 + H20 +..., nếu điện phân nước cho H2 đốt cháy với O2 cũng sẽ lại tạo ra H20, thế chả ra vòng tuần hoàn của nước à. 😁 Ko biết còn cố cãi, quá hài cho câu nước biển hết, ko còn gỉ để thông minh hơn đc nữa, chắc chưa học hết cấp 3 hoặc loại con ông cháu cha chạy chọt mới tốt nghiệp cấp 3 đc, nói nước ngọt hay nước sạch hết còn nghe đc. Trừ khi con người đủ khả năng chở nước biển ra không gian thì mới có hi vọng nước biển hết.
mralexco
TÍCH CỰC
10 năm
@manhcuongc88 Các viễn cảnh nước biển hết không phải không có cơ sở nhưng vấn đề là đến lúc nó vơi vơi đi thì con người chắc cũng nghĩ ra máy lao vào giữa mặt trời để hút năng lượng mang về rồi.
rồi cất luôn công nghệ đó chỉ để dùng chiến tranh, còn dân sự thì vẫn tiếp tục hít thở mùi thơm các loại mỏ.
Co2 trong không khí, H2 từ nước, cái khó là kết hợp lại thành nhiên liệu thì họ đã làm đc
hunterlovex
ĐẠI BÀNG
10 năm
@noiaybinhyen277 klq nhưng gấu ngon thế :p
@hunterlovex Gấu cũng đc tổng hợp từ nước và không khí đấy :d, công nghệ nó khác thôi
Mỹ vẫn sẽ là cường quốc số 1 thế giới 😃 Đừng nói nhiều mà cứ âm thầm làm như Mỹ. TQ với Nga còn phải chạy theo dài dài!
@hoangnguyen140691
Mỹ : lẳng lặng mà làm
Anh : chưa nói đã làm
Nhật : đã nói là làm
Tàu : nói mà không làm
VN. : nói một đằng , làm một nẻo

Gửi từ GT-N7100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
@hoangnguyen140691 Nga họ cũng ko kém đâu bác ạ, chỉ Trung Quốc chạy theo thui
@hoangnguyen140691 Tung Của thì đúng chứ đừng lôi Nga vào.. về khoa học cơ bản thì Gấu mẹ vẫn là 1 cái tên đáng nhắc đến đó.
DuoLove
ĐẠI BÀNG
10 năm
@vicgame những công nghệ khoa học mà đang thiết thực với tôi thì chả có cái nào từ Nga cả
linhatm
TÍCH CỰC
10 năm
chỗ nào cũng hay cả, nhưng tòa bạch ốc thì kg dc khen hay nha, đó là qui định.
kien511996
ĐẠI BÀNG
10 năm
"Hiện tại, 289 tàu chiến của hải quân đều sử dụng nhiên liệu dầu, chỉ có một số tàu sân bay và 72 chiếc tàu ngầm là hoạt động bằng năng lượng hạt nhân"

vâng con số 72 mà bài dịch nói có vẻ ít các bác nhỉ.
namng
CAO CẤP
10 năm
@kien511996 Mình chưa có thời gian kiểm tra số liệu, nhưng mình nghĩ 72 chiếc tàu ngầm loại chạy bằng năng lượng hột nhưn là con số cực lớn chứ nhỉ. Chỉ có những tàu ngầm loại lớn mới gắn được lò phản ứng hạt nhân trên đó, còn lại các loại tàu ngầm tầm trung và nhỏ vẫn chỉ dùng diesel thôi.

Các bạn mơ mộng hãy cứ bình tĩnh. Viễn cảnh hết nhiên liệu mở nắp tè vào chạy tiếp còn xa lắm. Mỹ nó đột phá thì tốt, nhưng đường đi Tây Thiên thỉnh kinh còn dài, yêu quái đầy dẫy, còn phải đột cbn phá vài chục, vài trăm bận nữa cơ.

Năng lượng là vấn đề sống còn của nhân loại, họ chỉ cần tạo được động cơ hybrid hay cái gì tương tự thế, đủ để giảm 5-10% nhiên liệu sử dụng cũng đã xứng đáng nhận giải nobel rồi, ko dễ xơi đâu.

Rồi các bạn có nghĩ các tàu chiến sau này sẽ có nhà máy sản xuất điện trên đó hả? Tàu chiến nó cần cơ động, mạnh mẽ, gọn nhẹ. Tiết kiệm trong quân sự chỉ là thứ yếu thôi nhé.

Nội việc làm thế nào để sử dụng năng lượng gió, mặt trời, thuỷ triều, sóng biển,... cho sinh hoạt trên tàu để tập trung nguồn nhiên liệu cho chạy máy tàu cũng là chuyện khó khả thi rồi.

Không ai đánh thuế giấc mơ, chúng ta vẫn có quyền mơ mộng. Viễn cảnh trên vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng là tương lai xa, xa lắm.
kien511996
ĐẠI BÀNG
10 năm
@namng ý mình là 72 tàu hạt nhân mà bài viết lại dùng từ là "chỉ có" có phải là hơi sai không thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019