Hải quan Mỹ thu giữ 2000 tai nghe OnePlus Buds vì tưởng là AirPods hàng giả

14/9/2020 4:9Phản hồi: 136
Hải quan Mỹ thu giữ 2000 tai nghe OnePlus Buds vì tưởng là AirPods hàng giả
Cục Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ CBP đã đăng tải một dòng Twitter cùng tấm hình nói rằng họ vừa thu giữ 2000 chiếc AirPods giả có xuất xứ từ Hồng Kông, tổng giá trị lên tới 398 ngàn USD. Tuy nhiên điều thú vị đó là đây không phải là AirPods giả mà là những chiếc tai nghe không dây OnePlus Buds của hãng ra mắt cách đây ít lâu.

https://twitter.com/CBP/status/1305300486090825731?s=20


Sau khi thông tin trên đăng tải, nhiều người đã cho rằng đây là một sự sai lầm vì mặc dù có thiết kế tương đối giống AirPods, nhưng những chiếc tai nghe này đều chính hãng từ OnePlus. Mặc dù sự nhầm lẫn này rất khôi hài nhưng theo giám đốc CBP, việc làm của các nhân viên nơi đây là đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra cho người dùng ở Mỹ và việc thu giữ những chiếc tai nghe "giả mạo" này thể hiện sự cảnh giác cao độ của những nhân viên CBP.

Không rõ động cơ thực sự của hành động tịch thu các tai nghe là gì, nhưng nếu đó đúng là sự nhầm lẫn thì chúng ta cũng có thể hiểu được vì không phải ai cũng cập nhật các thông tin sản phẩm công nghệ thường xuyên được và các anh nhân viên CBP này cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại Cục Hải quan Mỹ chưa đưa ra bất kì phản hồi gì về sự việc này.
Theo CNET, CBP.gov
136 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

K nói nhiều, cho vô lò đốt sạch đi. Nhìn có khác gì AirPods đâu. Trình của mấy thằng Tàu đến thế là cùng.

Cũng phải nói thêm rằng Hong Kong bây giờ k còn đc hưởng ưu đãi của Mỹ nữa. Mỹ đã xem Hong Kong là một thực thể kinh tế giống với Tàu Khựa.
@adagioleonard Economic entity đúng rồi còn j
@airwalker @vn_soft
uh, mà nghe nó buồn cười 😁
StellarFox
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Meomuopxu Xàm
StellarFox
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Meomuopxu Đã là chính hãng thì nhập khẩu chính ngạch
Hải quan làm gì đc
Các hãng cứ phải thiết kế na ná giống Airpods mới chịu mần chi tề? 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
StellarFox
ĐẠI BÀNG
4 năm
@quanghuy19xx Do ko giống nên cũng ko giống về doanh số luôn đó
@quanghuy19xx Có nói tất cả các hãng mô? Nhạy cảm quá vậy? 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
quanghuy19xx
ĐẠI BÀNG
4 năm
@StellarFox Ô liên quan gì daonh số nhỉ??
quanghuy19xx
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 Ông nói các hãng thì tôi phải hiểu thế nào??
Sao ko nhái Samsung!?!
mabutvc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vola3075627 Đang muốn mua con galaxy buds live đây ạ. Chỗ nào bán đổ bán théo cho xin cái số phone cái bạn ơi.
@vola3075627 Chỗ nào bán tháo cho số đt liên hệ xem 😬
@vola3075627 Hix...E đang kiếm cái rẻ mua đây....Cho xin chổ nào báo giá chât với bạn ơi !
@QuanLyNhaNghi cái kiểu thiết kế tai nghe samsung thì cả chục hãng TQ làm giống nhau rồi nên nhái hay ko nhái nó cũng vậy .
Hải quan Mỹ có lẽ nên áp dụng cách hải quan đông lào chỉ nhận “bôi trơn” mặc kệ hàng hoá đi
@siu nhân xanh Vì ko bôi trơn nên mặc dù ko phải hàng nhái nó củng bắt.
Eazy
TÍCH CỰC
4 năm
các anh giờ ko có xíu tự trọng nào cả, copy thì cũng chỉnh sửa xíu chứ giống 95% thế này
@Eazy tàu cẩu mà có tự trọng thì không xứng đáng là tàu cẩu nữa.
Đắng 😆)
nghĩ nó chán 😆
Thu luôn khỏi trả
quá nhọ cho đội oneplus, đổi màu là không bị hốt òi 😁
HD6969
TÍCH CỰC
4 năm
ở VN thì fake, rep 1:1 tràn lan :v giả tới tận setting và find my airpods :v
@Tết Công Gô Mình nói phê phán thì hơi quá, nhưng ý là tuỳ nhu cầu mà xài. Như mua quần áo nhái Nike, Adidas biết làm vậy là không nên nhưng vì nó rẻ nên nhắm mắt cho qua 😆. Nhưng không cho vậy là đúng. Hoặc như xài phần mềm cr@ck vậy.
@Tết Công Gô Thiếu gì hàng không nhái mà giá rẻ bạn ơi. Đâu phải người nghèo là phải mua hàng nhái.
@Louis Tran 2019 Tại vì nó rẻ nên nó không đầu tư nhiều chi phí vào marketing, mà không có marketing thì lại khó tiếp cận với người dùng, đồ càng có thương hiệu lại càng dễ bị làm nhái nó lại được ăn theo thế mới khổ đó bạn.
@liketheblues Lúc mình còn học sinh thì làm gì ra tiền mà mua phần mềm bản quyền 😄, cái gì cũng từ từ đi lên mà ai cũng phải trãi qua thời học sinh đó thôi, còn những bạn sinh ra đã ở vạch đích thì không cần nói tới nữa.
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Đùa à? làm gì nhầm lẫn đến mức vậy được ta
OnePlus có công ty hợp phát hoạt động tại Bắc Mỹ.
Họ có thể đòi, thậm chí kiện CBP nếu sản phẩm này đã được đăng ký kinh doanh tại đây. Nếu chưa thì câu chuyện sẽ khác
@zipder Mình đọc cái reply này rồi.
@zipder Mình nghĩ apple sẽ chơi ngược lại luôn
hgbinh
TÍCH CỰC
4 năm
@Dong_ho_the_ky_com M cũng bán đồng hồ fake thôi khác quái j đâu mà to mồm =)))
@hgbinh A to mồm cái gì thế e?
nhái chi không biết
Make in Vietnam nó cũng vậy
vola3075627
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tội thiệt. Cũng giống các hãng khác. Mang đi tặng kèm cả đống quà khi mua đt mà còn bị giam lại. Công nhận lấy được tí % thị phần từ hãng A khó thiệt.
thelord186
TÍCH CỰC
4 năm
Giống gần hết thôi mà làm gì căng vậy =))
Không rõ động cơ thực sự của hành động tịch thu các tai nghe là gì, nhưng nếu đó đúng là sự nhầm lẫn thì chúng ta cũng có thể hiểu được vì không phải ai cũng cập nhật các thông tin sản phẩm công nghệ thường xuyên được và các anh nhân viên CBP này cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại Cục Hải quan Mỹ chưa đưa ra bất kì phản hồi gì về sự việc này.

----------------+------------------
logo 1+ to đùng vậy mà nhầm lẫn 😂
@[ß]ui_ðoi™ nếu nó nghi ngờ nhái 1+ thì còn nghe đc, đây đó nhầm nhái Ơ-pót mà bạn 😁
@manchirua Có lẽ họ có lý do của họ đó. Không thể đùa được : ))
Screen Shot 2020-09-15 at 6.15.55 PM.png
@[ß]ui_ðoi™ chắc lỡ bắt rồi nên nói vậy thôi, kk
@manchirua Haha. Ko biết đc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019