gửi tất cả những ai bảo là chương trình hài cuối năm bình thường.
Nó không bình thường đâu nhé. Nhưng nó được mang ra để làm bình thường, nó làm qua từng năm để biến cái bất thường thành bình thường và nó đã thành công khi có nhiều người xem tham nhũng, tất cả các tệ nạn trở thành bình thường và kéo theo là bình thường quá không ai muốn quan tâm nữa.
Ví dụ như trong nhà có con cháu nhỏ, người lớn chưởi tục, mỗi câu nói hằng ngày đều kèm theo từ tục tiểu (ĐM các kiểu) thì đứa bé nghe riếc thành quen, ra đời nó cũng như vậy và mọi người nó gặp nói tục thì nó cảm thấy bình thường. Nhưng một đứa bé không sống trong gia đình như vậy khi gặp tình huống tương tự nó sẽ thấy rất kỳ lạ và dị ứng với những nhóm người chưởi tục, mỗi câu nói kèm theo lời tục trong đó.....Sống quá lâu rồi, không nhận ra việc đó sao !!!!!
@oldman20
Vừa xem vừa làm việc khác thì sẽ ko thấy hay và thâm thuý. Hài miền bắc nghe sâu sắc trong từng câu, khác hài miền nam. Hài trong nam là diễn hài qua từng câu nói để chọc cười khán giả. Hài bắc phải nghĩ mới cười đc. Táo quân cũng thế, xem táo quân thì phải xem thời sự trong nước trong 1 năm qua mới hiểu đc ý chửi của táo. Thâm lắm, ai mà dính vào nghe sẽ nhột.
Thằng chủ topic nó thần tượng các "thần" theo quan điểm của nó và bài xích tất cả những thứ đụng chạm vào đó. Bằng chứng nó gọi tất cả những ai ko cùng quan điểm là "lũ vô thần". Vậy nên gọi nó là gì nhỉ ? Gọi là "ngáo thần" đi😁
Đc cái năm nay vừa thâm vừa đá xoáy mạnh, các báo lại đăng tin nhmr nhạt, văng tục nhiều v.v... Chắc nhiều đồng chí cay lắm. =]]
Năm nay đỡ hơn mấy năm trước tuy nhiên mình thấy vẫn không hay như những năm 2010 về trước, coi vừa thâm vừa hài. 😃
Đa phần các bài hay cmt của bác em thấy nhảm nhí. Cơ mà cái này em thấy bác nói chuẩn này. Xét trên phương diện coi Táo Quân là chương trình hài thì càng khó nuốt!
Tôi cũng chê dở thật, mấy năm gần đây ko còn xem như hổi nhỏ. Nhưng lũ lượt bu vào chém để câu view với like như ba cái bài viết này thì thôi, nhận thức kém cỏi lại thích thể hiện. Nhất là mấy cha 1981 đã già quá rồi để bị “thao túng” dễ dàng như vậy