Trẻ em được bao nhiêu đứa đã xem qua bản gốc, chúng như tờ giấy trắng ai viết gì, cho xem cái gì là chúng nhận định cái đó thôi. Rồi sau này những đứa trẻ xem phim sẽ mặc định Ariel là da màu, đó chính là điều Disney chúng muốn. Người khác phản đối bộ phim vì đã thay đổi nhân vật quá đà, trào lưu da màu các bản gốc là hành động đáng lên án chứ chẳng phải gì đâu mà ca ngợi. Nếu Disney có tâm thì thừa sức tạo ra một nhân vật tiên cá mới, một câu chuyện mới phù hợp bối cảnh hiện đại, truyền tải những thông điệp và câu chuyện ý nghĩa. Chứ không phải làm phim theo xu hướng cố gắng thêm da màu, LGBT, nữ quyền vào nguyên tác như bây giờ, phần đông khán giả và người hâm mộ đều lên án các tác phẩm gần đây của Disney đã đủ nói lên nhiều điều.