Hơn 14.000 mẫu hạt giống vừa mới được gởi vô hầm chống tận thế ở Svalbard, Na Uy. Căn hầm này được xây dựng năm 2008, nơi lưu trữ hàng trăm ngàn loại hạt giống khác nhau để giúp con người khôi phục đa dạng thực vật học nếu có tận thế xảy ra.
Được biết, có 21 ngân hàng gen trên toàn thế giới đã cùng nhau gởi hạt giống về Svalbard để “nhờ” căn hầm này giúp họ lưu trữ. Trong đó có những ngân hàng gen ở Sudan, Philippines, Malawi vv. Căn hầm được xây dựng bên vách núi, sâu bên trong lớp băng vĩnh cửu ở quần đảo Svalbard của Na Uy, có sức chứa khoảng 2.5 tỷ mẫu hạt giống.
Nhờ băng vĩnh cửu, khoảng 1.25 triệu hạt giống đang có trong hầm được lưu trữ ở nhiệt độ -18*C để có thể bảo quản hàng trăm năm. Trong trường hợp tận thế khiến căn hầm bị cúp điện thì nó vẫn có thể duy trì nhiệt độ -8*C trong nhiều năm, chờ khi con người mở cửa và lấy hạt giống ra, khôi phục hệ sinh thái địa cầu.
Ông Cary Fowler, chuyên gia an ninh lương thực Hoa Kỳ, một trong những người tạo ra hầm chống tận thế Svalbard (Svalbard Global Seed Vault).
Theo iflscience
Được biết, có 21 ngân hàng gen trên toàn thế giới đã cùng nhau gởi hạt giống về Svalbard để “nhờ” căn hầm này giúp họ lưu trữ. Trong đó có những ngân hàng gen ở Sudan, Philippines, Malawi vv. Căn hầm được xây dựng bên vách núi, sâu bên trong lớp băng vĩnh cửu ở quần đảo Svalbard của Na Uy, có sức chứa khoảng 2.5 tỷ mẫu hạt giống.
Nhờ băng vĩnh cửu, khoảng 1.25 triệu hạt giống đang có trong hầm được lưu trữ ở nhiệt độ -18*C để có thể bảo quản hàng trăm năm. Trong trường hợp tận thế khiến căn hầm bị cúp điện thì nó vẫn có thể duy trì nhiệt độ -8*C trong nhiều năm, chờ khi con người mở cửa và lấy hạt giống ra, khôi phục hệ sinh thái địa cầu.
Ông Cary Fowler, chuyên gia an ninh lương thực Hoa Kỳ, một trong những người tạo ra hầm chống tận thế Svalbard (Svalbard Global Seed Vault).
Theo iflscience
