Mới đây vào ngày 12/7, chính quyền địa phương của thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã ban hành quy định nghiêm cấm các phòng tập thể dục không được mở những loại nhạc quá 120 nhịp mỗi phút. Áp dụng trong các phòng tập nhóm như tập thể dục và phòng đạp xe để tránh người tập phải thở nhanh và ra mồ hôi. Đồng thời, quy định mới cũng có điều khoản giới hạn tốc độ tối đa của máy chạy bộ chỉ ở mức tối đa là 6km/h và không được phép tắm tại phòng tập.
Điều này đồng nghĩa với việc bài hát nổi tiếng “Gangnam Style” với mức nhịp 132 mỗi phút đã bị loại. Tuy nhiên, những bài nhẹ hơn như “Eye of the Tiger”, “Love Lockdown” hay "Dynamite" sẽ được phép bật.
Được biết, đây là nỗ lực của chính quyền trong việc hạn chế nguy cơ lây nhiễm cộng đồng do người tập thở qua nhanh hoặc làm văng mồ hôi lên người khác. Trước đó, một số biện pháp cũng đã được áp dụng đối với các cơ sở gym như tại một số khu vực, người dân bị giới hạn chỉ được phép tập 2 giờ mỗi ngày, phòng gym phải đóng cửa sớm hơn,…
Son Young-rae, người phát ngôn của Bộ Y Tế cho biết: “Khi bạn chạy nhanh hơn, bạn sẽ ra nhiều mồ hôi hơn và đó là lý do chúng tôi hạn chế các bài tập nặng trong phòng gym.” Mặc dù quy định đã được áp dụng và bắt buộc các cơ sở phòng tập phải tuân thủ, nhưng nhiều người cũng nghi ngờ tính thực tế và chế giễu nó. Theo Kim Yong Tae, một chính trị gia của Đảng đối lập bày tỏ: “Vậy tức là bạn sẽ không bị nhiễm Covid-19 chỉ vì đi bộ chậm hơn 6km/h ư? Và ai lại đi kiểm tra số bpm của các bài hát mà người dùng nghe khi đang tập luyện nhỉ. Tôi không hiểu Covid-19 thì có liên quan gì đến việc lựa chọn âm nhạc nữa."
Một số chủ cơ sở phòng tập cũng tỏ ra nghi ngờ trước sự cần thiết cũng như hiệu quả của quy định mới này “Việc mở những bài hát vui tươi là để khích lệ, cổ vũ tinh thần cho các hội viên. Thắc mắc lớn nhất của tôi là liệu việc chơi nhạc cổ điển hay các bài hát nhẹ có thật sự sẽ ngăn chặn được virus, vẫn chưa có gì chứng minh rõ ràng. Bên cạnh đó, nhiều người hiện nay có thói quen sử dụng tai nghe cá nhân. Vậy làm sao để kiểm soát được họ mở loại nhạc nào?"
Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần thứ 4, Hàn Quốc đã 9 ngày liên tiếp ghi nhận mức ca nhiễm trên 1000 mỗi ngày. Tổng thống Moon Jae-in cho biết trong một cuộc họp rằng: “Hiện chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tới nay. Tôi rất tiếc khi yêu cầu mọi người ráng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.”
Theo NBC
Điều này đồng nghĩa với việc bài hát nổi tiếng “Gangnam Style” với mức nhịp 132 mỗi phút đã bị loại. Tuy nhiên, những bài nhẹ hơn như “Eye of the Tiger”, “Love Lockdown” hay "Dynamite" sẽ được phép bật.
Được biết, đây là nỗ lực của chính quyền trong việc hạn chế nguy cơ lây nhiễm cộng đồng do người tập thở qua nhanh hoặc làm văng mồ hôi lên người khác. Trước đó, một số biện pháp cũng đã được áp dụng đối với các cơ sở gym như tại một số khu vực, người dân bị giới hạn chỉ được phép tập 2 giờ mỗi ngày, phòng gym phải đóng cửa sớm hơn,…
Son Young-rae, người phát ngôn của Bộ Y Tế cho biết: “Khi bạn chạy nhanh hơn, bạn sẽ ra nhiều mồ hôi hơn và đó là lý do chúng tôi hạn chế các bài tập nặng trong phòng gym.” Mặc dù quy định đã được áp dụng và bắt buộc các cơ sở phòng tập phải tuân thủ, nhưng nhiều người cũng nghi ngờ tính thực tế và chế giễu nó. Theo Kim Yong Tae, một chính trị gia của Đảng đối lập bày tỏ: “Vậy tức là bạn sẽ không bị nhiễm Covid-19 chỉ vì đi bộ chậm hơn 6km/h ư? Và ai lại đi kiểm tra số bpm của các bài hát mà người dùng nghe khi đang tập luyện nhỉ. Tôi không hiểu Covid-19 thì có liên quan gì đến việc lựa chọn âm nhạc nữa."
Một số chủ cơ sở phòng tập cũng tỏ ra nghi ngờ trước sự cần thiết cũng như hiệu quả của quy định mới này “Việc mở những bài hát vui tươi là để khích lệ, cổ vũ tinh thần cho các hội viên. Thắc mắc lớn nhất của tôi là liệu việc chơi nhạc cổ điển hay các bài hát nhẹ có thật sự sẽ ngăn chặn được virus, vẫn chưa có gì chứng minh rõ ràng. Bên cạnh đó, nhiều người hiện nay có thói quen sử dụng tai nghe cá nhân. Vậy làm sao để kiểm soát được họ mở loại nhạc nào?"
Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần thứ 4, Hàn Quốc đã 9 ngày liên tiếp ghi nhận mức ca nhiễm trên 1000 mỗi ngày. Tổng thống Moon Jae-in cho biết trong một cuộc họp rằng: “Hiện chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tới nay. Tôi rất tiếc khi yêu cầu mọi người ráng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.”
Theo NBC