Hàn Quốc mở nhà máy dập đĩa than đầu tiên sau hơn 13 năm

AudioPsycho
4/1/2023 14:53Phản hồi: 40
Hàn Quốc mở nhà máy dập đĩa than đầu tiên sau hơn 13 năm
Sau hơn một thập kỷ không có nhà máy làm đĩa vinyl riêng và phải nhập đĩa hoàn toàn từ nước ngoài, Machang Music & Pictures đã chính thức thành lập nhà máy dập đĩa đầu tiên của mình tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), trang bị 2 máy dập cao cấp. Xưởng dập đĩa ở Hàn Quốc cũng sẽ đóng vai trò làm nền móng cho phong trào chơi vinyl ở châu Á, điển hình với việc Sony vừa cho biết sẽ mở thêm nhà máy dập đĩa vinyl tại Nhật trong thời gian tới.



Theo trang The Korea Times, “Ngành sản xuất đĩa vinyl đã mất đi chỗ đứng ở Hàn Quốc trong hơn 10 năm qua, kể từ khoảng năm 2004 khi nhãn thu Seorabul Record đóng cửa. Đã có những cố gắng để đưa nhà máy vinyl tái hoạt động trở lại vào năm 2012 tuy nhiên do không sở hữu máy cắt đĩa và phải nhập khẩu khuôn đĩa master từ nước ngoài, kế hoạch này cũng không khả thi”.

tinhte-korea-machang-vinyl-factory-3.jpg

Machang Music đã lên kế hoạch sẽ tái phát hành một số ấn phẩm nổi tiếng của Chet Baker, Bill Evans Trio và loạt tác phẩm âm nhạc bất hủ của Hàn Quốc.



Nguồn The Korea Times
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngon 😁 mình cũng thích dĩa này,
@cuhiep ipod cb sắp trở lại :D DVD, đầu băng trở lại :v
hunhun
TÍCH CỰC
một năm
@cuhiep Nó là đĩa nhựa sao lại gọi là đĩa than 🤣🤣🤣
@hunhun Đen như cục than nên gọi là đĩa than
@vunh94 đĩa mềm 1.4Mb có trở lại không bác
Mình cũng có follow kênh này được hơn 1 năm. Ghi lại cách người ta SX ra các món đồ tại Hàn Quốc. Đặc điểm chung là những người thợ, người công nhân đều là những bác lớn tuổi. Chỉ có những nghề cần leo cao hay thao tác phức tạp thì mới thấy người trẻ như nghề vệ sinh máy lạnh, máy giặt, nghề thay đổi nội thất xe, dán xe, …
@maidng lái xe bên đấy cũng toàn người già lớn tuổi thì phải
@maidng Trẻ đâu bác cũng 30 35t, chứ dân bên anh b9nj trẻ sv luời ra.
knightz9
ĐẠI BÀNG
một năm
cuộc chơi lại bắt đầu 😆
Tất cả chợ đồ cũ bên hàn đểu có đĩa vinyl. Hình như họ chơi cũng nhiều
@duyleekun Chính xác, nếu bạn đi Namdaemun và Hwanghakdong thì nhiều lắm
Cái đĩa than này cho âm thanh chất rất mộc mạc nhưng rất hay nếu nghe bạn sẽ không bị đau đầu như mấy cái thể loại nhạc trẻ hay nhạc sôi động remix hiện nay Chỉ có những người thực sự sành âm nhạc mới đón nhận nó thôi Với lại khi thu âm cái loại đĩa than này cực kỳ kén ca sĩ phải là ca sĩ có đào tạo bài bản mới hát thu âm dc đĩa than này đổi lại nó cho bản tận hưởng thế giới âm nhạc thực sự
@Emranhieulam1990 Nhạc Youtube và Mp3 lưu trữ không đủ âm sắc do phải căt bớt để nén dữ liệu nên nghe không hay bằng đĩa gốc. Còn lưu trữ theo định dạng Hi Res khác gì nghe nhạc đia gốc đâu.
@tyller end Chưa chắc chơi đĩa than đã đắt hơn đâu bác.
cái nào cũng tốn cả nhưng m vẫn thích đĩa than hơn nghe nhẹ hàng hơn hẳn.
@lhdtt Đúng rồi nhạc nào cũng là nhạc
nhưng hình như đĩa than ko chơi nổi EDM
@Emranhieulam1990 luyên thuyên nó vừa vừa thôi
Nạp dữ liệu vào đĩa như thế nào nhỉ
@dualshoсk Thì xào qua - xào lại thâu mà
@dualshoсk Vẫn khác mà bác.
VD bác chơi CD nhưng CD lởm chuyển dữ liệu sang analog thì giảm chất lượng
còn kia máy nó xin rồi + file nó là mastor nên chất lượng khắc đĩa chắc ngon hơn.
Còn full analog hình như vẫn có đĩa nhưng giá toàn vài k đô chắc nghe cũng ko hay đâu
Cười vô mặt
@dualshoсk Cái người dùng họ cần là cái chất âm của đĩa than, âm thanh nguyên bản là digital sau khi lưu trên đĩa than nó bị méo một chút nên không còn chói gắt như digital nữa, mà rất êm tai.
Cái nữa là việc vừa nghe nhạc, vừa nhìn cái mâm đĩa quay, cảm giác nó khác lắm. Đã gọi là "chơi" thì phải có cái gì đó "nhúc nhích" mới thú vị. Nghe nhạc số cảm giác đơn điệu, buồn tẻ và nhanh chán lắm.
@dualshoсk Nếu ca sĩ họ chủ động phát hành đĩa than ngay từ đầu thì quá trình thu âm và mix / master nó cũng khác so với phát hành kts mà 😁
Đĩa than lại lên ngôi, chất âm mộc mạc lại được yêu thích
ipod cb sắp trở lại 😁 DVD, đầu băng trở lại :v
kỉ nguyên đĩa than sắp trở lại
Mỗi cái đĩa có một bài thôi à.. hic hic thế sưu tầm hơi nhiều đấyy.
@baotam2101 cả album chứ sao 1 bài b
A bữa có coi video trên youtube sx đĩa than ở Hàn Quốc, hoá ra là nhà máy đầu tiên à. :V
Tụi 5cm 5s này chắc lại khắc rãnh 0.5mm quá, mất bass
Cũng rất thích âm của nó
màu mè là 9. nhưng đó cũng là 1 thú vui tao nhã
Cười vô mặt
Than đĩa này thu âm nhạc sàn nghe thì thế nào nhỉ? :v
@Belolem89 Được thôi nhưng chắc giống mấy loa phóng thanh ở phường mở nhạc vậy đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019