Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hàn Quốc phát triển vật liệu mới giúp pin Li-ion sạc nhanh hơn 30 đến 120 lần

Duy Luân
15/8/2012 23:42Phản hồi: 88
Hàn Quốc phát triển vật liệu mới giúp pin Li-ion sạc nhanh hơn 30 đến 120 lần
lithium-ion-battery.jpg
Gói các pin Li-ion dùng trong xe điện hiện nay

Một nhóm các nhà khoa học của Hàn Quốc đã phát triển nên một loại vật liệu mới dùng có thể giúp cho pin sạc đầy trong chỉ vài phút. Theo Bộ Giáo Dục, Khoa Học và Kĩ thuật nước này, việc cho ra đời công nghệ nói trên sẽ giúp các xe điện trở nên phổ biến hơn vì người dùng không phải đợi hàng giờ để sạc lại viên pin Li-ion cho phương tiện của mình. Các loại pin thông thường hiện sử dụng những hạt nano LiMn2O4 dạng bột để thiết lập nên một cấu trúc dày đặc và nhiều lớp để chứa cũng như giải phóng năng lượng. Viên pin mới của Hàn Quốc cũng dùng bột nano nhưng được hòa tan vào dung dịch chứa graphite, sau đó nó được mang đi tráng carbon để tạo ra một mạng dây dẫn nối các điện cực của pin lại với nhau.

Kết quả của việc này đó là các phần tử tích điện trong viên pin mới có thể bắt đầu sạc cùng lúc, trong khi pin theo công nghệ cũ phải nạp điện cho các hạt theo thứ tự từ ngoài vào trong. Việc cắt giảm thời gian sạc nhờ vật liệu mới có thể đạt mức 1/30 đến 1/120 so với pin hiện tại. Mặc dù vậy, năng lượng mà pin cung cấp vẫn đảm bảo mạnh như thường. Giáo sư Cho Jae-phil đến từ Viện nghiên cứu Ulsan chuyên về khoa học, công nghệ cho biết rằng nghiên cứu này sẽ loại bỏ được hạn chế sạc lâu của pin Li-ion. Ông nói nhóm của mình sẽ tiếp tục phát triển nên một viên pin dùng cho các xe hơi điện với thời gian ít hơn một phút.

88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hamyty
CAO CẤP
12 năm
Theo mình biết thì sạc nhanh củng đồng nghĩa với xài mau hết ,sạc chậm pin sẻ bền và xài lâu hơn ,công nghệ này nghe lạ thật chắc còn lâu lắm mới thành hiện thực được
@hamyty ngán xôi...
johnlee1089
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hamyty suy nghĩ thế thì khỏi cần làm gì hết.

Sent from my GT-I9100G using Tinhte.vn
hvnth_88
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hamyty Bác chưa đọc kỹ rùi. cái này nó nhanh nhờ sạc cho toàn bộ các phần tử của pin cùng một lúc, thay vì sạc từ ngoài vào trong như hiện tại, nên nhanh hơn. Khác với công nghệ sạc nhanh hiện tại đang áp dụng chứ 😃
sukerhuy
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hakaji Hehe comment sai 1 ly, gạch đá ném cả đống
Benjoy
TÍCH CỰC
12 năm
Cái này ngon nè, chí ít thì cũng chữa cháy tức thì lúc hết pin. Tuy nhiên bao giờ đem áp dụng vào thực tế thì....
smartphones
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chưa nói lên điều gì
Có lpai5 nào ma khong can xạc cú thế sài hoài không nhỉ?
@ngockhiem213 hoạ may dùng năng lượng hạt nhân....😁
HUYAUG
ĐẠI BÀNG
12 năm
Còn lâu mới thuong mại hóa được. Và khi thương mại hóa được cũng còn lâu mới về vn mình.
Nói chung trong tương lai gần năm nay và cả năm sau nữa vẫn phải xài kiểu cũ thôi
thêm hy vọng cho dân dùng di động 😃
@J_Android chỉ sạc vài phút là xong! hy vọng trong tương lai;);)
Như vậy chỉ cần chưa đến 5p nữa là sạc đầy rồi, tuyệt quá, hy vọng mau áp dụng
quá tuyệt vời,sạc tầm 1ph mà đầy 50% thì ko còn gì mà nói.😃
Mấy bác phía trên nói thấy nản,có là tốt rồi, cn càng ngày càng phát triển kinh thiệt.
hakaji
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nói 1 cách dễ hiểu là thay vì đổ nước vào can qua một cái cổ nhỏ thì bây giờ cắt nguyên phần trên đi để đổ nước vào. Còn dùng hết nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào tốc độ lấy ra.
@hakaji giải thích đơn giản dễ hiểu nè
hàn quốc sao ????? Vậy là Samsung ba' đạo trước rồi còn gi ! galaxy S4 chắc là xài 5 ngày xài 30 phút =))))))
Đợi nó áp dụng vào thực tế thôi, hy vọng có sớm và giá rẻ
SS và LG sắp ra phone mới, xài 24 giờ, xạc 24 giây
@hiepdangquang fpt sắp ra fone mới, ko cần xạc cũng chạy dc
Xạc nhanh trong vài phút (= thời gian đổ xăng ở cây) nghe ảo quá. Nhưng công nghệ này đưa vào thương mại hóa thì những chiếc xe điện xe chạy vù vù ngoài đường mà không lo lắng nhiều đến thời gian nạp nhiên liệu để chạy tiếp
shakaro
TÍCH CỰC
12 năm
Chỉ mong dung lượng cao hơn nhiều thôi.
oldboy8x
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cơ quan hàng không vũ trụ Nasa của Mỹ đang sở hữu bản quyền pin-hạt nhân, là loại pin tự sản sinh ra năng lượng vĩnh cửu luôn.
songoku
TÍCH CỰC
12 năm
@oldboy8x tự sản sinh ra năng lượng vĩnh cữu...... hic kg biết đời cháu của mình ra chưa , nếu có chắc phải ráng sống 70-80 năm nữa để đợi công nghệ này áp dụng vào đời sống
oldboy8x
ĐẠI BÀNG
12 năm
@songoku Tàu đổ bộ sao hoả Curiosity đang dùng loại pin đó bạn à. Cái mà chúng ta mong chờ là khi nào nó sẽ được dùng cho điện thoại.
@oldboy8x Bác nhầm rồi bác ơi, nó đâu có vĩnh cữu. Nhân loại chưa phát minh ra cái pin gì mà vĩnh cữu hết và cũng sẽ k bao giờ làm ra dc.

Nhưng cái cục pin trên con robot ở sao hoả thì thích thật nhỉ. Xài mười mấy năm mới hết 😁. Ước gì có cục pin đó lắp vào xe đạp điện, chạy toe cái lốp mà pin chưa hết =))
quá hay cho 1 công nghệ, chắc cũng không đắt hơn pin hiện nay là mấy đâu, mong đắt hơn tầm 50% thôi, dù sao cũng là pin Li-on mà.
Hay, mấy smartphone, tablet mới mà được trang bị pin này thì còn gì bằng. Nhưng ko biết là nguồn điện để sạc có phải thay đổi gì ko nhỉ, vì sạc nhanh hơn 30 lần cũng có nghĩa là nguồn cung cấp cũng phải cho nhiều hơn 30 lần mà o_O
Biết thì thưa thốt, ko biết dựa cột mà nghe thôi bác ạ, comment kiểu này chảy máu đầu băng bó ko kịp....
1. Xạc nhanh - 30% quan quan tâm!
2. Tuổi Thọ Pin và hiệu năng - 70% quan tâm!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019