Các nhà nghiên cứu đến từ viện Hải dương học Scripp cho biết họ đã tìm thấy 27.345 thùng chứa, bị nghi là chứa các chất độc hại DDT được đổ ngoài khơi bờ biển phía nam California gần đảo Catalina, khu vực từng được phát hiện có chứa hàm lượng chất độc hoá học nồng độ cao trong lớp trầm tích và hệ sinh thái có từ thời chiến tranh Thế giới thứ 2.
Nhờ vào các camera đặc biệt độ phân giải cao và thiết bị máy bay không người lái dưới nước với công nghệ Sonar, các nhà khoa học đã lập ra bản đồ từ hơn 36.000 mẫu từ đáy biển giữa đảo Santa Catalina và bờ biển Los Angeles và phát hiện ra vấn đề này. Và trong số 100.000 vật thể được chụp dưới đáy biển bằng sóng siêu âm có đến 27.345 vật thể được cho là các thùng chứa chất độc hại DDT, một chất hữu cơ cao phân tử tổng hợp, chứa clo, ở dạng bột màu trắng, không tan trong nước.
DDT từng được sử dụng như một loại thuốc diệt côn trùng gây hại. Tuy nhiên, do tác động nguy hiểm của DDT đến sức khoẻ con người và môi trường, cùng với khả năng phân huỷ rất lâu trong tự nhiên, DDT là chất bị cấm ở nhiều quốc gia. DDT cũng được phát hiện trong cơ thể của các loài động vật biển có vú trong khu vực này và được cho là có liên quan đến bệnh ung thư vú ở sư tử biển.
Trong lịch sử, khu vực này từng là bãi thải của các công ty công nghiệp ở phía nam Calìornia cho đến năm 1972, khi các Đạo luật bảo vệ, nghiên cứu và chế tài biển được ban hành. Do nằm sâu dưới đại dượng nên vị trí chính xác của bãi chứa vẫn chưa được xác định cụ thể. Theo Eric Terrill, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện này rất đáng kinh ngạc. Ông cũng cho biết công việc tiếp theo sẽ là kiểm chứng liệu các thùng chứa có chứa DDT hay không thông qua việc phân tích mẫu trầm tích ở đáy biển. Ước tính có khoảng 350 - 700 tấn DDT tại khu vực này. Hiện các ảnh hưởng tiêu cực của bãi chất thải đối với hệ sinh thái, sinh vật biển và thậm chí là sức khoẻ người vẫn chưa được biết rõ.
Los Angeles Times đã xem xét nhật ký vận chuyển của công ty Montrose Chemical, nhà cung cấp DDT lớn nhất toàn cầu và phát hiện rằng có khoảng 2000 thùng bùn tẩm DDT được đổ xuống đại dương mỗi tháng trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1961 ở ngoài khơi Catalina. Không chỉ vậy, các công ty khác cũng thường xuyên đổ chất thải xuống khu vực này cho đến năm 1972.
Theo giáo sư hoá học Diana Aga cho biết trong trường hợp may mắn, nếu các thùng không bị rò rỉ thì chúng có thể sẽ được chuyển đến những nơi xử lý an toàn. Còn nếu đã bị rò rỉ, các nhà khoa học sẽ lấy mẫu nước, trầm tích và cả các mẫu sinh vật biển để xem xét mức độ thiệt hại và tìm ra giải pháp khắc phục.
Theo Abcnews
Nhờ vào các camera đặc biệt độ phân giải cao và thiết bị máy bay không người lái dưới nước với công nghệ Sonar, các nhà khoa học đã lập ra bản đồ từ hơn 36.000 mẫu từ đáy biển giữa đảo Santa Catalina và bờ biển Los Angeles và phát hiện ra vấn đề này. Và trong số 100.000 vật thể được chụp dưới đáy biển bằng sóng siêu âm có đến 27.345 vật thể được cho là các thùng chứa chất độc hại DDT, một chất hữu cơ cao phân tử tổng hợp, chứa clo, ở dạng bột màu trắng, không tan trong nước.
DDT từng được sử dụng như một loại thuốc diệt côn trùng gây hại. Tuy nhiên, do tác động nguy hiểm của DDT đến sức khoẻ con người và môi trường, cùng với khả năng phân huỷ rất lâu trong tự nhiên, DDT là chất bị cấm ở nhiều quốc gia. DDT cũng được phát hiện trong cơ thể của các loài động vật biển có vú trong khu vực này và được cho là có liên quan đến bệnh ung thư vú ở sư tử biển.
Trong lịch sử, khu vực này từng là bãi thải của các công ty công nghiệp ở phía nam Calìornia cho đến năm 1972, khi các Đạo luật bảo vệ, nghiên cứu và chế tài biển được ban hành. Do nằm sâu dưới đại dượng nên vị trí chính xác của bãi chứa vẫn chưa được xác định cụ thể. Theo Eric Terrill, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện này rất đáng kinh ngạc. Ông cũng cho biết công việc tiếp theo sẽ là kiểm chứng liệu các thùng chứa có chứa DDT hay không thông qua việc phân tích mẫu trầm tích ở đáy biển. Ước tính có khoảng 350 - 700 tấn DDT tại khu vực này. Hiện các ảnh hưởng tiêu cực của bãi chất thải đối với hệ sinh thái, sinh vật biển và thậm chí là sức khoẻ người vẫn chưa được biết rõ.
Los Angeles Times đã xem xét nhật ký vận chuyển của công ty Montrose Chemical, nhà cung cấp DDT lớn nhất toàn cầu và phát hiện rằng có khoảng 2000 thùng bùn tẩm DDT được đổ xuống đại dương mỗi tháng trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1961 ở ngoài khơi Catalina. Không chỉ vậy, các công ty khác cũng thường xuyên đổ chất thải xuống khu vực này cho đến năm 1972.
Theo giáo sư hoá học Diana Aga cho biết trong trường hợp may mắn, nếu các thùng không bị rò rỉ thì chúng có thể sẽ được chuyển đến những nơi xử lý an toàn. Còn nếu đã bị rò rỉ, các nhà khoa học sẽ lấy mẫu nước, trầm tích và cả các mẫu sinh vật biển để xem xét mức độ thiệt hại và tìm ra giải pháp khắc phục.
Theo Abcnews