Hàng loạt hãng game rút lui, hội chợ E3 từ nay không còn tồn tại

P.W
31/3/2023 5:5Phản hồi: 27
Hàng loạt hãng game rút lui, hội chợ E3 từ nay không còn tồn tại
Gần 1 năm kể từ khi tuyên bố quay trở lại tổ chức sự kiện ở Los Angeles Convention Center, ESA, ban tổ chức hội chợ game lâu đời nhất thế giới E3 đã phải tuyên bố kể từ nay về sau, hội chợ này sẽ không được tổ chức nữa.

Thông tin được ESA gửi cho các đối tác viết, dù E3 “vẫn là một sự kiện được yêu mến”, nhưng sự kiện năm 2023 “không gom được sự quan tâm cần thiết để triển khai triển lãm để mô tả quy mô, sức mạnh và tác động của ngành game.” Nói cách khác, E3 năm nay ế ẩm vì có quá nhiều đơn vị đã từ chối tham dự vì nhiều lý do. ESA cho biết thêm, từ nay về sau sẽ tập trung làm công việc vận động cho quyền lợi của ngành game.

ESA bỏ ngỏ khả năng E3 sẽ quay trở lại trong tương lai. Trước đó, vào năm 2020, COVID-19 đã khiến E3 bị hủy một lần. Đến năm 2021, sự kiện quay lại dưới dạng trình chiếu online trên các nền tảng, và năm 2022 cũng lại bị hủy để “tập trung thay đổi”, tạo ra tiêu chuẩn cho một hội chợ game dạng hybrid, kết hợp cả livestream trực tuyến lẫn những gian hàng tại Los Angeles Convention Center.

BLYDYK3LMNMZLF4TQ5GAXWGVJY.jpg

Ở một khía cạnh công bằng, E3 bị chính các hãng game lớn chung tay giết chết, sau khi cảm thấy sự kiện này không còn đem lại lợi ích so với khoản tiền bỏ ra tổ chức từng sự kiện hoành tráng công bố game mới, và cả gian hàng hoành tráng đón hàng trăm nghìn lượt khách tới tham gia hội chợ này. Đó cũng là một dấu hiệu của việc thời thế thay đổi, chí ít là đối với thị trường game.


Vài ngày qua, lần lượt Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, rồi đến cả Sega lẫn Tencent cũng rút lui khỏi E3. Tất cả họ đều đã và đang có những sự kiện riêng để giới thiệu game các studio của họ phát triển, lên mạng là xem được, và độ phủ cũng chẳng thua kém gì E3, vì dù sao hàng chục triệu lượt người theo dõi những buổi họp báo hoành tráng cũng chỉ ngồi trước màn hình máy tính hoặc TV, mở YouTube và Twitch lên để xem những trò chơi mới được hé lộ. Bỏ làm E3 vừa tiết kiệm, vừa có thể tập trung cho những showcase riêng, và sau đó là những sự kiện mới hấp dẫn hơn, độ phủ càng lúc càng lớn hơn so với E3, chẳng hạn như The Game Awards tổ chức cuối năm.

E3-2017-Recap-EAs-Press-Conference.jpg

E3 bắt đầu suy tàn đúng ở cái thời điểm Nintendo và Sony dừng xuất hiện tại đây, hoặc giảm quy mô trình diễn ở hội chợ. Lần cuối cùng Sony góp mặt tại E3 là 5 năm về trước, 2018, nơi họ có một sự kiện chỉ chiếu hàng loạt trailer game mới.

Rõ ràng, những gã khổng lồ của làng game xuất hiện tại E3 mới là thứ khiến chúng ta háo hức mỗi kỳ hội chợ game diễn ra ở Mỹ. Lúc này, E3 không còn là một hội chợ thương mại đơn thuần nữa. Nó là một sàn đấu đúng nghĩa, nơi chúng ta so kè xem hãng nào có nhiều trailer game đỉnh hơn, hãng nào có những công bố giá máy game hấp dẫn và cuốn hút hơn. Nếu không phải vì thế thì tại sao năm nào cũng có những bài tổng hợp “kẻ thắng người thua ở E3”?

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là năm 2013, khi Sony và Microsoft ra mắt Xbox One và PS4. Phản hồi của cộng đồng thế nào hẳn anh em còn nhớ:



Nhưng, có hãng game nào muốn chiều lòng cộng đồng gamer tới mức mỗi năm một lần họ lại hóa thân thành một chiến binh, lao vào trận chiến ở sàn đấu mang tên E3, để rồi có nguy cơ tự biến họ thành trò cười? Tại sao không làm một việc đơn giản là rút lui khỏi cái sự kiện đầy tốn kém, để về tự sản xuất nội dung tổng hợp giới thiệu game mới, rồi chiếu chúng trên YouTube, nơi hầu hết chỉ có các fan trung thành theo dõi?

Là một hãng game, mục tiêu quan trọng nhất là quản lý hoàn hảo mọi quy trình, từ giới thiệu game mới cho tới quá trình đặt hàng trước và sau đó là phát hành. Bỗng nhiên, E3 từ một bữa tiệc đối với cộng đồng gamer lại trở thành một trận chiến, nơi những dự án trị giá cả trăm triệu USD của các hãng game bị đem ra so sánh, và có nguy cơ bị chê bai nếu đối thủ có một tác phẩm ấn tượng hơn hẳn. Từ bỏ E3 âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Quảng cáo



Và đấy chính là nguyên nhân E3 kể từ nay sẽ không còn tồn tại.

Điều bất ngờ là E3 chí ít cũng đã tồn tại được áng chừng 3 thập kỷ, và đi kèm với đó, là những kỷ niệm không thể nào quên: Giám đốc của Sony chỉ nói đúng một con số, 299, ám chỉ giá của chiếc PlayStation, khiến cả khán phòng bùng nổ năm 1994. Cựu chủ tịch Nintendo Reggie Fils-Aimé tự giới thiệu bản thân ở E3 2004. Gabe Newell xuất hiện ở họp báo Sony để giới thiệu game năm 2010. Keanu Reeves đứng trên sân khấu giới thiệu Cyberpunk 2077 năm 2019. Cả hội trường phát điên khi thấy Kratos trong God of War bản mới ở E3 2016. Hoặc một ví dụ nữa trong vô vàn ví dụ, là sự kiện quá hoàn hảo của Bethesda năm 2015, khi họ có Doom, có Fallout 4 và cả Dishonored 2.

E3 dừng lại chắc hẳn sẽ có người tiếc nuối. Nhưng xu thế của thị trường thì không.

Theo IGN, Kotaku
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế đại đế là thằng chém nhát đầu tiên vào E3 rồi còn j nữa. 🐧
@AmbitiousMan Tình hình chung là quản trị chi phí hiệu quả tiết kiệm. Tiền đang khó mà khách hàng thì càng lúc càng thông minh hơn
@lenhhodaihiep Quan trọng là khi giới thiệu game mới hay thiết bị mới ở triển lãm nó sẽ bị loãng đi, ko tạo được tiếng vang và sự quan tâm cần thiết vì có quá nhiều hãng game giới thiệu cùng 1 lúc.

Không những thế thời gian phát triển game mỗi hãng 1 kiểu, nên nếu giới thiệu trong cùng 1 khoảng thời gian đem lại rất nhiều bất cập. Cho nên các hãng mới có xu hướng là rút lui và tổ chức show riêng, nhằm tạo tiếng vang tốt hơn, ấn tượng hơn, và chủ động thời gian cần thiết để hoàn thiện rồi giới thiệu game mới/thiết bị mới.

Thêm nữa là sau Covid, mọi người đã dần quen với các sự kiện online. Thậm chí hiện tại tổ chức sự kiện online còn có lượng người theo dõi nhiều hơn rất nhiều so với kiểu truyền thống. Vậy tội gì tham gia E3 nữa.
@zer0_7 đúng á, bản thân mình giờ cũng ngại đi đến những nơi đông đúc. Cái gì ngồi nhà mà xem và tương tác được là khoái à hehe
@AmbitiousMan e3 càng ngày càng nát bác nhỉ,hic
Ông Sony rút cái là chán ngay. Thích xem mấy khoảnh khắc ra mắt GOW 2016 vãi, cả hội trường hú hét khi lần đầu thấy Kratos mới
tách ra chơi riêng cho đỡ bị loãng 😆
mrqd
TÍCH CỰC
một năm
cái gì cũng thế thôi, không mãi được. chỉ không có gì là mãi mãi là mãi mãi!
Trong đống nhà làm game thấy bên Sony là ngon nhất, đồ hoạ tuyệt đỉnh, còn bên Xbox ko đồng bộ chất lượng, seri đua xe thì đồ hoạ rất đẹp, còn cái game đại diện cho Xbox Halo mới ra thì rất xấu, đồ hoạ gì mà nhìn đúng nhựa, đèn pha của xe rọi mà chả thấy đổ bóng đâu, thiếu đổ bóng tùm lum làm game rất giả tạo, ko bằng 1 góc của game Gear 5.
@quang0queo Halo đã chết kể từ khi về tay 343 😔
pine2103
ĐẠI BÀNG
một năm

Nhờ bài viết mà mình tìm lại lại video giới thiệu Kratos ở E3 2016, đầy cảm xúc, hứng khởi, hào hùng, bùng nổ.

Bonus thêm từ PS:
Theo E3 thì nhóm này mới là "đại đa số gamer", còn cái đám mua game về chơi chỉ là những con gà nên chả cần phục vụ bọn nó làm gì.
1.jpg
GiT
TÍCH CỰC
một năm
@Cassiel43 E3 là SỰ KIỆN tổ chức cho CÁC HÃNG GAME để quảng bá game, thương hiệu, chứ có phải tổ chức cho gamer đâu? Có chăng thì là sự kiện quảng bá game nên chủ yếu gamer theo dõi, nhưng phần nhiều là theo dõi qua các kênh online, còn gamer tham dự sự kiện không nhiều mà người tham gia phần nhiều là cánh lều báo. Đám mua game về chơi là có lợi cho các hãng game chứ có lợi cho ban tổ chức E3 đâu? Kinh phí sự kiện đều lấy từ các hãng game chứ không phải từ gamer, tìm hiểu đi rồi hãy nói chứ?
Giờ ông lớn tự làm show riêng hết thì chả dẹp vội, đến Starfield còn có hẳn 1 show riêng. Show tổng hợp thì có Summer Game Fest rồi.
Tiền bỏ ra cho E3 thì tự làm show riêng và chạy ad có lẽ hiệu quả cao hơn
Dungbro
ĐẠI BÀNG
một năm
cơ bản giờ theo dõi online phổ biến quá rồi, triển lãm có cái hay riêng nhưng số lượng người tiếp cận trực tiếp sao so nổi với các nền tảng số
cuộc vui nào cũng đến lúc tàn
đọc tinhte toàn giáo sư tiến sĩ đại tài kinh tế 😆)) nhưng sinh sai chỗ...
Jala
ĐẠI BÀNG
một năm
@vunh94 Bạn nói rất đúng!
@vunh94 tinhte còn có cả các nhà loãnh đoạo truýnh trụy thế rới nữa, gì cũng biết
lazy0338
ĐẠI BÀNG
một năm
buồn luôn
Man404
TÍCH CỰC
một năm
Không có PS6 hay XBOX hay NINTENDO mới thì ra mỗi game ăn thua gì.
lý do: các cg ty hết tiền, ko đủ nhân lực để chuẩn bị sự kiện lớn hằng năm như vậy.
Từ từ rồi hội chợ tổng hợp về xe, về âm thanh, về xây dựng ... cũng dẹp tiệm hết luôn 😔 mình thích đi hội chợ có đủ các hãng hơn là mỗi một hãng tổ chức show riêng... vì nó bao quát, có cái nhìn rộng để so sánh mỗi hãng, đi ko hết hôm nay thì mai đi tiếp... chứ tổ chức quy mô nhỏ hơn 1 2 hôm đã hết thì chán...
BB E3 😃
Chờ ngày xuất hiện hội chợ E4
cũng k còn ai quan tâm nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019