Không lâu sau khi mua lại hãng tai nghe Aurisonics vốn rất được giới ca nhạc sĩ và audiophile ưa chuộng, hãng nhạc cụ Fender mới đây cho ra mắt đồng loạt 5 mẫu tai nghe in-ear với mức giá dao động từ 99 đến 500 đô la.
Người ta cho rằng công nghệ bên trong tai nghe được đảm bảo bởi Aurisonics nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng thiết kế của các mẫu tai nghe này đều phản phất một chút gì đó của đàn guitar vốn làm nên tên tuổi của Fender mà cụ thể ở đây chính là miếng pick gảy đàn. Tất cả 5 mẫu tai nghe đều được thiết kế và lắp ráp tại Nashville.
Ngoại trừ mẫu thấp nhất DXA1, tất cả 4 mẫu còn lại đều sử dụng housing công nghệ in in 3D DHT (Digital Hybrid Technology) được cho là giúp phù hợp với 95% đôi tai của người dùng. HDT là công nghệ đã được Aurisonics phát triển từ vài năm trước đây và cách làm của họ là thống kê rất nhiều mẫu tai người dùng để đưa ra một thiết kế universal phù hợp với nhiều người.
Người ta cho rằng công nghệ bên trong tai nghe được đảm bảo bởi Aurisonics nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng thiết kế của các mẫu tai nghe này đều phản phất một chút gì đó của đàn guitar vốn làm nên tên tuổi của Fender mà cụ thể ở đây chính là miếng pick gảy đàn. Tất cả 5 mẫu tai nghe đều được thiết kế và lắp ráp tại Nashville.
Ngoại trừ mẫu thấp nhất DXA1, tất cả 4 mẫu còn lại đều sử dụng housing công nghệ in in 3D DHT (Digital Hybrid Technology) được cho là giúp phù hợp với 95% đôi tai của người dùng. HDT là công nghệ đã được Aurisonics phát triển từ vài năm trước đây và cách làm của họ là thống kê rất nhiều mẫu tai người dùng để đưa ra một thiết kế universal phù hợp với nhiều người.
Đầu tiên là mẫu DXA1 Pro với giá là 99 đô la, bên trong là 1 driver dynamic titanium 8.5mm, được cho là dễ kéo với smartphone, dây có thể tháo rời và có housing bán trong suốt màu khói.
Tiếp theo là FXA2 Pro với giá 199 đô la, có khả năng tùy chỉnh bass, sử dụng driver dynamic 9.25mm làm từ vật liệu đất hiếm, dây cũng có thể tháo rời, có 2 lựa chọn màu sắc là xanh và đen.
Kế đến là FXA5, giá 299 đô la, sử dụng driver BA kép, dây cũng có thể tháo rời, có 2 màu bạc hoặc đen.
FXA5 Pro, giá 399 đô la, sử dụng một tweeter BA kết hợp với 1 driver Dynamic 9.25mm, sử dụng cáp tháo rời, có 2 màu đỏ và đen.
Cuối cùng là mẫu mắc nhất, FXA7 Pro, có giá 499 đô la, sử dụng kết hợp 1 cặp tweeter BA và 1 driver 9.25mm, sử dụng dây tháo rời, có 2 màu vàng và đen.