Xưa giờ khi nhắc tới cái tên Kalashnikov thì người ta sẽ liên tưởng tới người phát minh ra khẩu súng nổi tiếng AK-47, đồng thời cũng là tên của một hãng sản xuất vũ khí lớn ở Nga. Tuy nhiên, một khẩu súng trường dù có nổi tiếng nhưng có vẻ đã cũ và trong kế hoạch sản xuất ở thời đại mới, Kalashnikov muốn tạo ra một chiếc xe tăng tự hành với cân nặng lên tới 20 tấn cùng hàng loạt những trang bị thông minh và vũ khí hạng nặng, hứa hẹn đáp ứng được nhiều điều kiện tác chiến khác nhau.
Với tên gọi UCGV (unmanned combat ground vehicle - tạm dịch: phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái), chiếc xe tăng này có thể mang theo cả những khẩu súng máy lẫn tên lửa chống tăng. Được biết hiện Kalashnikov đã thương mại hóa mẫu xe BAS-01G Soratnik với cân nặng 7 tấn, hình dáng như một chiếc xe tăng thu nhỏ, thiết kế để hỗ trợ bộ binh bằng khẩu súng máy Kalashinov PKTM và 8 quả tên lửa chống tăng Kornet-EM. Soratnik có thể di chuyển với vận tốc 40 km/h, tầm hoạt động lên tới 10 km và có thể hoạt động dưới cấp độ tự động.
Tuy nhiên, Soratnik mới chỉ là một mình mẫu gợi ý để chúng ta có thể phần nào tưởng tượng ra được chiếc UCGV nặng 20 tấn của Kalashnikov sẽ trông như thế nào. Nếu như chiếc tăng tự động 7 tấn Soratnik có thể mang theo một súng máy cùng 8 tên lửa chống tăng thì có thể dự đoán, mẫu tăng tự hành lớn hơn sẽ còn được trang bị nhiều vũ khí hơn nữa, có thể sẽ có thêm pháo tự hành, súng máy cỡ nòng lớn hơn hoặc thậm chí là tên lửa đất đối không chẳng hạn.
Và cho bạn nào lỡ quên, hãng vũ khí Kalashnikov được đặt theo tên của Mikhail Kalashnikov, một nhân vật huyền thoại, tổng công trình sư thiết kế vũ khí cho quân đội Nga, cha đẻ của khẩu súng AK-47. Người ta cho rằng đã có tới 100 triệu khẩu súng được sản xuất trên toàn cầu. Hiện Kalashnikov Concern là một tập đoàn liên doanh công và tư nhân với phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của tập đoàn nhà nước Rostec.
Với tên gọi UCGV (unmanned combat ground vehicle - tạm dịch: phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái), chiếc xe tăng này có thể mang theo cả những khẩu súng máy lẫn tên lửa chống tăng. Được biết hiện Kalashnikov đã thương mại hóa mẫu xe BAS-01G Soratnik với cân nặng 7 tấn, hình dáng như một chiếc xe tăng thu nhỏ, thiết kế để hỗ trợ bộ binh bằng khẩu súng máy Kalashinov PKTM và 8 quả tên lửa chống tăng Kornet-EM. Soratnik có thể di chuyển với vận tốc 40 km/h, tầm hoạt động lên tới 10 km và có thể hoạt động dưới cấp độ tự động.
Tuy nhiên, Soratnik mới chỉ là một mình mẫu gợi ý để chúng ta có thể phần nào tưởng tượng ra được chiếc UCGV nặng 20 tấn của Kalashnikov sẽ trông như thế nào. Nếu như chiếc tăng tự động 7 tấn Soratnik có thể mang theo một súng máy cùng 8 tên lửa chống tăng thì có thể dự đoán, mẫu tăng tự hành lớn hơn sẽ còn được trang bị nhiều vũ khí hơn nữa, có thể sẽ có thêm pháo tự hành, súng máy cỡ nòng lớn hơn hoặc thậm chí là tên lửa đất đối không chẳng hạn.
Và cho bạn nào lỡ quên, hãng vũ khí Kalashnikov được đặt theo tên của Mikhail Kalashnikov, một nhân vật huyền thoại, tổng công trình sư thiết kế vũ khí cho quân đội Nga, cha đẻ của khẩu súng AK-47. Người ta cho rằng đã có tới 100 triệu khẩu súng được sản xuất trên toàn cầu. Hiện Kalashnikov Concern là một tập đoàn liên doanh công và tư nhân với phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của tập đoàn nhà nước Rostec.
Tham khảo Guns