Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Hành trình 5000 năm phát triển của y học, tăng tuổi thọ trung bình từ 35 lên 80 tuổi

BaroTo
18/2/2021 3:27Phản hồi: 20
[Infographic] Hành trình 5000 năm phát triển của y học, tăng tuổi thọ trung bình từ 35 lên 80 tuổi
Trong thời đại hiện đại, nhân loại phải đối phó với nhiều bệnh tật hơn tổ tiên chúng ta ngày xưa. Với sự gia tăng đáng kể về số lượng và sự đa dạng của các loại bệnh, rõ ràng là đổi mới công nghệ sẽ giúp chúng ta cải tiến các phương pháp chăm sóc sức khỏe.

Hãy cùng bước vào cỗ máy thời gian tưởng tượng của chúng ta và quay ngược lại quá khứ xa xôi của một trong những nền văn minh sớm nhất - Ai Cập cổ đại. Ở Ai Cập cổ đại, việc chẩn đoán và điều trị hơn 200 căn bệnh đã được công nhận. Đó là một trong những bước tiến lớn đầu tiên mà chúng ta biết. Bây giờ chúng ta hãy bước tiếp một chút vào nền văn minh Hy Lạp, nơi lần đầu tiên, y học được nghiên cứu một cách có hệ thống và kê đơn thuốc bởi cha đẻ của y học Hy Lạp, Hippocrates. Các thảo dược tự nhiên từ lâu đã được sử dụng như một dạng y học dựa trên kinh nghiệm dân gian.

Trong thế kỷ 20, y học đã trở thành một ngành nghề quan trọng. Sự tiến bộ trong công nghệ và công thức hóa học tạo ra nhiều loại thuốc. Vào năm 1590, việc phát minh ra kính hiển vi là một bước tiến lớn trong chăm sóc sức khỏe và y học, vì nó đã mở ra một thế giới mới cho các nhà khoa học khám phá và nghiên cứu các vi sinh vật.

Quay trở lại thế giới hiện đại của chúng ta, bước tiến ngoạn mục nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là in 3D, nhờ đó có thể cấy ghép xương và tương lai có thể tạo ra bất cứ bộ phận nào cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ sự phát triển của máy tính và các thiết bị khác, rất nhiều loại vắc xin và liệu pháp điều trị cũng được công bố và có hiệu quả.

Hãy xem infographic sau đây để hiểu rõ hơn về hành trình 5000 năm không nhừng cải tiến công nghệ chăm sóc sức khỏe, góp phần tăng tuổi thọ trung bình của nhân loại từ 35 lên 80 tuổi

healthcare-Recovered.png
healthcare.png

Nguồn: visualistan.com
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngoài sự phát triển về ý học thì tuổi thọ của con người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: chế độ ăn uống, thành phần dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, khí hậu, cảm xúc, tâm trạng... trung bình tuổi thọ cao nhất hiện nay chắc vẫn là người Nhật 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Chế độ ăn uống, thành phần dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt biết được cũng là do y học đấy
@nghaimin Quy ra thế thì cái gì cũng khoa học hết ông ạ vì cái gì cũng là do khoa học phát triển.
Trong bài dịch có thấy chỗ nào nói "35 lên 80 tuổi" đâu. vl Dịch . Giờ Toàn chết trẻ chết bệnh thím nhé
trẻ chết bệnh chỉ là số ít thôi; nếu rớt vào 1 "ngôi sao" nào đó thì rùm beng lên;
và ví dụ ở VN chết nhiều không đồng nghĩa cả thế giới chết nhiều;

còn ví dụ y tế kém => tử vong lớn là cúm tàu đang diễn ra; thống kê được là đã 2tr5 người chết rồi; nếu ko có vaccin thì thế nào ai cũng rõ; nếu y tế kém, những ca bệnh hơi nặng 1 chút không được cứu chữa thì...
@tienganhtiengem22 Chết trẻ ít lắm, con số tuổi thọ trung bình nói lên tất cả rồi. Trẻ chết chỉ toàn được truyền thông nói đến là người nổi tiếng, chủ yếu là trầm cảm tự tử. Nhìn vào bệnh viện mà thấy, người bệnh chủ yếu là người trung tuổi trở đi, người trẻ ít, nếu thấy toàn trẻ chỉ là viện Nhi thôi
@tienganhtiengem22 Cái bài này là dịch lung tung báo nước ngoài 😆
Kim tự tháp, mưu sát vua, nhà văn thì liên quan gì tới 5000 năm lịch sử y học???
Rồi thì sống trăm tuổi. Lúc đó trái đất chắc chật trội
Glory of Mankind
Tag mấy đứa anti vaccine với thuận tự nhiên gì gì đó vào đây thì hay !!!
Y tế là ngành có tiến bộ lớn nhất trong vài nghìn năm qua. Nghĩ lại cứ như là 1 giấc mơ vậy
35 tuổi chắc là còn do chiến tranh, thảm hoạ nữa nhỉ :v
Tuổi thọ trung bình tăng lên tương ứng với sự đa dạng của các loại bệnh, độc lực của các vi khuẩn, virus cũng tăng lên tương ứng.
duyvankm
TÍCH CỰC
3 năm
Giá như khi xưa cụ Quang Trung có Amlodipin 5mg mỗi viên/ buổi sáng thì giờ này chắc bản đồ VN mình biết đâu rộng hơn bây giờ ae nhỉ.
Nền Y học hiện đại bị các tập đoàn dược phẩm, công nghệ thế giới lũng đoạn làm cho rất nhiều kiến thức bị điều chỉnh có lợi cho các tập đoàn, giả cả thuốc men cũng bị đội giá là cho rất nhiều người dân thế giới mất khả năng tài chính trị bệnh,
titom113
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bài viết quá hay quá ý nghĩa.
Thank Mod nhiều.
Kahny La
TÍCH CỰC
3 năm
ghi tuổi thọ là 35
nhưng từ đấy trở xuống, hình ảnh của mấy cụ phát minh ra này nọ mình áng chừng cũng phải toàn trên 60-70
đồng ý là trung bình, nhưng trung là trung tào lao á
2021-03-15_13-56-34.png

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019