Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hành trình khó khăn của Sailfish OS: từ Nokia, MeeGo đến Jolla Phone và con đường tương lai

Duy Luân
16/10/2016 22:35Phản hồi: 114
Hành trình khó khăn của Sailfish OS: từ Nokia, MeeGo đến Jolla Phone và con đường tương lai
Trong một thế giới hoàn hảo, bạn có thể tự làm hệ sinh thái di động của riêng mình một cách dễ dàng: tạo hệ điều hành, tạo app store, cài chúng lên những thiết bị xịn, vậy là xong. Nhưng đời không phải là mơ, để làm được điều đó cần rất nhiều yếu tố khác. Ngay cả một gã khổng lồ như Nokia cũng không làm được điều đó, và trong bối cảnh Nokia đang suy thoái thì một nhóm nhân viên của công ty đã tách ra lập công ty riêng để tự tạo một hệ sinh thái của riêng họ. Nổi lên từ nền tảng của MeeGo, hệ điều hành Jolla lần đầu xuất hiện vào năm 2013 và sau đó đổi tên thành Sailfish OS cho tới ngày nay.

Từ MeeGo thành Sailfish OS


Năm 2005, Nokia tạo ra một hệ điều hành nhân Linux tên OS2005 cài sẵn trên chiếc Nokia 770 Internet Tablet. Năm 2009, công ty đổi tên nó thành Maemo (version 5) và bán ra chiếc Nokia N900. Sau đó, một liên minh giữa Nokia và Intel đã được thành lập để kết hợp Maemo với Moblin (cũng là một Linux OS) và kết quả là MeeGo ra đời vào năm 2010. Trong năm đó, Nokia tuyên bố N8 sẽ là chiếc flagship cuối cùng sử dụng nền tảng Symbian và "kể từ đây trở đi tất cả thiết bị N-Series sẽ chạy trên MeeGo".

Nhưng thật bất ngờ, dự án MeeGo đã bị ngừng phát triển vào năm 2011 không quan trọng là hệ điều hành này có đạt được thành công nào hay không. Để tuân theo hợp đồng đã kí với Intel, Nokia chỉ ra mắt 1 thiết bị MeeGo duy nhất là chiếc Nokia N9. Mặc dù thiết bị này đã được thị trường đón nhận rất tốt vì thiết kế và phần mềm nhưng Nokia vẫn quyết định ngừng mọi thứ liên quan tới MeeGo.

Kết quả là nhóm kĩ sư chịu trách nhiệm MeeGo cảm thấy không hài lòng và tới tháng 10 năm 2011 họ đã rời bỏ Nokia để thành lập dự án Jolla với hi vọng tìm được cơ hội mới cho MeeGo. Jolla nhận tài trợ từ một chương trình của Nokia nhằm hỗ trợ cho các cựu nhân viên của mình mở công ty startup.


Ở thời điểm đó, Nokia hỗ trợ mỗi nhân viên nghỉ việc số tiền 25.000 Euro nhưng các nhà sáng lập Jolla không được quyền mang theo bất kì bằng sáng chế nào sang công ty mới. Họ chỉ được quyền sử dụng phần mã nguồn mở của MeeGo, còn phần giao diện mà Nokia dùng trên N9 (tên mã Harmattan) không được cấp phép cho Jolla nên họ phải xây dựng lại nó từ đầu.

Năm 2012, Jolla bắt đầu lên sàn chứng khoán và trở thành một công ty đại chúng. Công ty tuyên bố hệ điều hành nhân MeeGo của mình sẽ mang tên Sailfish OS với phần giao diện được xây dựng bằng Qt, QML và HTML5 giống như trên N9.

Giấc mơ đánh bại Android

Ngay từ khi sinh ra Jolla đã có những tham vọng rất lớn mặc dù nhân sự của công ty chưa tới 200 người. Mục tiêu của công ty là khai thác các lỗ hổng có trong Android, ví dụ như bảo mật kém hay trải nghiệm người dùng chưa tốt. Sami Pienimakki, đồng sáng lập Jolla, cho biết: "Đối thủ số một của chúng tôi luôn là Android. Tất nhiên còn có những OS lớn khác nữa trong danh sách." Nói về điểm nhấn của Sailfish, Sami Pienimakki cho biết "đây là một hệ điều hành di động thật sự, cung cấp cho khách hàng một lựa chọn tốt trong thế giới mà các OS đều giống nhau".

Sailfish cũng có khả năng chạy được ứng dụng Android một cách hạn chế. Công ty từng ra mắt một bản build của Sailfish làm được chuyện này nhưng người dùng sẽ phải tự làm nhiều công đoạn.

Jolla_Sailfish_OS_kho_khan_2.jpg

Cũng đã có những lần Jolla mất phương hướng và không có chiến lược rõ ràng. Mục tiêu thì luôn có, nhóm phát triển và sản phẩm cũng vậy, nhưng trên con đường đạt được điều này Jolla đã vấp phải nhiều vấn đề. MeeGo là một OS tốt, nhưng để nó trở thành một nền tảng có thể chạy được trên nhiều thiết bị là một thách thức mà các kĩ sư phải giải quyết. Chiếc điện thoại Jolla Phone ra đời năm 2013 là chiếc smartphone Sailfish đầu tiên thì chỉ có những thành công nhỏ tại quê nhà Phần Lan, ở những nơi khác trên thế giới người ta thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của nó.

Khó khăn với tablet

Quảng cáo


Được giới thiệu như là "chiếc tablet được đóng góp từ cộng đồng đầu tiên", Jolla Tablet rõ ràng là một thiết bị hấp dẫn. Nó có màn hình 7" độ phân giải cao 2048 x 1536, chip Intel 4 nhân và nhiều thứ khác. Số tiền mà cộng đồng đóng góp cho dự án lên tới 2,5 triệu USD, cao hơn 479% so với mục tiêu ban đầu được Jolla đề ra.

Nhưng không may, con đường ra sản phẩm không dễ dàng như vậy. Hàng loạt thông báo dời ngày giao máy đã khiến người dùng chờ nhiều tháng trước khi nhận được sản phẩm, trong khi bất đồng với một nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng tăng cao. Kết quả là chỉ có vài trăm chiếc Jolla Tablet được bán ra, trong khi ban đầu đáng lẽ phải có tới cả nghìn chiếc được đưa đến tay khách hàng. Công ty thừa nhận thất bại và hoàn tiền lại cho những người đã góp tiền. Tới tháng 7 năm 2015, Jolla tuyên bố tách mảng phần cứng thành một công ty riêng, còn phần mình sẽ tiếp tục tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển và cấp giấy phép sử dụng cho Sailfish OS.

Jolla_Sailfish_OS_kho_khan_4.jpg

Tìm kiếm đối tác


Khi phải đối mặt với doanh số bán máy thấp và tình hình tài chính ảm đạm, Jolla tiến hành nghĩ lại về mô hình kinh doanh của mình. Chiếc Jolla Phone được phép tồn tại nhưng chỉ là một phần trong bộ sưu tập mà thôi. Trọng tâm thật sự bây giờ sẽ là di chuyển từ việc bán phần cứng sang thu tiền từ giấy phép sử dụng Sailfish OS mà Jolla muốn cấp cho các nhà sản xuất hay OEM khác. Bằng cách này, công ty sẽ thu được tiền một cách chắc chắn hơn.

Pienimakki nói: "dự án tablet là một bài học lớn đối với chúng tôi, và nó cũng là một thiết bị tuyệt vời cho Sailfish OS. Với một startup nhỏ như Jolla, thường sẽ phải mất nhiều năm để tìm được chiến lược và trọng tâm chính xác, và dự án Jolla Tablet là một trong những bước đi mà chúng tôi cần phải thực hiện trên con đường tiến tới việc kinh doanh bằng cách cấp giấy phép (dùng Sailfish cho các công ty khác sử dụng)".

Jolla_Sailfish_OS_kho_khan_1.jpg

Quảng cáo


Khi đã có mục tiêu mới, Jolla bắt đầu mở văn phòng mới ở Hong Kong để tìm kiếm đối tác phần cứng, đồng thời đi tới Châu Phi, Ấn Độ, Nam Mỹ và nhiều nơi khác để tìm cơ hội hợp tác. Chủ yếu Jolla gặp gỡ những công ty nhỏ, những người có thể làm ra một thiết bị chạy Sailfish theo một cách sáng tạo và mới mẻ nào đó.

Nhưng theo thời gian, những thiết bị này cũng không thể biến thành sự thật và giấc mơ của Jolla vẫn còn dang dở. Thực chất thì năm 2016 chiếc điện thoại đầu tiên chạy Sailfish mà không mang thương hiệu Jolla đã ra đời: Intex Aqua Fish, nhưng nó cũng chỉ là một thứ gì đó rất nhỏ bé.

Bản năng sinh tồn

Với tất cả những thất bại đã nói ở trên, vì sao Jolla vẫn kiên quyết bám trụ? Câu trả lời rất đơn giản: hi vọng. Công ty vẫn nuôi hi vọng sẽ bán được nhiều tablet, vẫn nuôi hi vọng có nhà đầu tư đổ tiền vào trong thời điểm khó khăn này.

Ngoài ra, công ty cũng có một lượng "fan hâm mộ" nhất định. Họ là những người thích công nghệ nguồn mở và các cựu nhân viên Nokia, những người này thích tìm kiếm những thứ mới mẻ và đứng tách biệt hẳn so với người tiêu dùng hay thậm chí là các lập trình viên nghiệp dư. Một nhóm thậm chí đã phát triển thử bàn phím 3D tích hợp trong cover dành cho Jolla Phone.

Vậy là Jolla chọn tập trung vào nhóm người dùng này như nỗ lực vượt bão. Mỗi bản build mới của hệ điều hành đều được cộng đồng test thử, và Jolla tiếp cận một cách hào hứng với bất kì ai có hứng thú với Sailfish OS. Công ty cũng đã quyết định sẽ thử nghiệm phần cứng mới của mình theo cách tương tự. Pienimakki nói: "Các nhà phát triển và cộng đồng fan đã luôn là thành phần cốt lõi cho cách mà chúng tôi làm việc".

Jolla_Sailfish_OS_kho_khan_3.jpg

Thiết bị mới nhất mà Jolla ra mắt vài tháng trước là Jolla C – Limited Community Edition. Đây thực chất là chiếc Intex Aqua Fish được thay thương hiệu và chỉ được bán cho cộng đồng nhà phát triển mà thôi với số lượng chỉ vài trăm chiếc.

Hiện tại nhiều nhà sáng lập ban đầu đã rời bỏ Jolla, ngoài ra còn có vụ sa thải nhiều nhân viên sau khi công ty quyết định khai tử bộ phận phần cứng của mình. Việc hợp tác với doanh nghiệp khác thì chưa đơm hoa kết trái, trong khi tiền quỹ đầu tư thì đang cạn dần. Vào tháng 12 năm ngoái Jolla kiếm được 12 triệu USD đầu tư để tiếp tục tồn tại. Trong tình thế như vậy, câu hỏi là Jolla sẽ làm gì tiếp theo? Pienimakki giữ bí mật và chỉ nói rằng ông đang có nhiều khách hàng muốn sử dụng Sailfish, mọi thông tin kĩ hơn sẽ được thông báo trong thời gian tới.
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nếu GG lấy lại Android thì cơ hội có nhiều hđh tồn tại thêm.
Thích cái kiểu vuốt vuốt trên con n9 mà đến giờ vẫn k hiểu tại sao nokia lại từ bỏ nó, nếu nokia vẫn phát triển klcó khi giờ nó mạnh gần bằng android nhỉ
@huu thuan Cái hồi đó con n9 là đột phá nhất bác ạ, vậy mà lão elop k biết nghĩ cái quái gì mà lại cho dừng
_WIN_
ĐẠI BÀNG
7 năm
@carddienthoai.com Bác nói em lại thèm.. giờ ước gì các lập trình viên đổ xô viết app cho megoo hoặc bbos 😔 thích kiểu vuốt vuốt, không phím home, đa nhiệm hay back. Nên bbos và mego của nokia sẽ rất tuyệt nếu có thiết kế phần cứng không viền của shap :v
@_WIN_ Cái mego là đột phá nhất thời ấy bác nhỉ, k cần phím ảo nào cả, phê lòi
_WIN_
ĐẠI BÀNG
7 năm
@carddienthoai.com giờ thì có blackberry 😔 cũng đang dùng quen kiểu vuốt vuốt, cũng bị mẹ đẻ bỏ rơi :| đau khổ lắm bác ạ :(
Thằng android thì được cái lắm ứng dụng nhưng chiếm mất 3 cái phím chức năng khó chịu gớm, mấy nhà sản xuất như Samsung còn cố tình ẩn đi 2 phím chức năng đa nhiệm và back để người dùng tự nhớ vị trí mà bấm cơ mà :(
Xây dựng hệ sinh thái như iOS hay Android bây cũng phải mất mấy năm. Không dễ. Tizen ưu đãi cho ltv như vậy mà vẫn bé tẹo
Khi nào android đóng cửa như @Duy Luân đã dự đoán thì những em như thế này có cơ hội rất lớn, còn lại vẫn ko thể nào được, chuyên cỡ microsoft, lớn cỡ samsung còn chết ngắt nữa là😁 thế giới bây giờ chỉ tồn tại 2 đế chế thôi,...sai định hướng các đây 10-8 năm là bây giờ tiêu tùng hết:rolleyes:
vitkon
CAO CẤP
7 năm
@kungfu9999 Mình nghĩ 2 đế chế đó sắp sụp đổ. Anh Quảng sắp ra B2 rồi =))
Ngày trước cũng khá kì vọng vào Jolla, nhưng bây giờ sản phẩm vẫn chưa có để trải nghiệm. Sản phẩm ít cũng sẽ hạn chế các lập trình viên muốn tiếp cận Sailfish OS, và khi lập trình viên ít, ứng dụng ít thì HDH lại bi thảm như BB OS hay Window Phone.
An Phuc
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhớ Meego và N9.....
Biết đâu Nokia lại quay về, lụm lại phát triển tiếp. Hoặc sẽ ra 1 thiết bị duy nhất rồi...bỏ rơi tiếp
Bây giờ chỉ có nước khai thác những gì mà mấy hãng khác chưa làm thôi và cầu trời là thằng Apple đừng nhào vô "định nghĩa" lại
ý kiến riêng mình thật sự không cần nhiều hêj điều hành quá làm gì thà cứ android và ios rồi tập trung cho trải nghiệm là dc
chứ ra nhiều quá phần mềm không có nhiều sài cũng vô dụng
càng ít càng tốt để thị trường tập trung phát triển thì người sài mới có lợi
@soncon_cuchuoi9x không có cạnh tranh sao phát triển được bác
@gamethudd.com thì nó cạnh tranh với ios thôi
chứ nhiều quá thành không có phát triển bởi
hệ điều hành dựa vào ứng dụng rất nhiều
dù hệ điều hành có tốt mà không dc nhiều người hỗ trợ thì cũng chỉ là hệ điều hành chết thôi
khuong_ND
ĐẠI BÀNG
7 năm
@soncon_cuchuoi9x xong nó độc quyền hét giá ở đó mà có lợi
@khuong_ND không cần nhiều quá mà chỉ cần ios với android là đã đủ rồi chứ không phải độc quyền
vì bên mỹ nó không có độc quyền nếu có sẽ bị chia ra làm 2 cty chứ không để 1 cty nhé
Mạnh như Samsung mà Tizen còn chưa ra đâu vào đâu, thì Jolla khó có cửa lắm. Khi iOS còn chưa kịp xuất hiện, Android còn chưa kịp lớn mạnh, mà Nokia đã bỏ mất cơ hội với MeeGo, thì giờ đây Sailfish của Jolla lại càng gặp khó khăn hơn gấp bội.
wayche
TÍCH CỰC
7 năm
@Black Mamba Tizen cảm giác ko khác android là mấy tức nhiên là phải chết , sailfish os thì khác hoàn toàn , cách thao tác sáng tạo rất hay , đa nhiệm tốt , chạy đc hầu hết ứng dụng game của android , ngay cả sync dữ liệu game nó cũng làm đc bình thường , game chạy mượt đúng sức mạnh của chip , ko có vụ tương thích kém như bb os đã làm , mình chờ nó ra đt ở vn lâu rồi mà chưa thấy rất lấy làm tiếc , có lẽ do không đủ kinh phí ko có ông lớn chống lưng và may mắn ko đủ
nktho
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tiếc cho nhà Nô
Đời ko như là mơ. Chắc lúc bj nokia huỷ dự án nhiều anh đang mơ về nơi xa lắm.
Đang đọc bài này bằng N9...
Mà em chạy thử Android 5 trên N9 lag v-
Giờ khó có hệ điều hành nào qua được ông vua iOS và cận thần Android, cũng như nô tì Tizen và WP 10, gác cổng kiêm lao công BB 10 😁
@huu thuan Chừng nào nhân viên Apple nói thì mới tin chứ SS nói thì xi nhê gì bác 😃
Quay lại vs vấn đề chính, mình nghĩ nên tập trung phát triển 1 cái OS hoàn chỉnh, tạo ra nhiều bản build trên nhiều phần cứng. Cái quan trọng là phải khiến chuỗi cung ứng phần cứng tìm tới mình chứ đừng chạy theo bọn nó, chẳng khác nào cầm dao đằng lưỡi.
dual1
CAO CẤP
7 năm
@alakazam1994 Samsung nào giờ làm phần mềm với Os đâu có cửa với Nokia, Meego mà sống với Nokia lumia thì giờ chưa biết chừng đâu bạn, N9 là mơ ước của bao người một thời đó bạn.
@alakazam1994 Ng ta troll đó bro
@huu thuan iÓS đang đứng trước vực thẳm, và Android đi trước iOS hàng chục bước nha 😁
aphu1080
TÍCH CỰC
7 năm
Nói công bằng thì ĂN ROI đã quá lớn mạnh rồi, IOS và WP, cũng như Tizen, Salifish không có cửa để cạnh tranh. Mình Fans ruột của WP mà cũng đắng thay 😔
wayche
TÍCH CỰC
7 năm
@aphu1080 WP đáng lẽ ko thua đâu , lý do là vì nó làm cái os như cục ... bạn à , giao diện thì cứ bô bô đơn giản nhẹ nhàng mà ram 512mb chạy app out suốt , android 512mb ko có bị out như nó nữa cùng lắm là thao tác lag thôi
north3102
ĐẠI BÀNG
7 năm
@aphu1080 Mình chỉ ghét thằng WP nó quá bảo thủ.
Cái giao diện như thế mà nó cứ để năm này qua năm khác. Viết ra thì lấy tiền như điên. Nó cũng có IE, có ping khác gì a gồ. Lấy tiền vừa phải, đổi giao diện như ng dùng phản ánh..
Nếu vậy mình nghĩ nó khác rồi
north3102
ĐẠI BÀNG
7 năm
@_Corei7_ Có tương thích nổi ko. Bạn có biết ai học lập trình ko? Hỏi thế nào là tối ưu hóa câu lệnh.
Bạn có nghĩ sao IP ra mới ra màn 4" mà lỗi lên lỗi xuống.
@_Corei7_ ios mà mở đc cho các con máy 1tr-5tr thì mấy con máy đó chẳng khác gì android cả,ios mạnh vì nó đc tối ưu phần mềm với iphone,mà nếu có hãng nào đó đc apple mở ios ra cho thì còn khuya nó mới bán giá dưới 15tr nhé,còn mà nó bán với giá 1tr-5tr thì trải nghiệm cũng như mấy con xiaomi chạy android thôi, #ngưngthẩmdu
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
7 năm
Ông tướng mod này chuyên gia viết bài dạy đời mấy hãng công nghệ hàng đầu tg. Viết thì dài, dườm già chẳng đâu vào mới đâu
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
7 năm
@wayche Tùy chú.
aphu1080
TÍCH CỰC
7 năm
@fu09fjtnhj K hieu bac co ac cam j vs mod Duy Luan. Nhung minh tham gia tu 2009 den nay chua nghe noi ai noi Mod Duy Luan theo y bac !
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
7 năm
@aphu1080 Một bài viết có hơn 10 ngàn lượt xem vả chỉ có vài chục cmt thôi. Đầy người ko thích đó thôi. Ko nhìn thấy thì bảo ko có à
aphu1080
TÍCH CỰC
7 năm
@fu09fjtnhj New User cho hay ... can lời
đã có cơ hội dùng thử hđh này trên Nexus 5, cảm giác nhẹ và rất thích. Đặc biệt phong cách thiết kế UI rất riêng như kiểu WP vậy, ko pha tạp và na ná iOS như Android hay Firefox OS
khó khăn chồng chất khó khăn
uhmhello1807
ĐẠI BÀNG
7 năm
hệ sinh thái android như mứt vậy. chậm chạp ngốn ram -,-''.
Hy vọng có một ngày nào đó có một hệ điều hành khác tốt hơn cho Android về quá khứ 😃.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019