
Xin chào các bạn.
Như đã hứa với anh em về việc flash con Sonoff T1, thì hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em cách Flash firmware Tasmota cho con này.
Trước khi vào vấn đề chính của bài chia sẻ hôm nay thì mời anh em xem qua những bài viết về HASS mà mình đã thực hiện:
II. Hướng dẫn Flash Firmware Tasmota dành riêng cho các thiết bị Sonoff
(Vì Hass chưa hỗ trợ add trực tiếp nên riêng dòng Sonoff này phải đi đường vòng như vậy, các thãng khác thì có thể add trực tiếp cho nên mình ưu tiên cho Sonoff trước, các thiết bị của hãng khác thì mình sẽ order dần dần về và nghiên cứu sau)
- Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất
- Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho Sonoff T1 US
- Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho Sonoff RF Bridge
- Hướng dẫn kết nối SONOFF Basic tới HASS qua MQTT Broker
- Hướng dẫn kết nối Sonoff T1 1-2-3 Gang với Home-Assistant qua MQTT
IV. Hướng dẫn về Script, Automation,... ứng dụng cụ thể của HASS vào đời sống hằng ngày
Để Flash được con T1 US này thì anh em thực hiện các bước tuần tự như cách làm với con Sonoff Basic trong bài này nhé:
Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất
Duy chỉ khác nhau ở một chỗ duy nhất. Đo là ở mục II.2 Đưa công tắc vào chế độ upload firmware.
Vậy con Sonoff Basic và T1 khác nhau ở đâu?
Để trả lời, mình xin mời anh em tháo con công tắc này ra đã. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới nha.
1. Anh em lật ngược con công tắc, dùng dao hoặc tua vít cậy các chốt tại mép của con T1

2. Sau khi mở được lớp mặt nạ, anh em lại dùng dao hoặc tua vít bênh nhẹ và bênh đều 4 mép của bản mạch công tắc lên. Mục đích là để tách phần mạch cần làm việc ra.
Quảng cáo

3. Sau khi thành công, ta sẽ được kết quả là 2 phần tách rời như sau

4. Lật mặt sau của bản mạch, ta sẽ bắt gặp 4 cổng kết nối TX, RX, 3V3 và GND quen thuộc. Chúng ta tiến hành kết nối công tắc T1 với mạch FT232 nhé anh em.


5. Sau khi kết nối xong, theo lẽ thường tình như bên bài flash con Basic thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa thiết bị vào chế độ Upload Firmware bằng cách nhấn giữ nút chức năng trên mạch con công tắc và cắm cáp kết nối vào máy tính đúng ko?
Nhưng riêng con T1 này lại có một chút thay đổi.
Quảng cáo
Anh em chú ý ở hình dưới nhé,

Ở mặt này chúng ta lại thấy các ổng TX, RX, 3V3 và GND nằm ở phía bên phải. Chúng ta chỉ cần chú ý con GND thôi. Tiếp theo là ở phía bên trên, sẽ có 1 cổng GPIO 0, ok, giờ chúng ta sẽ lấy 1 sợi cáp jumper. 1 đầu CÁI chúng ta cắm vào cổng GND (Cắm vào đầu đực còn thừa của sợi cáp kết nối vào mạch FT232 lúc đầu), còn đầu Đực còn lại, chúng ta sẽ cho chạm vào chân GPIO0.

6. Bây giờ chúng ta tiến hành đưa thiết bị vào chế độ Upload Firmware.
Thay vì nhấn giữ nút chức năng và cắm vào máy tính.
Thì giờ chúng ta sẽ thao tác tương tự, nhưng lần này chúng ta sẽ chạm sợi cáp GND vào chân GPIO0 và giữ như vậy, đồng thời cắm cáp kết nối vào máy tính, sau đó giữ thêm 3-4s và thả ra.
Vậy là chúng ta đã đưa thiết bị vào chế đọ Upload Firmware. Bây giờ chúng ta tiến hành Flash bình thường như làm với con Sonoff Basic.
7. Sau khi Flash xong, cấu hình wifi xong, cấu hình MQTT xong, chúng ta đừng quên chọn Module cho con T1 nhé. Mục đích của việc này là để kích hoạt layout của công tắc lên thôi.





Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc flash con T1 rồi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.