Hơn 10 năm trở lại đây, hoạt động trình diễn ánh sáng bằng hàng loạt máy bay không người lái đã đạt được những bước tiến ấn tượng. Từ chỉ vài chục chiếc bay biểu diễn vào năm 2012 thì đến nay con số đã tăng lên hàng ngàn drone. Nếu ban đầu chỉ là tạo hình đơn giản thì ngày nay các drone đã tạo ra được những hình ảnh 3D khá sống động. Sự phát triển của công nghệ drone trình diễn đang được thấy rõ nhất tại Trung Quốc, khi một công ty chuyên về lãnh vực này là DAMODA đã ghi kỷ lục Guinness với 11.198 chiếc drone bay cùng lúc nhờ hệ thống Container chứa Bầy đàn Drone Tự động (ADSCS) mà họ vừa phát triển.
Hệ thống này gồm nhiều thùng container nhỏ và có thể chở đi bằng các xe tải hạng nhẹ. Trong thùng chứa khoảng 12 khay xếp chồng lên nhau và trên từng khay có 54 drone bốn cánh quạt nhỏ được xếp ngay hàng thẳng lối như một ma trận. Chỉ cần bấm nút thì hệ thống sẽ trượt các khay ra theo hình bậc thang trên những thanh ray, tiếp đó từng loạt máy bay sẽ cất cánh theo thứ tự. Mỗi thùng container như vậy có thể triển khai được 648 drone một lúc và để đạt được con số kỷ lục gần 11.200 chiếc thì DAMODA hẳn đã dùng ít nhất 17 thùng.
Theo DAMODA thì chỉ cần ấn nút, container sẽ mở ra và cho cất cánh hàng ngàn máy bay theo một đội hình đẹp mắt, rực rỡ sắc màu mà chẳng phải thiết lập gì nhiều. Hệ thống này quản lý mọi việc từ triển khai chúng lên không và hạ cánh lại các khay một cách đồng bộ và an toàn, sẵn sàng cho lần trình diễn sau. Khi các drone đã “yên vị” về chỗ cũ, những khay này cũng thu vào container nhanh và mượt y như lúc chúng trượt ra. Ngoài ra trên từng khay còn tích hợp pin để sạc lại cho drone.
Trong clip của DAMODA, bầy đàn drone được một người ra lệnh triển khai bằng tay cầm điều khiển và màn biểu diễn ánh sáng sau đó được quản lý bằng laptop. Họ cho biết hệ thống ADSCS cần rất ít người vận hành, thiết lập mau lẹ chỉ trong vài phút và nó sẽ biến bất cứ chỗ nào thành 'sân khấu' trình diễn drone nhờ có thể chuyên chở dễ dàng bằng xe tải.
Những bệ phóng hàng đoàn drone như vậy không chỉ mang tác dụng trình diễn, về nguyên tắc chúng cũng có thể được dùng vào các nhiệm vụ như giám sát, trinh sát hay tác chiến điện tử. Tuy nhiên các máy bay 4 cánh nhỏ như vậy thường có tầm bay ngắn, dễ bị lỗi nên trước mắt chỉ hợp để dùng cho mục đích giải trí.
Theo TWZ, BFA.
Hệ thống này gồm nhiều thùng container nhỏ và có thể chở đi bằng các xe tải hạng nhẹ. Trong thùng chứa khoảng 12 khay xếp chồng lên nhau và trên từng khay có 54 drone bốn cánh quạt nhỏ được xếp ngay hàng thẳng lối như một ma trận. Chỉ cần bấm nút thì hệ thống sẽ trượt các khay ra theo hình bậc thang trên những thanh ray, tiếp đó từng loạt máy bay sẽ cất cánh theo thứ tự. Mỗi thùng container như vậy có thể triển khai được 648 drone một lúc và để đạt được con số kỷ lục gần 11.200 chiếc thì DAMODA hẳn đã dùng ít nhất 17 thùng.
Theo DAMODA thì chỉ cần ấn nút, container sẽ mở ra và cho cất cánh hàng ngàn máy bay theo một đội hình đẹp mắt, rực rỡ sắc màu mà chẳng phải thiết lập gì nhiều. Hệ thống này quản lý mọi việc từ triển khai chúng lên không và hạ cánh lại các khay một cách đồng bộ và an toàn, sẵn sàng cho lần trình diễn sau. Khi các drone đã “yên vị” về chỗ cũ, những khay này cũng thu vào container nhanh và mượt y như lúc chúng trượt ra. Ngoài ra trên từng khay còn tích hợp pin để sạc lại cho drone.
Trong clip của DAMODA, bầy đàn drone được một người ra lệnh triển khai bằng tay cầm điều khiển và màn biểu diễn ánh sáng sau đó được quản lý bằng laptop. Họ cho biết hệ thống ADSCS cần rất ít người vận hành, thiết lập mau lẹ chỉ trong vài phút và nó sẽ biến bất cứ chỗ nào thành 'sân khấu' trình diễn drone nhờ có thể chuyên chở dễ dàng bằng xe tải.
Những bệ phóng hàng đoàn drone như vậy không chỉ mang tác dụng trình diễn, về nguyên tắc chúng cũng có thể được dùng vào các nhiệm vụ như giám sát, trinh sát hay tác chiến điện tử. Tuy nhiên các máy bay 4 cánh nhỏ như vậy thường có tầm bay ngắn, dễ bị lỗi nên trước mắt chỉ hợp để dùng cho mục đích giải trí.
Theo TWZ, BFA.



