Helga và Zohar: Hình nộm NASA đưa vào vũ trụ để nghiên cứu bức xạ hạt nhân ngoài không gian

P.W
7/5/2022 14:47Phản hồi: 15
Helga và Zohar: Hình nộm NASA đưa vào vũ trụ để nghiên cứu bức xạ hạt nhân ngoài không gian
Trong nhiệm vụ mang tên Artemis I dự kiến thực hiện sau tháng 8/2022, con tàu vũ trụ được NASA thiết kế để bay xung quanh quỹ đạo mặt trăng sẽ không có người lái hay phi hành đoàn. Thay vào đó, hai hình nộm sẽ được đưa vào vũ trụ để nghiên cứu kỹ lưỡng tác động của phóng xạ ngoài không gian đối với cơ thể những phi hành gia.

[​IMG]

Hai hình nộm với đường cong của phái yếu được đặt tên là Helga và Zohar, một phần của chương trình nghiên cứu MARE (Matroshka AstroRad Radiation Experiment), do Trung tâm Vũ trụ Đức (DLR) đề xuất và nghiên cứu. Hình nộm này, theo DLR, “hai hình nộm được tạo ra từ những chất liệu bắt chước kết cấu cơ thể, như xương, mô mềm cho tới cả phủ tạng bên trong cơ thể người.” Trên bề mặt hình nộm là 10.000 cảm biến thụ động, 34 cảm biến phóng xạ chủ động để thu thập dữ liệu trong quá trình 6 tuần nhiệm vụ Artemis I được thực hiện xung quanh mặt trăng.

Zohar, trong hình trên, được mặc một bộ trang phục chống tia phóng xạ do StemRad, đối tác kỹ thuật của Cơ quan Vũ trụ Israel phát triển, còn Helga thì… ở trần. Chênh lệch dữ liệu đọc được từ hàng nghìn cảm biến trên hai hình nộm sẽ được so sánh để các nhà khoa học có được những kiến thức giá trị về những nguy cơ tiềm ẩn đối với các phi hành gia khi hoạt động ngoài vũ trụ trong những nhiệm vụ thám hiểm không gian. Và nếu bộ trang phục mang tên AstroRad nói trên có hiệu quả bảo vệ, nó sẽ được chọn để chính các phi hành gia mặc trong nhiệm vụ Artemis II hay những nhiệm vụ trong tương lai.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao hình nộm lại mô phỏng cơ thể phụ nữ? Những nghiên cứu khoa học trước đây đã chỉ ra rằng phóng xạ tạo ra nhiều tác động tiêu cực đối với cơ thể nữ giới hơn nam giới, với nguy cơ ung thư buồng trứng và ung thư vú rất cao. Những dữ liệu gần đây cũng cho thấy nếu có nhiệm vụ chinh phục sao Hỏa, thì bức xạ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến các nữ phi hành gia mất đi nửa dự trữ buồng trứng, vừa tác động tới khả năng sinh sản, vừa có thể gây ra mãn kinh sớm.

Nếu NASA muốn đưa các nữ phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2025, thì bên cạnh kỹ thuật tên lửa, họ còn phải đảm bảo sự an toàn về mặt sức khỏe của những người thực hiện nhiệm vụ.

Theo ExtremeTech
15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sẽ có cmt holywood, trc kia sao bay sao ko nghiên cứu cũng bay...
Ai rồi cũng nộm
Coonghy
TÍCH CỰC
2 năm
@hongphuc1992 Ai rồi cũng cmt
Nhìn sợ sợ quá ddi
Đại năng nào tu luyện phân thân chưa hoàn chỉnh đây ?
@Đatcỏ114 Chờ phàm nhân vào hít hà khen lấy khen để.
Cái này dùng dosimeter thôi. Ko mới.
Hình nộm Helga là màu đen pk thớt?
Lũ nói hollywood sẽ ùa vào nè
@TH Luân Đây bác..nasa làm gì làm được 🤣
https://tuoitre.vn/luan-van-tien-si-nghien-cuu-giai-phap-phat-trien-mon-cau-long-cho-cong-chuc-la-co-that-2022050509563775.htm
kl2991
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ai tin thuyết âm mưu sẽ nghĩ là người thật bên trọng, chặt bớt tay chân cho gọn
@kl2991 @kl2991 thuyết âm mưu do 1 lũ Moron tự nghĩ ra chỉ Stupid lắm mới tin
Anh hùng Phạm Tuân du hành vũ trụ k biết đã nghiên cứu tới đề tài này chưa
tichla
ĐẠI BÀNG
2 năm
không có : tay , chân và chim
Nhìn hơi ghê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019