Nazca Lines ở Peru dường như đã quá nổi tiếng trên thế giới. Những hình ảnh trên mặt đất đó được gọi là geoglyphs, với chiều dài lên đến hàng trăm mét và được tạo ra cách đây khoảng 2,000 năm. Chúng còn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào năm 1995.
Kể từ khi phát hiện, hình ảnh chú mèo đã được làm sạch và bảo quản tốt.
Geoglyphs miêu tả các loài động vật khác
Gần đây, các nhà khoa học vừa phát hiện ra bức vẽ hình con mèo dài khoảng 37m trên cao nguyên sau khi mở đường để xây đài quan sát. Theo Johny Isla, nhà khảo cổ chính về Nazca Lines, ông cho rằng hình vẽ có trước cả nền văn hoá Nazca và nó xuất hiện vào cuối kỷ nguyên Paracas (từ năm 500 TCN đến năm 200 sau Công nguyên). Họ kết luận năm ra đời bức vẽ dựa trên việc so sánh các biểu tượng. Ở kỷ nguyên Paracas, các hình chim, mèo và người khá rõ ràng nên dễ dàng so sánh được.
Kể từ khi phát hiện, hình ảnh chú mèo đã được làm sạch và bảo quản tốt.
Theo BBC