Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hình ảnh: Trung Quốc thông báo đợt hạn hán đầu tiên trong năm 2022

Nam Air
18/8/2022 8:31Phản hồi: 66
Hình ảnh: Trung Quốc thông báo đợt hạn hán đầu tiên trong năm 2022
Hôm 188/8, Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đợt hạn hán đầu tiên ở nước này trong năm 2022, sau khi nắng nóng kỷ lục nhiều tuần liền ở khu vực Tứ Xuyên, trải dài tới Thượng Hải phía đồng bằng sông Dương Tử.

Cảnh báo hạn hán này ở mức 3, thấp hơn cảnh báo cấp độ nghiêm trọng nhất trong thang đo của Trung Quốc 2 bậc. Nguyên nhân của hạn hán được cho là do hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo thời tiết nói rằng trời nắng nóng, nhiệt độ cao vẫn còn tiếp diễn ít nhất 1 tuần nữa mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

[​IMG]
Lòng sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử, đoạn đi qua Trùng Khánh đang cạn khô. Ảnh chụp ngày 18/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-2.jpg

Nhân viên khí tượng phóng hạt gieo mưa nhân tạo ở Tỷ Quy, một trong những biện pháp cứu trợ hạn hán ở tỉnh Hồ Bắc. Ảnh chụp ngày 16/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-3.jpg
Những cánh đồng khô héo vì hạn hán ở Fuyuan, tỉnh Trùng Khánh. Ảnh chụp ngày 19/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-4.jpg
Sông Longxi cạn nước vì hạn hán, ảnh chụp ngày 19/8 ở Trùng Khánh.


tinhte-trung-quoc-han-han-5.jpg
Người dân địa phương dễ dàng đi tới chân cầu Thiên Tư Môn, vì lòng sông Gia Lăng ở Trùng Khánh đã cạn khô. Ngày 18/8, mực nước sông ở đây đang ở mức thấp kỷ lục.

tinhte-trung-quoc-han-han-10.jpg
Một góc nhìn khác của cây cầu Thiên Tư Môn, lòng sông Gia Lăng cạn tới mức có thể dễ dàng đi tới chân trụ chính của cầu.

Quảng cáo




tinhte-trung-quoc-han-han-6.jpg
Nhân viên môi trường tưới cây ở Trùng Khánh, ảnh chụp ngày 19/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-7.jpg
Ông Trần Tiểu Xuân (Chen Xiaohua), 68t, nông dân ở làng Fuyuan, Trùng Khánh, đang cầm một dây khoai lang khô queo, cả ruộng khoai lang của ông mất trắng vì hạn hán. Ảnh chụp ngày 19/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-8.jpg
Một con tàu nạo vét đang nẹo đậu ở lòng sông Dương Tử, Trùng Khánh, ảnh chụp ngày 19/8.

Quảng cáo




tinhte-trung-quoc-han-han-9.jpg
Q.uân đội Trung Quốc đang “nạp đạn” cho hệ thống gieo mưa nhân tạo. Ảnh chụp ở Đông Khẩu, Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, ngày 17/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-11.jpg
Người dân tắm mát ở một đoạn sông Gia Lăng còn khá nhiều nước, để giải nhiệt vì trời nắng nóng nhiều ngày liên tục. Ảnh chụp ngày 18/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-12.jpg
Người dân chỉ cho nhau thấy những con cá chết khô vì lòng sông cạn nước. Ảnh chụp ở chân cầu Thiên Tư Môn, ngày 18/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-13.jpg
Sông Dương Tử lộ đáy vì hạn hán, ảnh chụp ngày 17/8 ở Trùng Khánh.


tinhte-trung-quoc-han-han-14.jpg
Nhánh cây khô ở lòng sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử. Phía xa kia là cầu Thiên Tư Môn. Ảnh chụp ngày 18/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-15.jpg
Sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh chụp ngày 15/8.


tinhte-trung-quoc-han-han-16.jpg
Cô dâu chụp ảnh cưới ở lòng sông Gia Lăng. Ảnh chụp ngày 18/8.


Ảnh: Reuters, tin tức SCMP
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xjutommax
ĐẠI BÀNG
2 năm
Năm ngoái thì lũ lụt. Năm nay thì hạn hán. TQ lại xây thêm vài chục cái đập nữa cho mà xem.
redneon
TÍCH CỰC
2 năm
@xjutommax Cái này toàn TG chứ có phải TQ mà cái tt này cứ thấy TQ là bô bô vào chửi nghiệp quật. Nghiệp nó quật cả TG chứ có chừa một ai. Châu Âu nóng 40 độ, khô cả mấy dòng sông. Mỹ hạn hán mấy con đập ở cả Los Angeles

Dự là cuối năm nay VN , Philippines bị bão sml chứ ở đó mà vui. Biến đổi khí hậu ko chừa một ai cả, nên thấy trước để lên kế hoạch ứng phó chứ ngồi cười cười
esata
CAO CẤP
2 năm
@redneon VN nay chưa dính chứng tỏ Trump chủ tịt nói là không hề sai đâu! Tầu bịa tin giả nhằm hãm hại kinh tế Mỹ nên Trump rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là phải. Biden quay lại là đại ngu, thật đúng với cái tên Bẩy Đần mà cuồng Trump gán cho Biden. À nếu VN cuối năm mà có biến là do Chúa Tin Lành đã chọn Tập bỏ rơi Trump và cả cuồng Trump rồi nhỉ. Chúa Chính Thống Giáo đã chọn Putin, nay chọn Tập nữa thì đâu có gì lạ!
tigerpr0
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mấy năm trước trung họ chặn dòng mekong không xả nước làm miền nam bị hạn mặn kinh khủng. Giờ tới lượt họ bị hạn khủng khiếp hơn mình năm đó. Thôi thì nghiệp quật thôi
Ifdohifd
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tigerpr0 Quật cả mình nữa . Nó chặn đầu nguồn mình khóc thôi
esata
CAO CẤP
2 năm
@tigerpr0 Chưa hết năm nên tốt nhất là VN gồng mình tích góp trước đi!
Cầu mong Trung Quốc sớm thoát được nạn hạn hán xin chúa rủ lòng thương giúp cho đất nước họ
@F5NhaTrang nha trang-khánh hòa giờ đông khách lại chưa bác
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@toilachi9 Bạn có lòng tạp niệm sống khó thọ
Ngầu đấy
@F5NhaTrang ặc,là sao ợ,hình như bác hiểu lầm câu hỏi của em rồi ợ
@cậu hai huy hài vãi kk
Có phải là do sử dụng nguyên liệu hóa thạch nhiều quá.nên gây hiệu ứng nhà kính..và phá rừng Nên làm biến đổi khí hậu ..nên có nhiều thiên tai hơn phải không
@MAVISTA Khi xe xăng đã bão hoà người ta nghĩ ra cái xe điện để thay đổi xu hướng tiêu dùng thôi🙃
@MAVISTA Ko, nóng lên toàn cầu là quy luật của tự nhiên, trái đất già đi sau kỷ băng hà. Còn những hiệu ứng đó chỉ là tác nhân thúc đẩy tiến độ ngày càng nhanh thôi.
esata
CAO CẤP
2 năm
@Lục Gia Dầu mỏ khí đốt là kết tinh của hàng triệu năm thì hơn 300 năm qua loài người đã đốt bao nhiêu thành CO2 mà thiên nhiên liệu đã bù lại bao nhiêu gram nhiên liệu bị đốt nhỉ? Rõ ràng khí thải CO2 đó không phải là quá trình tự nhiên. Chu kỳ biến động khí hậu đã đẩy nhanh lên rất nhiều do sức tàn phá vô độ của loài người.
thtan92
ĐẠI BÀNG
2 năm
@esata ko đốt thì nó cugx là hố bom thiên nhiên thôi. r có 1 ngày thiên nhiên cũng đốt.. thôi thì cứ sống tới đi các bạn 😆
Trời hại tàu hehehehehe
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Bạn có lòng từ bi
Đông Lào nên xin vài quả rocket tạo mưa của người AE 4 tốt để chống hạn cho miền trung mùa hè năm sau.
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@Team B Bạn có lòng từ bi
chanhthi
TÍCH CỰC
2 năm
Người hại không chết. Trời hại mới chết
Chịu, ông bô vẫn ngày ngày coi You tube đập Tam hiệp vỡ suốt ngày, suốt tháng, ngày nào cũng lụt lội, chế dân, nước dâng cao tràn đập, vỡ các kiểu...
@ ict
TÍCH CỰC
2 năm
@Bannerman Người ta đang nói đến vụ mấy thằng làm youtube kêu đập tam hiệp sắp vỡ mấy năm nay, tự nhiên ông lôi chuyện thiên tai thì nhầm chủ đề rồi
@Bannerman Chắc bạn hay coi mấy kênh yt tào lao tin vịt kiểu đập tam hiệp sắp vỡ, vn sắp bị xâm chiếm các kiểu ... Ít học hay ko hơn nhau ở chỗ chọn lọc thông tin ạ. Đang nói vấn đề khác tự nhiên nhảy bổ vào thể hiện gì ở đây.
Odinnguyen
TÍCH CỰC
2 năm
@Bannerman Giữa đập Tam Hiệp và mấy tỉnh bị lũ quét của TQ mà bạn dán link có liên quan không, có cùng một vị trí không.
Đập Tam Hiệp trữ nước làm giới hạn mực nước hạ nguồn sông Dương Tử là chuyện cả thập kỷ rồi. Còn lũ quét mấy tin đưa là vị trí khác nhau, toàn địa bàn cận núi, vùng cao độ dốc lớn do mưa to không thoát nước nhanh được, tốc độ dòng nước nhanh, mà thời gian lại ngắn, đó là lũ quét.
Còn năm vừa rồi là có mưa to liên tục thượng nguồn, làm sông Dương Tử dâng cao, ép đập Tam Hiệp phải xả nước làm ngập các tỉnh hạ nguồn trên diện rộng, nên mới có nhiều clip hư cấu vỡ đập.
Còn dân trí cao hay thấp, nếu chỉ xét trình độ biết đọc, hay phổ cập giáo dục thì VN hầu như top đầu thế giới. Đến nhiều nước châu Âu cũng chỉ chú trọng phổ cập đến cấp THCS, sau đó là định hướng nghề, hay gần nhất là Malay chỉ bắt buộc hoàn thành đến THCS, còn VN là phổ cập THPT. Còn đem nói cách hành động, suy nghĩ, tâm thái thì phải xét đến môi trường sống, tập quán xã hội... Ngộ nhất là ở VN, lại thường tự chửi nhau dân trí thấp, chứ nước ngoài có ai mở miệng là chửi VN dân trí thấp không, hay chỉ nói người VN thái độ, tâm lý hay cách suy nghĩ khác bình thường.
@Bannerman Bồ không hiểu vấn đề rồi và bồ cũng chẳng biết xem Youtobe theo phong cách của các bô lão rồi. Bạn lên đó với phong cách xem của các bô lão thì Youtobe nó chất đủ 365 ngày, mỗi ngày 1 video đập Tam Hiệp vỡ với lụt lội, sơn tán các kiểu luôn chứ chẳng bao giờ có hạn hán hay mực nước sông thấp đâu. Chả hiểu sao mấy cái kênh đó vẫn sống được và có rất nhiều người coi, coi xong rồi kể như đúng rồi, ngồi cạnh nghe thụ động với nghe kể lại rất là ối zời ơi.
vunh94
CAO CẤP
2 năm
theo anh em thì có vũ khí nhiệt độ k? chứ sao quốc gia nào liên quan đến chính trị thì bị nắng nóng 😔
@vunh94 Bậy nào, sao mấy nước trung lập như châu Âu, châu phi cũng dính
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@Tech Man châu âu trung lập như Anh hả bác? 😁 kêkeke Châu phi dính thì cũng dính ngay thằng nước giàu của châu phi
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@Tech Man nói chứ theo em nghĩ nếu chế đc vũ khí nhiệt độ thì cũng là 1 đột phá, thứ con ng chịu ko đc là nóng và lạnh 😁.....
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@Tech Man phá huỷ tinh thần, làm tinh thần các binh sĩ ko đc thoải mái... Như đức thời phát xít chịu thua vì mùa đông nhiệt độ.
grozar
CAO CẤP
2 năm
Nhớ đợt hạn mặn kinh hoàng ở miền Tây mấy năm trước, giờ ở dười nhiều nơi nhà cửa vẫn bỏ trống, dân kéo nhau lên Đông Nam Bộ hết.
@grozar covid xong về lại hết rồi, chém gió kinh thật
grozar
CAO CẤP
2 năm
@abc_8989 Qua dịch kéo lên tiếp, ở dưới làm gì ăn 😆
Thomas6688
TÍCH CỰC
2 năm
Thật sự kinh khủng
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
Thiên tai ko ai muốn. Mong người dân nc họ bình an.
Đáng đời kẻ tham lam
Anh em nên mong khí hâụ tụi khựa nó ôn hoà chứ cứ thế này ko biết tụi nó làm gì đâu 😃
nguyenrm
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hôm 188/8 là hôm nào bà con?
@nguyenrm 18/8 chắc đánh nhầm, suy luận xíu là ra à, bắt bẻ quá đáng
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
Con người phải tôn trọng thiên nhiên hơn!
Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt
tuluan
TÍCH CỰC
2 năm
Mùa mưa thì ngập lụt, mùa nắng thì hạn hán. Thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt.
giờ bên TQ bị hơi bị căng à,đủ thứ chuyện,nghe nói năm ngoái lũ lụt,năm nay hạng háng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019