Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hirobo giới thiệu trực thăng cứu hộ tự động HX-1 và trực thăng cá nhân BIT tại triển lãm robot Tokyo

bk9sw
9/11/2013 5:59Phản hồi: 52
Hirobo giới thiệu trực thăng cứu hộ tự động HX-1 và trực thăng cá nhân BIT tại triển lãm robot Tokyo
Hiboro_01.jpg

Tại triển lãm robot quốc tế đang diễn ra tại Tokyo, tập đoàn điện tử Hirobo đã khiến khách tham quan ngạc nhiên với việc giới thiệu mẫu máy bay trực thăng cứu hộ không người lái HX-1 dự kiến sẽ được sản xuất vào cuối năm và đặc biệt hơn cả là một nguyên mẫu trực thăng cá nhân có tên gọi BIT.

Hirobo - công ty có trụ sở chính tại Hiroshiba nổi tiếng với các sản phẩm máy bay trực thăng mô hình điều khiền bằng sóng radio thuộc phân khúc cao cấp và đã có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất. Hồi tháng 7 vừa qua, mẫu trực thăng Eagle 3 của Hiboro đã thắng giải nhất tại cuộc thi mô hình máy bay F3C World Championships 2013 diễn ra tại Ba Lan.

Trong những năm gần đây, Hiboro vẫn tiếp tục sản xuất và đa dạng hóa dòng sản phẩm mô hình máy bay dùng động cơ Glow chạy dầu Castor hay Methanol. Tuy nhiên, công ty cũng tăng cường các mô hình chạy điện và phát trển một loạt các công nghệ điều khiển phức tạp mà giờ đây đã được tích hợp vào lĩnh vực tự động hóa.

Cảm biến IMU-05 nhỏ gọn của Hiboro là một trong những công nghệ tiến tiến được phát triển cho loại hình bay tự động và mang lại cho công ty nhiều lợi thế trong lĩnh vực. Cảm biến IMU-05 thu thập các dữ liệu về góc độ, gia tốc, tốc độ góc và hướng từ để giúp máy bay có thể giữ ổn định trước những cơn gió mạnh. Qua đó, IMU-05 đóng vai trò như chìa khóa kích hoạt công nghệ cho loại hình trực thăng tự động.

Hiboro_04.JPG
Hiboro_02.JPG Hiboro_03.JPG

Chiếc trực thăng tự động hoàn toàn đầu tiên được Hiboro đem đến triển lãm là HX-1 - một phương tiện cứu hộ và cấp cứu thật sự chứ không phải là một món đồ chơi bình thường. HX-1 sẽ được bán với giá 8 triệu Yên (gần 80.000 USD) với các gói pin đi kèm và bộ công cụ y tế đầy đủ. HX-1 có thể được tùy biến theo nhiều mục đích khác nhau bao gồm chụp ảnh từ trên cao, tìm kiếm và cứu nạn, khảo sát và vận chuyển hàng hóa y tế chẳng hạn như nội tạng, máu để ứng cứu kịp thời.

Ngoài ra, HX-1 cũng có tính năng tự động bay về nhằm ứng phó các trường hợp khẩn cấp, tự triển khai hệ thống cánh đôi đồng trục và khởi động động cơ bằng nguồn điện. Theo Hiboro, HX-1 có thể bay liên tục trong 30 phút trong tầm bay 48 km với vận tốc tối đa 100 km/h.

Công ty hy vọng với mức giá này thì HX-1 phù hợp với các tổ chức cấp cứu quy mô nhỏ, không có khả năng đầu tư trực thăng có người lái để thực hiện dịch vụ.

Hiboro_06.jpg
Hiboro_05.jpg

Bất ngờ thứ 2 mà Hiboro đem đến triển lãm là chiếc trực thăng cá nhận chạy điện, chế tạo bằng vật liệu composite có tên BIT. Năm ngoái, BIT đã được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Japan Aerospace nhưng phải đến năm 2020 thì sản phẩm mới được tung ra thị trường. Lần này tại triển lãm robot Tokyo, Hiboro cho biết BIT có thể sẽ được bán ra vào năm 2016 và nhưng việc chưa được Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) cấp phép sẽ là một yếu tố hạn chế khi đưa sản phẩm vào thị trường.

Theo Takahiro Koboyashi - quản lý kinh doanh quốc tế của Hiboro thì sản phẩm khả năng sẽ được bán với mức giá gấp 3 lần HX-1, tức là xấp xỉ 240.000 USD.

Theo: Gizmag
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

liminzun
TÍCH CỰC
10 năm
hay quá ... ngồi trên đấy bay thì ảo phải biết , cứ như chơi game á 😆
khoaitran
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chiếc BIT nhìn hay quá! cứ như trong Đôrêmon! 😆
Như fjm viễn tưởng áh
Đúng là nhật bản, cai gì cũng tốt . Ko biet vietnam bao gio moi co sp nhu vay.
muabanvnvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mailinh090682 Bạn cứ ngồi đấy mà hỏi bao giờ. Đừng bao giờ hỏi câu Việt Nam bao giờ nữa nhá. Hỏi ngu VKL.
nhohanoi
TÍCH CỰC
10 năm
mấy trực thăng này thấy bên nhật nó bay lâu rồi mà
tuyenvudoan
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dùng cái này bạn sẽ phải trả tiền bản quyền cho Doremon không thì sẽ bị kiện vì nó đã được đăng ký bản quyền rộng rãi trong truyện mèo máy Doremon.
Ôi thời của chong chóng tre đã tới rồi sao.
knowing7
TÍCH CỰC
10 năm
@tuyenvudoan muốn chong chóng tre đeo lên đầu như đôrêmon nobita thì em nghĩ phải tới thế kỷ 25 bác à @@
Nhìn chiếc trực thăng cá nhân thấy hay quá nhưng liệu có đảm bảo an toàn hay ko thôi. Cái này làm phuơn tiện trong hn thì ngon biết mấy 😃
Thấy cái giá 80.000 USD là ... lắc đầu ngao ngán =))

Chờ nó sản xuất hàng loạt giảm xuống 5000-8000 USD thì may ra phổ cập được 😁
Rất hay...
Mua 1 cái đi làm cho oách nào =))
mua em này về khỏi phải nên lóc nhà làm j, bay lên cao mất hình luông 😁
cái thời bay như doremon đây rồi
Có cái bay tránh bão Haiyan thì phải biết...
longxek8x
ĐẠI BÀNG
10 năm
chắc vẫn là concept thôi. nhìn thì đẹp chứ đến lúc sử dụng bị mưa hoặc lúc hạ cánh bụi mù lên thì vui lắm 😁
thanz
TÍCH CỰC
10 năm
phong cách chế tạo như trong manga 😁 quá đã
tiver_da
ĐẠI BÀNG
10 năm
sắp tới trẻ em nhà giàu việt nam sẽ nhan nhản hàng này để đi học đây 😆
Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
nhìn cái trực thăng chạy điện cho người lái như trong phim viễn tưởng tương lai, nhìn thích ghê
mrcab
ĐẠI BÀNG
10 năm
cái này hay đó. mang tính hữu dụng cao. nhất là ở trong các khu vực hẹp và nhỏ. 😃 có cái để đi lại trong thành phố cũng hay phết.
@mrcab Nếu cái này được đi thì phải nghiên cứu ra cách quản lý rồi mới đc bay, mà mình nghĩ là chắc khó lắm đây, chứ cho bay loạn lên thì kiểm soát sao nổi 😃
mrcab
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ngokimphuc đó là điều đương nhiên rồi. nếu đã có thể sử dụng đại trà thì người ta sẽ phải có cách quản lý chứ. bay thế đỡ ách tắc giao thông. 😁
@mrcab Bái phục trí tưởng tượng của bác, phải tích đến việc bác sẽ vướng vào mấy cái "mạng nhện" của anh viễn thông chứ 😁
mrcab
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hoang_S phải bay cao hơn mấy cây cột điện chứ. với lại nói về nước ngoài thì làm gì có cột điện mạng nhện như ta. 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019