Cơ quan phát triển không gian (SDA) thuộc Lầu Năm Góc cho biết đang tiến hành mua các vệ tinh mới để xây dựng mạng lưới cảm biến theo dõi tên lửa toàn cầu từ không gian. Hệ thống này sẽ tạo ra một lá chắn phòng thủ, bảo vệ Hoa Kỳ trước các mối đe dọa từ vũ khí siêu vượt âm và tên lửa đạn đạo của Nga và Trung Quốc.
Tên lửa đạn đạo mang phương tiện lướt siêu vượt âm Đông Phong 17 (DF-17) của Trung Quốc.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại thiếu năng lực theo dõi và phá hủy vũ khí siêu vượt âm. Tốc độ và hình thái bay siêu vượt âm của loại vũ khí này được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Năng lực phát triển các loại vũ khí này của Nga và Trung Quốc khiến Mỹ e ngại.
Năng lực tấn công chính xác của quân đội Hoa Kỳ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ vệ tinh. Các vệ tinh hồng ngoại cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho các hệ thống cảnh báo sớm để theo dõi và nhận biết đầu đạn hạt nhân và trong những năm qua, Hoa Kỳ đang ra sức bảo vệ các công nghệ này.
Tên lửa đạn đạo mang phương tiện lướt siêu vượt âm Đông Phong 17 (DF-17) của Trung Quốc.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại thiếu năng lực theo dõi và phá hủy vũ khí siêu vượt âm. Tốc độ và hình thái bay siêu vượt âm của loại vũ khí này được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Năng lực phát triển các loại vũ khí này của Nga và Trung Quốc khiến Mỹ e ngại.
Năng lực tấn công chính xác của quân đội Hoa Kỳ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ vệ tinh. Các vệ tinh hồng ngoại cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho các hệ thống cảnh báo sớm để theo dõi và nhận biết đầu đạn hạt nhân và trong những năm qua, Hoa Kỳ đang ra sức bảo vệ các công nghệ này.
SDA đề xuất mua 28 vệ tinh để xây dựng lớp vệ tinh theo dõi (Tracking Layer) gọi là Tranche 1 với chức năng hỗ trợ phát hiện, nhận biết và theo dõi các loại vũ khí siêu vượt âm và các loại tên lửa khác. SDA muốn trao gói thầu này cho nhiều nhà cung cấp, 28 vệ tinh sẽ được chia thành 4 nhóm bay ở quỹ đạo cách mặt đất khoảng 1200 km.
Các vệ tinh Tranche 1 sẽ được phóng vào cuối năm 2024 và chúng sẽ tăng số lượng vệ tinh có năng lực theo dõi tên lửa của Hoa Kỳ lên con số 36. Hệ thống trước đó là Tranche 0 gồm 8 vệ tinh hiện đang được chế tạo bởi L3Harris và SpaceX, dự kiến phóng vào năm 2023.
Dữ liệu được thu thập bởi các vệ tinh thuộc lớp Tracking Layer sẽ được truyền qua kết nối quang học đến lớp truyền tải (Transport Layer). Lớp này có một đội hình các vệ tinh liên lạc hiện đang được SDA phát triển và nếu như phát hiện có mối đe dọa tên lửa, dữ liệu vị trí và quỹ đạo của tên lửa sẽ được chuyển tiếp về các trung tâm chỉ huy trên mặt đất.
Transport Layer là lớp xương sống của Kiến trúc phòng thủ không gian quốc gia (NDSA) chịu trách nhiệm theo dõi các mục tiêu trên cạn và trên biển trong khi Tracking Layer thuộc hệ thống trinh sát liên tục trên không thế hệ tiếp theo (Next-Gen OPIR) được Lockheed Martin và Northrop Grumman phát triển nhằm phòng thủ trước các loại tên lửa tiên tiến.
Theo đề xuất của SDA thì các vệ tinh có khả năng giao tiếp trong không gian, giao tiếp từ không gian với máy bay và từ không gian với mặt đất sẽ cần có các cảm biến hồng ngoại và ít nhất là 3 kết nối quang học để liên lạc giữa các vệ tinh với nhau. Các công ty tham gia đấu thầu sẽ phải nộp đề xuất dự thảo trước ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, nguồn tài chính phân bổ cho dự án vẫn chưa được xác định và SDA sẽ trình đề xuất tài chính trong năm tài khóa 2023.
Bên cạnh việc mua thêm vệ tinh, SDA đang hợp tác với Cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA) để phát triển các công nghệ cảm biến hồng ngoại nhằm phát hiện tên lửa ở quỹ đạo thấp của Trái Đất, đây cũng là năng lực cần có để phát hiện các phương tiện bay ở quỹ đạo thấp ở tốc độ siêu vượt âm.
Là một phần của kế hoạch phát triển công nghệ cảm biến hồng ngoại, hồi tháng 8 thì Northrop Grumman đã phóng một tàu vũ trụ lên trạm ISS và nó mang theo hệ thống cảm biến ảnh hóa hồng ngoại Cygnus NG-16. Hệ thống này sẽ thu thập hình ảnh chụp môi trường ở quỹ đạo thấp của Trái Đất, SDA và MDA sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên các hình ảnh này từ đó phát triển các thuật toán phát hiện và theo dõi tên lửa.
Quảng cáo
Tuy nhiên, kế hoạch của SDA cũng đang bị chất vấn vì nguy cơ chồng chéo với một dự án khác. Cụ thể là chình quyền Trump trước đó đã nghiên cứu về các hệ thống cảm biến trong không gian chuyên dùng để phát hiện và phá hủy tên lửa siêu vượt thanh. Kết quả của nghiên cứu này là chương trình Cảm biến không gian theo dõi tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm (HBTSS) của MDA nhưng kèm theo năng lực theo dõi tên lửa theo thời gian thực. Từ đó, HBTSS sẽ có thể lần theo dấu của tên lửa từ khi nó được phóng cho đến khi nó bị phá hủy.
Các ủy ban thuộc quốc hội Hoa Kỳ đã cảnh báo Bộ quốc phòng về khả năng chồng chéo của 2 chương trình Tracking Layer của SDA và chương trình HBTSS của MDA. Thỏa thuận từ Đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia 2022 (NDAA) ban hành ngày 7 tháng 12 vừa qua sẽ cho phép MDA phát triển các nguyên mẫu vệ tinh nhưng cũng cảnh báo cơ quan này rằng chương trình HBTSS sẽ được kiểm soát chặt hơn nhằm tránh nguy cơ bị đội chi phí.
Nếu Hoa Kỳ thành công với mục tiêu trên thì nước này sẽ có thể thu hẹp các lỗ hổng trong kiến trúc phòng thủ tên lửa hiện tại và giúp tăng cường các khẩu độ phòng thủ tên lửa để có thể chống lại các loại vũ khí siêu vượt âm và tên lửa đạn đạo của đối phương.
Theo: eurasiantimes.com