Hoa Kỳ phát triển lò phản ứng hạt nhân micro - tương lai xe, tàu sẽ chạy mãi không cần đổ xăng dầu?

bk9sw
10/3/2020 5:13Phản hồi: 157
Hoa Kỳ phát triển lò phản ứng hạt nhân micro - tương lai xe, tàu sẽ chạy mãi không cần đổ xăng dầu?
Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã vừa trao gói thầu cho 3 đơn vị gồm BWX Technologies tại Lynchburg, Virginia, Westinghouse Government Service tại Washington, D.C. và X-Energy tại Greenbelt, Maryland để bắt đầu thiết kế nguyên mẫu đầu tiên của một lò phản ứng hạt nhân di động cỡ nhỏ.

Project Pele là một dự án được chỉ đạo bởi Văn phòng các năng lực chiến lược (SCO) nhằm phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (microreactor) tiên tiến, di động và an toàn để có thể hỗ trợ cho nhiều nhiệm vụ của Bộ quốc phòng chẳng hạn như cấp điện cho các chiến dịch diễn ra tại những nơi xa xôi hẻo lánh. Sau giai đoạn thiết kế và hoàn thiện kéo dài 2 năm, một trong 3 công ty nói trên sẽ được chọn để chế tạo và trình diễn nguyên mẫu này.

Tiến sĩ Jeff Waksman - giám đốc chương trình Project Pele cho biết: "Sự độc đáo của chương trình Pele nằm ở tính di động và an toàn của lò phản ứng. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các đối tác công nghiệp để phát triển một hệ thống đẩy cho các phương tiện trên bộ, đường sắt và trên biển một cách an toàn, nhanh chóng, có thể thiết lập nhanh và tắt nhanh."

reactor_core.jpg
Lõi của một lò phản ứng hạt nhân.
Hồi tháng 1 năm 2019, SCO đã kêu gọi các công ty trong ngành công nghiệp tham gia dự án Pele và 3 công ty được chọn để bước vào cuộc thi phát triển thiết kế nguyên mẫu. Chương trình Pele được triển khai phối hợp giữa Bộ năng lượng, Ủy ban điều phối hạt nhân, Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia và các đối tác công nghiệp. Với sự phối hợp này thì hoạt động phát triển nguyên mẫu sẽ được đẩy nhanh, mọi thứ sẽ được đánh giá, phân tích an toàn và sau cùng là chế tạo và thử nghiệm.


Để đánh giá kỹ thuật tính khả thi của lò phản ứng hạt nhân di động thì thiết kế nguyên mẫu phải đạt độ hoàn thiện cao để xác nhận tính an toàn, bền bỉ và tin cậy từ đó giảm thiểu những rủi ro về kỹ thuật và rủi ro sản xuất.

Cover_reactor.jpg
SCO đã hợp tác với Văn phòng năng lượng hạt nhân thuộc Bộ năng lượng Hoa Kỳ để xem xét các thiết kế concept hiện đại và những công nghệ mới nhất. Qua đây thì SCO cho rằng ngành công nghiệp Mỹ sẽ có thể đáp ứng những thách thức đề ra trong quá trình phát triển lò phản ứng di động.

Hiện tại Bộ quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng khoảng 30 TWh (Terrawatt giờ) điện mỗi năm và hơn 10 triệu gallon (~ 37,8 triệu lít) nhiên liệu mỗi ngày. Những con số này sẽ tiếp tục tăng và một lò phản ứng di động, nhỏ và an toàn sẽ mang lại cho các đơn vị quân đội một nguồn năng lượng di động sạch gần như vô tận, cho phép mở rộng và duy trì hoạt động trong thời gian dài ở bất cứ đâu trên hành tinh.

Giám đốc SCO - Jay Dryer nói: "Hoa Kỳ đang có nguy cơ để mất vị thế dẫn đầu về công nghệ năng lượng hạt nhân về tay Nga và Trung Quốc. Lấy lại vị thế dẫn đầu thì Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến và sáng tạo nhất."

smallest_reactor.jpg
KRUSTY - lò phản ứng hạt nhân phân hạch Uranium cỡ nhỏ đang được NASA thử nghiệm dùng cho sứ mạng sao Hỏa tương lai.

Lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ sẽ giảm đáng kể nhu cầu đầu tư vào hạ tầng điện vốn rất tốn kém. Đối với các ứng dụng dân sự, những lò phản ứng di động sẽ có thể dễ dàng được di chuyển để hỗ trợ trong tình huống thảm họa và cung cấp năng lượng cho các hạ tầng tạm thời hay dài hạn như bệnh viện. Thêm vào đó, đây cũng là giải pháp để đưa điện tới các vùng dân cư xa xôi.

Giai đoạn thiết kế kỹ thuật nguyên mẫu sẽ mất 2 năm và đến lúc đó, Bộ quốc phòng sẽ đưa ra đánh giá về tính an toàn của lò phản ứng di động từ đó xét đến tính khả thi của toàn dự án. Hy vọng rằng công nghệ này sẽ trở thành hiện thực và biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ không còn phải đổ xăng cho xe hơi hay chịu cảnh mất điện nữa. Anh em nghĩ sao khi lò phản ứng hạt nhân micro trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật?

Quảng cáo


Theo: Defense Blog
157 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

jean.nguyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thời đại của những chiếc xe, máy bay sử dụng năng lượng hạt nhân như film hoạt hình hồi nhỏ đã đến.
nguyenvtu
TÍCH CỰC
4 năm
@Tú art Điện hạt nhân sợ nhất là rò rỉ phóng xạ, như vụ nhà máy điện Fukushima ở Nhật, cháy nổ chút thôi mà 200000 người phải di tản, thành phố fukushima giờ bỏ hoang.
@jean.nguyen Có năng lượng nhiệt hạch sạch hơn nhưng giờ chưa đủ công nghệ để tạo ra, chứ hạt nhân mà nó cứ duy chuyển trên đường rò rỉ phóng xạ thì toang
Devil_Dante
ĐẠI BÀNG
4 năm
@langtudatinh117 bạn này chắc đọc và viết tiếng anh nhiều quá nên ... 😁
@jean.nguyen Tony Stark làm cái lò này mười mấy năm trước rồi!
matrix8145
TÍCH CỰC
4 năm
Nga ngú đã có động cơ lượng tử, đi được 1000 kmps thì mẽo nghiên cứu mấy cái này là chậm chân 100 năm rồi. /s
BBW
TÍCH CỰC
4 năm
@Greycloud bớt xl, phần lớn các nghiên cứu sau này đều có bóng dáng người Đức, người Đức mà không thua trận thì ko đến lượt Mỹ sủa đâu
StradiMai
TÍCH CỰC
4 năm
@BBW Đức mà không thua trận thì toan mẹ cái EU rồi,Nga ngố các kiểu có bị vỡ mồm không, rồi có khi còn ăn thêm vài quả boom hạt nhân ấy chứ.
@BBW K có Mỹ thì thằng Nhật nó thịt hết cái châu Á rồi..K có cái "i porn "cho mấy xài đâu..kaka
Chừng 1000 năm nữa điện thoại pin uranium 😆 3 năm nạp 1 lần nhiên liệu
@zozolozozove Theo mình nghĩ 10year nữa sẽ làm được điều này rồi friend
@Chế Ba Mình e là lúc đó ko còn khái niệm laptop nữa. Tất cả đều trong con chip cấy vô não
nguyenlongf9
ĐẠI BÀNG
4 năm
@zozolozozove lúc đó có khi đt chẳng cần dùng pin :v
hanhdaik13
ĐẠI BÀNG
4 năm
@zozolozozove rồi như phim kẻ huỷ diệt luôn .
Chỉ sợ đang chạy giữa đường...boom một phát. Đi tong cả thành phố
@anxongjong Công nhận, như mấy ông nhà mình cứ tranh nhau qua đường tàu mà làm một phát thì toang...
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@Cookie210206 Đã dân sự hóa được thì khi đó chắc phải an toàn kiểu có banh cũng chả sao ấy chứ.
tóm lại nó nhỏ như cái container 48ft hay cỡ cái máy phát điện chạy xăng gia đình ?
@palmtj27 nhỏ như cái fone thôi haha
dangtoi93
ĐẠI BÀNG
4 năm
@palmtj27 Chắc sẽ có nhiều phiên bản Compact, Lite, Ultra, Plus, Max pro,...
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@palmtj27 Chắc cont 40ft thôi!
phongnvu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@palmtj27 Muốn biết nó nhỏ cỡ nào thì xem film Kẻ huỷ diệt nhé 😁 :D
@palmtj27 nhỏ cở này nè pạn kkk, Triều Tiên đi trc bọn dẫy chết lâu rồi
https://baomoi.com/bi-an-quan-doan-cam-tu-hat-nhan-cua-trieu-tien-voi-suc-huy-diet-kinh-hoang/c/22600915.epi
4_313158.jpg
Locgk8
TÍCH CỰC
4 năm
Chẳng may mà xảy ra tai nạn giao thông thì chắc toang luôn cả 1 vùng
@Locgk8 Bác cứ nghĩ 1 quả bom 100kg đi cả thành phố
Thì chế tạo nó nhỏ bằng cái hộp diêm thôi là đi cả mấy phường rồi, haha
@hieu282828 Bom hạt nhân cần lượng nổ tới hạn và nguyên chất mới dc nha ko phải muốn là nổ dc, thanh nhiên liệu lò phản ứng có mười mấy % à.
viettan28
TÍCH CỰC
4 năm
@boyngo1988 Thường là 3% thôi. Làm giàu trên 4.5% là IAEA với Mẽo thúc vào mông rồi.
Bravo1888
ĐẠI BÀNG
4 năm
@boyngo1988 10% cũng đủ khiến hàng nghìn người chết dần chết mòn rồi
@boyngo1988 không thành được bom hạt nhân nhưng cả phố nhiễm phóng xạ thì cũng chết
thanhtung232
ĐẠI BÀNG
4 năm
Định phổ cập hạt nhân à 😆
khoanhotn
TÍCH CỰC
4 năm
sắp tới sẽ có điện thoại k cần sạc 😁
Khó mà đưa ra sử dụng đại trà được
Bravo1888
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Fan_phong_trào Không gì là không thể với công nghệ hiện nay, chủ yếu là thời gian mà thôi
Cái này liên hệ người sắt cho nhanh. 😁
Đến lúc tinhte sập thì liệu công nghệ này có trở thành hiện thực
libieu
CAO CẤP
4 năm
@vithedung12a6 Giống kiểu nhà máy điện hạt nhân nổi của nga và trung quốc thôi , chủ yếu là dùng để cấp điện cục bộ cho những trường hợp ngắn hạn không cần phải đầu tư tốn kém lâu dài !
@libieu Biết là công nghệ chuyển biến từng giờ. Nhưng có những cái hơi quá sức con người
libieu
CAO CẤP
4 năm
@vithedung12a6 mình có thể đồng ý với những nhận định mang tính lo lắng của bạn , thực tế việc kiểm soát năng lượng hạt nhân cũng là một bài toán lớn với nhân loại . Nhưng khi chúng ta càng phát triển thì nhu cầu năng lượng của chúng ta lại càng tăng cao và nhân loại thì không phải là một giống loài đợi chờ sự thoái hóa , cái cây chỉ ngừng phát triển khi nó chết đi và chúng ta cũng vậy . tuy nói việc kiểm soát năng lượng hạt nhân là một bài toán lớn nhưng thành quả mà nó mang lại thì chắc chắn không thể phủ nhận được . đây không còn là vấn đề chúng ta có phải mạo hiểm để tiến lênh hay không , nó là vấn đề mang tính sống còn và bắt buộc của nhân loại trong vài thập kỉ tới !
@libieu Theo em nghĩ nhân loại sẽ cố gắng theo hướng năng lượng sạch.
viễn cảnh mình thường mơ tới do các tàu chiến đã có lò thu nhỏ rồi.

Anyway, khi nào có dc nhà máy điện nhiệt hạch có thể tạo ra năng lượng vô tận(do khí hydro trong vũ trụ là vô tận) thì khi đó mới mong bớt chiến tranh, con người khi đó chỉ làm việc nghiên cứu, mọi thứ khác từ sản xuất thực phẩm đều do robot làm cả.

https://genk.vn/nang-luong-nhiet-hach-khong-moi-tai-sao-cong-nghe-cua-general-fusion-van-khien-ty-phu-jeff-bezos-dau-tu-tram-trieu-do-20191223081802519.chn


http://icon.com.vn/vn-s83-155843-632/Anh-lap-ke-hoach-xay-nha-may-dien-nhiet-hach-dau-tien-tren-the-gioi.aspx
@congthanhgiong Mấy cái lò này cần hệ thống làm mát kinh lắm nên chỉ mấy tàu thủy tàu ngầm gần nước nên đáp ứng được, ho vọng giải quyết dc vấn đề kích cỡ và thải nhiệt để áp dụng rộng rãi hơn.
nhd1986
TÍCH CỰC
4 năm
@boyngo1988 Yếu tố lớn nhất đang làm phức tạp các phân tích về phần “cung” năng lượng toàn cầu – đặc biệt là dầu khí – là những công nghệ Hợp hạch lạnh – LENR (phản ứng hạt nhân năng lượng đầu vào thấp – Low Energy Nuclear Reactions) ngày càng phát triển. Ngay cả Bộ Trưởng Xăng dầu nước Ả-rập Xê-út đã nói đến việc Hợp hạch lạnh đã đến làng chơi của thị trường năng lượng. Bây giờ, một điều đã rõ ràng: Suốt từ năm 1989, đã có một chiến dịch rất thành công để xuyên tạc sự thật về Hợp hạch lạnh nhằm ngăn chặn nguồn năng lượng mang tích cách mạng này cạnh tranh với các cacten dầu khí, những ông trùm tài chính đằng sau chúng, và các chính trị gia đang làm tay sai của chúng trong bộ máy nhà nước. Nhưng, dù họ giỏi bịt mắt thế giới đến đâu, họ không thể nào che giấu mãi một sự thật tuyệt diệu và rất đáng chú ý của Thiên nhiên.

Nó được gọi là "hợp hạch LẠNH" vì các phản ứng diễn ra được quan sát ở nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ bên trong mặt trời và các ngôi sao (tức là hơn một triệu độ Kelvin) của các phản ứng nhiệt hạch (“hợp hạch NÓNG”). Hợp hạch lạnh là khá nóng theo cách nhận xét của con người, ví dụ như nó có thể làm nóng nước tắm của bạn. Một ví dụ nữa đến từ bằng sáng chế gần đây của tập đoàn Airbus, trong đó họ đề xuất dùng phản ứng hợp hạch lạnh để tạo lực đẩy cho máy bay. Qua bằng sáng chế này chúng ta cũng thấy rằng các kỹ sư Airbus không phải là những kẻ ngu ngốc hay bất tài như họ đã từng bị bôi nhọ bởi các cacten dầu khí và ngân hàng.
Hy vọng nó gắn vào đt đỡ phải sạc 😁
smart phone chỉ cần cục hạt nhân nhỏ như hạt gạo cũng dùng được 100 năm không cần phải sạc pin. Lúc đó khi khui hộp chả có cục sạc.
vitaminmi
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nó sẽ ứng dụng tốt cho tàu điện ngầm, xe lửa, tàu hàng, máy bay và nhà máy điện cỡ nhỏ. Những thứ phải sử dụng năng lượng liên tục và thời gian nghỉ gần như bằng 0. Phương tiện cá nhân mình nghĩ còn xa vời, nếu chế được cho xe cá nhân thì lúc đó có mấy bộ giáp iron man rồi
piepadjob
TÍCH CỰC
4 năm
@vitaminmi Bác nói có lý, chứ để một cái lò phản hạt nhân cỡ nhỏ trong nhà có hai bà cái lò nhỡ tai nạn đâm đụng hỏng hóc rò rỉ phóng xạ thì chẳng khác gì ăn bom hạt nhân cỡ nhỏ.
@piepadjob Vấn đề là lò phản ứng luôn tạo ra năng lượng. Nhà máy điện dư công xuất thì nó truyền điện xuống đất, còn cái xe ko hoạt động thì năng lượng tiêu hao đi đâu? Cái đó mới khó giải quyết!
Lò phản ứng như trong phim Iron Man có thể thành hiện thực rồi.
Vẫn chưa quên vụ lò hạt nhân của Nhật Bản.
kemkem87
TÍCH CỰC
4 năm
hay quá, nhưng về sau xe hỏng, tiêu hủy thì đống hạt nhân này xử lý cũng mệt đấy nhỉ. tuy nhiên bước đầu cố gắng hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì cũng phần nào giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính rồi.
.Gù.
TÍCH CỰC
4 năm
Ở 1 tương lai nào đó. Chắc ko có chúng ta
wire_EDM
TÍCH CỰC
4 năm
@qwert123451 Há há

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019