Bộ xương hoá thạch hoàn chỉnh của con khủng long Gorgosaurus sắp được bán đấu giá lần đầu tiên, kể từ sau khi bán Sue the T-Rex vào năm 1997 với giá 8,36 triệu USD. Hoá thạch lần này được nhà đấu giá Sotheby's quảng bá như một điểm nhấn ấn tượng trong cuộc đấu giá chủ đề Lịch sử Tự nhiên diễn ra ở thành phố New York. Bởi việc tìm thấy một bộ hoá thạch khủng long Gorgosaurus hoàn chỉnh như thế này là rất quý hiếm với cái giá dự kiến sẽ lên đến 8 triệu USD.
Hoá thạch bao gồm 79 bộ phận xương được phát hiện vào năm 2018 trên đất tư nhân ở sông Judith, thuộc Montana. Khoảng 77 triệu năm tuổi, Gorgosaurus cùng họ hàng với khủng long Tyrannosaurus rex chết chóc, nhưng có tốc độ nhanh hơn và lực cắn mạnh hơn. Cao 2,8m và dài 6,7m, Gorgosaurus vốn là một loài động vật ăn thịt sống ở các khu vực như Mỹ và Canada trong cuối kỷ Phấn trắng. Cũng như T.rex, Gorgosaurus là một loài động vật chân đốt lớn với các đặc điểm tương tự, chẳng hạn như cái đầu khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, và 2 chi trước nhỏ. Cái tên Gorgosaurus bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thằn lằn hung dữ”, nó là một trong số ít kẻ săn mồi vào thời đó.
Theo Sotheby's, tất cả các bộ xương Gorgosaurus nổi tiếng đều thuộc bộ sưu tập của bảo tàng, vì thế có thể coi đây là mẫu vật duy nhất được bán cho tư nhân sở hữu. Và vì thuộc sở hữu tư nhân, nên người mua hoàn toàn có quyền đặt tên theo ý muốn. Mặc dù, quyết định này cũng gặp sự phản đối của các nhà khảo cổ học, khi họ cho rằng điều này sẽ tạo nên vấn đề cho nghiên cứu khoa học.
Từ lâu, việc bán đấu giá hoá thạch đã tạo nên ra làn sóng tranh cãi. Ví dụ như trường hợp hóa thạch khủng long T.rex với có biệt danh là Sue vào năm 1997. Khi đó, Sue là một trong những hóa thạch khủng long lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy, nó cũng là hoá thạch có giá trị cao nhất từng được bán ra. Các chuyên gia lo sợ việc để những hoá thạch quý hiếm như thế này thuộc bộ sưu tập tư nhân, sẽ khiến chúng không thể nghiên cứu khoa học và trưng bày công khai được.
Theo CNN
Hoá thạch bao gồm 79 bộ phận xương được phát hiện vào năm 2018 trên đất tư nhân ở sông Judith, thuộc Montana. Khoảng 77 triệu năm tuổi, Gorgosaurus cùng họ hàng với khủng long Tyrannosaurus rex chết chóc, nhưng có tốc độ nhanh hơn và lực cắn mạnh hơn. Cao 2,8m và dài 6,7m, Gorgosaurus vốn là một loài động vật ăn thịt sống ở các khu vực như Mỹ và Canada trong cuối kỷ Phấn trắng. Cũng như T.rex, Gorgosaurus là một loài động vật chân đốt lớn với các đặc điểm tương tự, chẳng hạn như cái đầu khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, và 2 chi trước nhỏ. Cái tên Gorgosaurus bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thằn lằn hung dữ”, nó là một trong số ít kẻ săn mồi vào thời đó.
Theo Sotheby's, tất cả các bộ xương Gorgosaurus nổi tiếng đều thuộc bộ sưu tập của bảo tàng, vì thế có thể coi đây là mẫu vật duy nhất được bán cho tư nhân sở hữu. Và vì thuộc sở hữu tư nhân, nên người mua hoàn toàn có quyền đặt tên theo ý muốn. Mặc dù, quyết định này cũng gặp sự phản đối của các nhà khảo cổ học, khi họ cho rằng điều này sẽ tạo nên vấn đề cho nghiên cứu khoa học.
Từ lâu, việc bán đấu giá hoá thạch đã tạo nên ra làn sóng tranh cãi. Ví dụ như trường hợp hóa thạch khủng long T.rex với có biệt danh là Sue vào năm 1997. Khi đó, Sue là một trong những hóa thạch khủng long lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy, nó cũng là hoá thạch có giá trị cao nhất từng được bán ra. Các chuyên gia lo sợ việc để những hoá thạch quý hiếm như thế này thuộc bộ sưu tập tư nhân, sẽ khiến chúng không thể nghiên cứu khoa học và trưng bày công khai được.
Theo CNN