Hoàng tử Ả Rập muốn xây thành phố có mưa, biển nhân tạo, và... robot khủng long, chi phí 500 tỷ USD

31/7/2019 8:39Phản hồi: 164
Hoàng tử Ả Rập muốn xây thành phố có mưa, biển nhân tạo, và... robot khủng long, chi phí 500 tỷ USD
Ả Rập Xê-út đang có một tham vọng lên kế hoạch chi tiết để đầu tư 500 tỷ đô la Mỹ xây một thành phố cỡ khủng ở ngay trung tâm sa mạc. Kế hoạch này đã có tên gọi chính thức là Đề án Neom. Họ còn nói rằng thành phố tương lai này sẽ có kích cỡ của Massachusetts, tích hợp nhiều công nghệ công nghệ cực kì hiện đại trong nó.

Cái tên Neom được lấy cảm hứng từ chữ "neo" trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa "new - mới mẻ", và trong tiếng Ả rập còn có nghĩa là "tương lai". Và đúng như vậy, theo Hoàng tử của nước này, ông muốn có những đám mây nhân tạo để tạo ra mưa trên sa mạc, những người phục phụ robot để làm việc nhà, các bãi biển nhân tạo lấp lánh ánh đèn ngay giữa sa mạc. Ngoài ra còn rất nhiều ý tưởng mà kế hoạch này đang được ấp ủ như:
  • Taxi bay.
  • Trăng nhân tạo toả sáng mỗi đêm.
  • Hệ thống an ninh sử dụng drone, camera an ninh và hệ thống ghi dấu khuôn mặt để theo dõi hành vi của công dân trong thành phố.
  • Mây nhân tạo để tạo ra các cơn mưa giữa lòng sa mạc.
  • Trường học dạy bởi những hình ảnh giáo viên 3D, y nhưng trong mấy phim khoa học viễn tương vậy. Neom được kì vọng sẽ là hệ thống giáo dục dẫn đầu cả hành tinh, theo một người trong kế hoạch phát biểu.
  • Công viên khủng long với những robot khủng long để tham quan và thu hút khách du lịch.
  • Những khung cảnh, cơ sở vật chất cực đẹp trong thành phố.
binsalma.jpg

Dự án Neom sẽ là trọng tâm kế hoạch của Hoàng Tử Mohammed bin Salman từ đây tới năm 2030 để làm hiện đại hoá cũng như phát triển nền kinh tế của đất nước này hơn. Hiện tại kinh tế chủ yếu đến từ khai thác nhiên liệu hoá thạch, Ả Rập Saudi là đất nước đứng thứ hai thế giới về sản xuất dầu mỏ.
Theo BI
164 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khai thác dầu mỏ, sử dụng dầu mỏ = phá hoại môi trường mức độ 1

Dùng tiền bán dầu để xây dựng thành phố kiểu này = phá hoại môi trường ở cấp độ 2.
@cheetah_fast Cái quan trọng là nó đang cải tạo 1 vùng đất k thể sống thành có thể sống. Đó là mở rộng không gian sống mà, và đã có kế hoạch thì đương nhiên là sẽ có giải pháp cho việc giảm tiêu tốn tài nguyên thậm chí là xoá bỏ phần nào sa mạc
@Josh Lambert Sẽ tiêu tốn 500 tỉ đô tài nguyên!
@cheetah_fast Đổi lại 1 kết quả như mình nói trên thì đáng lắm đó. Đất đang chật ng đang đông
@Josh Lambert Canada, Úc, Nga....đầy đất!
huytrung.nm
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nghe cứ như trong mơ ấy
mrcuongth
TÍCH CỰC
5 năm
@huytrung.nm Tiền nhiều ko biết làm gì là đây 😁
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@huytrung.nm Dù sao thì cũng hoan nghênh cái là ô xây trên sa mạc. Cải tạo đc sa mạc thì tốt quá còn gì. Đừng có phá rừng phá núi như VN xây rì sọt. Nhà cao đẹp lag đc rồi
huytrung.nm
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ngọc NC Cái này đáng ủng hộ mà. Mình có ý kiến gì đâu, thích là đằng khác
liminzun
TÍCH CỰC
5 năm
ngon
koumyougen
TÍCH CỰC
5 năm
Nhìn tòa nhà giống cái usb ghê
kevin2012
TÍCH CỰC
5 năm
@koumyougen Mình thì thấy giống cái gọt dưa leo của mấy bà bán hủ tiếu
bkb_ct
TÍCH CỰC
5 năm
@kevin2012 Vợ 500 tỷ đô lấy ý tưởng từ cái gọt dưa leo của vn, vn ddi trc tg car tỷ năm chứ bác hihi
dùng tiền bán dầu để chuyển dịch mô hình kinh tế thôi, dầu sắp cạn kiệt, đem đầu tư xây thành phố thu hút khách du lịch-hợp lý
toolkit
CAO CẤP
5 năm
@phucnguyen4596 Với trữ lượng dầu hiện tại của Arab Saudi đủ để khai thác thêm 100 năm nữa, thời điểm Arab Saudi hết dầu còn lâu lắm
ntlvn
CAO CẤP
5 năm
@toolkit Dầu ko bao giờ hết. Nhưng khai thác dầu sẽ ko còn lời như trước, chưa kể đến dịch chuyển công nghệ. Loài người sẽ ko bao giờ dùng dầu hoả mãi mãi. Họ đầu tư cho tương lai là đúng rồi.
parrot
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đoc thoáng qua cứ tưởng thành phố Venom :p
LINH120612
TÍCH CỰC
5 năm
bán dầu mỏ và quá giàu thì b làm gì
@LINH120612 Nước đó toàn người giàu đến sống, khách du lịch cũng rất nhiều, tương lai du lịch có thể mang lại nhiều tiền hơn dầu mỏ nữa.
@LINH120612 Bác vẫn nghĩ nó giàu nhờ dầu mỏ sao? Xưa rồi. Thực chất nó giàu nhờ làm dịch vụ: du lịch, tài chính, ngân hàng, đầu tư...
Do tiền nó nhiều nên nó đi rải khắp nơi đầu tư để kiếm lời. Mà tụi nó toàn du học bên Anh, chứ không phải nông dân, nên quản lý tài chính, đầu tư là muỗi thôi!
LINH120612
TÍCH CỰC
5 năm
@Nguyen N°5 trước khi nó đi rải tiền khắp thế giới thì nó đi ăn cắp của mỹ hay cuop nh chau au eob à, cái gì cũng có nền, nền là bán dầu ok
Có tiền thì chắc sẽ thực hiện được thôi, mấy ông vua chúa bên Ả Rập thì tiền chỉ là chuyện nhỏ Khỉ (33).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
có tiền có khác...
Và thời đại của Doraemon đang ngày càng gần hơn.....
ninh135790
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy bác ấy cứ nói là làm ! Chả được gì ngoài nhiều tiền, muốn làm gì thì làm ! Ủng hộ nhiệt tình !
Ngoài dầu mỏ ra nước này chắc chả có gì đâu nhỉ, toàn là hoang, xa mạc
@haichin Con người nữa bác. Tụi nó trước thuộc Anh, nên giờ theo chuẩn Anh, toàn du học bên đó. Nên nó sống nhờ nghề đầu tư, kinh doanh, chứ không phải dầu mỏ đâu!
@haichin Nhầm to, đã từ lâu dầu mỏ không còn là thế mạnh phát triển kinh tế nữa, mà là du lịch, dịch vụ, đầu tư, ngân hàng, và công nghệ cao,...
chaudoc84
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhà nó giàu nó muốn làm ji cũng được
Xong cho cư dân nhân tao tới đó ở lun nhi?
Ruiz
CAO CẤP
5 năm
Ngon, tiền nhiều như cát sa mạc
Suy nghĩ của người ko bao giờ nghèo.
Ông này liên quan đến vụ giết nhà báo ở Thổ Nhĩ Kì xong giờ chìm xuồng rồi. Giàu có khác 😃
@Bão Sài Gòn mấy tổ chức nhân quyền nó vẫn lên án mà. Tuy nhiên ko có gì ràng buộc về mặt chính sách giữa các quốc gia về cái gọi là nhân quyền cả
Peaceofday
ĐẠI BÀNG
5 năm
@gauto988 Đồng minh của Mỹ mà lo gì ông. Chừng nào đồng minh của TQ thì tiêu chắc. Tại vì truyền thông của Mỹ rất là mạnh, Mẽo lên tiếng thì Anh, Pháp, Úc nó húc sau đít để a dua theo nữa.
phuongsd
TÍCH CỰC
5 năm
@gauto988 Đồ toàn mua của mẽo, nổi sao được 😃
@gauto988 Xong vụ đấy nó ký mua 10 tỏi usd vũ k.hí từ mẽo. Thử nga hay trung làm xem mẽo có sồn sồn nhân quyền không.
tanle306
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thành phố trong mơ.
@tanle17 Đang thắc mắc là phụ nữ trùm khăn thì nhận dạng gương mặt thế nào?!
Tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều để xây thành phố trong mơ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019