vỉa hè thì lấn chiếm hết, nhiều đoạn đường tìm mỏi mắt ko thấy vạch đi bộ sang đường, muốn đi đúng luật thì phải đi bộ vòng vòng hàng nửa cây số mới sang được bên kia đường.
nghe thông tư thì có vẻ văn minh nhưng thực tế là sách nhiễu
hãy quy hoặc cho gọn gàng, đường đi lối lại tiện lợi khi đó hãy ra luật, còn giờ... các cụ cứ ngồi văn phòng 8 tiếng cuối ngày đi uống bia cho bụng nó to, đừng rảnh qua nghĩ cách bóp cổ dân nữa ạ
NGHĨ CŨNG VUI, NHỚ HỒI NHỎ CHƠI RƯỢT BẮT NHAU PHÊ LẮM , BÂY GIỜ GIẢ SỬ CHƠI NGU CỐ TÌNH VI PHẠM XONG BỎ CHẠY CÁC CHÚ ẤY CÓ RƯỢT THEO KHÔNG NHỈ, HA HA HA. RƯỢT NHAU CHẮC PHÊ LẮM NHỈ
Suy nghĩ của kẻ a dua. Ra đường xem người đi bộ thì đi ở đâu hay mắt có đờm. Nếu có phạt thì phạt tại những chỗ có đèn giao thông và có vạch kẻ đường cho người đi bộ nếu ko đi đúng. Còn đưa ra mấy cái luật cho xxx kiếm bánh mì chứ chẳng tử tế éo gì
Ủng hộ tuy nhiên nên xem xét việc giáo dục về an toàn đường bộ cho người dân trước khi xử phạt. Như đưa giáo dục an toàn đường bộ vào chương trình đào tạo cấp 1, 2 và 3 luôn. Được nhắc đi nhắc lại sẽ tạo thành một ý thức. Chứ không giáo dục mà cứ đè ra phạt chẳng khác gì phạt Tarzan vi không biết lái tàu vũ trụ.
phạt cho người ta có ý thức lại. không thì xã hội nước mình chẳng bao giờ phát triển. ý thức tham gia giao thông còn quá kém. đi bộ thì hiên ngan qua đường bất chấp xe to xe nhỏ bang bang qua đường như thần thánh. nhiều lần đi xe bang qua ngay đâu xe. quay đầy lại còn tỏ ra là oan ức lắm. ôi mình điên hết cả tiết.
@licafe123
Một khi đường sá vạch làn rõ ràng, vỉa hè thông thoáng thì chả có ma nào không đi đúng làn cả, nếu ai lạc loài 1 mình thì sẽ có cảm giác quê quê thôi . Bây giờ ra luật mà ra đường mà xem, đi bộ kiểu gì nếu không phạm luật.
Mà nói thật, đã luật thì thực hiện phải quán triệt chứ chỗ có chỗ không thì cái luật nó thành công cụ kiếm tiền thôi.
Khi nào dẹp đc lấn chiếm vỉa hè, có làn đường an toàn cho người đi bộ thì hãy tính đến phạt người đi bộ sai luật.
Còn nếu chưa làm được vậy mà ủng hộ phạt người đi bộ thì là mù quáng.
câu hỏi vô duyên nhất mọi thời đại. Tại sao lại không? chấp hành đúng luật thì mặc may người Việt mới tiến gần đến nhân loại thế giới được. Mà trước khi để đưa vào sử phạt thì mấy ông bên bộ nên xem lại, phần đường dành cho người đi bộ bị chiếm trầm trọng (vỉa hè), vạch kẻ đường để sang đường thì theo ngẫu hứng đoạn có đoạn không, nên lạy mấy ông làm cầu đường cho tốt trước đi đã rồi nghĩ đến chuyện phạt. Chỉ nên cảnh cáo, nhắc nhở 1 thời gian trước đã.
P/S: Thêm 1 tin rất bước xúc lâu nay: CSGT nay được quyền trung thu (điện thoại, Camera,...) đồ dùng của dân. Mấy bố càng ngày càng làm ra 1 mớ luật vớ vẩn để hại dân.... hài..
Không đơn giản vì hà nội chưa đủ điều kiện để thực hiện luật
- csgt thì đào mỏ
-nhiều đoạn đường ko băng ngang ko được vì ko có cầu cách ngã 4 quá xa, nhất là các điểm bus nơi người ta hay băng đường nhiều nhất, rất bất cập
- trước khi đề nghị phạt mấy bố nên "dạy" ng dân bài bản hợp ký và cải thiện cơ sở hạ tầng dùm tụi con, tụi con chân thành cám ơn và sẽ tuân thủ. Chứ đừng để luật ép làm những thứ ko thể, rồi tiền phạt về đâu thì ai cũng bít, uhm thì "Kho bạc" :rolleyes: