Sáng nay mình gặp một trường hợp của bạn mình, làm rớt một chiếc iPhone (có dán cường lực, kèm theo tính năng chống nhìn trộm) xuống đất trong tình trạng không có ốp lưng. Hậu quả là chiếc iPhone của bạn mình đã vỡ màn hình (tất nhiên vỡ luôn cả miếng dán cường lực). Mình thắc mắc rằng tại sao nhiều người như bạn mình vẫn dán những miếng kính cường lực dày cộm lên một chiếc điện thoại, nhưng rồi khi rớt thì vẫn bể như thường.
Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã có nhiều những công nghệ cường lực màn hình như Ceramic Shield trên iPhone, Gorilla Glass Victus… nó đã đủ để bảo vệ màn hình điện thoại của chúng ta khỏi những vết trầy xước hoặc vỡ màn hình ở một số trường hợp nhất định. Mình cảm thấy rằng việc sử dụng một miếng dán cường lực là không cần thiết ở thời điểm hiện tại nữa, vì nó vừa làm máy của chúng ta xấu đi, mà hiệu quả bảo vệ cũng không thực sự cao. Đặc biệt những miếng dán màn hình có tính năng chống nhìn trộm, nó làm chất lượng hiển thị của màn hình giảm đi thấy rõ, góc nhìn không được rộng và màu sắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cá nhân mình mình không sử dụng miếng dán cường lực cho điện thoại cũng 6-7 năm nay rồi và những chiếc điện thoại mình từng dùng qua đều rất ổn mà không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Đối với laptop cũng vậy, mình thấy nhiều người mua laptop về rồi đi dán cường lực màn hình, dán bàn phím, dán thân máy hay thậm chí là dán của touchpad. Vấn đề với việc dán laptop cũng giống như dán điện thoại, nó không mang tính bảo vệ cho laptop của anh em mà nhiều khi nó làm xấu laptop của anh em nữa. Chúng ta mua điện thoại hay laptop về để tận hưởng những gì đỉnh nhất của thiết bị đó, còn khi anh em dán những miếng nhựa lên nó thì không còn mang nhiều ý nghĩa nữa.
Mình muốn hỏi anh em Tinh tế ở đây là ở thời điểm hiện tại, có còn anh em nào sử dụng miếng dán cường lực cho điện thoại hay dán laptop hay không và miếng dán anh em đang sử dụng anh em có thực sự cảm thấy nó có hiệu quả hay không?
Mình có làm cái khảo sát nho nhỏ, anh em có thể cho mình biết ý kiến của anh em về việc này nhé.
Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã có nhiều những công nghệ cường lực màn hình như Ceramic Shield trên iPhone, Gorilla Glass Victus… nó đã đủ để bảo vệ màn hình điện thoại của chúng ta khỏi những vết trầy xước hoặc vỡ màn hình ở một số trường hợp nhất định. Mình cảm thấy rằng việc sử dụng một miếng dán cường lực là không cần thiết ở thời điểm hiện tại nữa, vì nó vừa làm máy của chúng ta xấu đi, mà hiệu quả bảo vệ cũng không thực sự cao. Đặc biệt những miếng dán màn hình có tính năng chống nhìn trộm, nó làm chất lượng hiển thị của màn hình giảm đi thấy rõ, góc nhìn không được rộng và màu sắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cá nhân mình mình không sử dụng miếng dán cường lực cho điện thoại cũng 6-7 năm nay rồi và những chiếc điện thoại mình từng dùng qua đều rất ổn mà không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Đối với laptop cũng vậy, mình thấy nhiều người mua laptop về rồi đi dán cường lực màn hình, dán bàn phím, dán thân máy hay thậm chí là dán của touchpad. Vấn đề với việc dán laptop cũng giống như dán điện thoại, nó không mang tính bảo vệ cho laptop của anh em mà nhiều khi nó làm xấu laptop của anh em nữa. Chúng ta mua điện thoại hay laptop về để tận hưởng những gì đỉnh nhất của thiết bị đó, còn khi anh em dán những miếng nhựa lên nó thì không còn mang nhiều ý nghĩa nữa.
Mình muốn hỏi anh em Tinh tế ở đây là ở thời điểm hiện tại, có còn anh em nào sử dụng miếng dán cường lực cho điện thoại hay dán laptop hay không và miếng dán anh em đang sử dụng anh em có thực sự cảm thấy nó có hiệu quả hay không?
Mình có làm cái khảo sát nho nhỏ, anh em có thể cho mình biết ý kiến của anh em về việc này nhé.