@finalmagic@finalmagic mình một số hãng cũng cắt mác, một số hãng thì không, khi cắt mác không phải là dùng kéo cắt xoẹt mà bạn cần 1 chiếc dao lam, cứa nhẹ đường chỉ giữ mac chỉ tầm 2 đến 3 cm chỉ khâu thôi là bạn tháo hoàn toàn mác ra rồi
@inteit
Cũng tùy loại tem mác đó làm bằng chất liệu j, nếu vải mềm và nhỏ, vị trí phù hợp thì ko gây khó chịu
Nhưng cũng nhiều loại tem mác khi mặc sẽ có vào da gây khó chịu, nếu bị vậy thì cắt thật sát cho đỡ
Tem mác là một phần để chứng tỏ độ “xịn” của quần áo . Đùa thôi, mình chỉ không thích đồ lót có nhiều tem mác hoặc làm bằng chất liệu thô cứng gây khó chịu thôi. Còn lại ko vấn đề gì.
@chavalier
Sai rồi đấy cụ, chất liệu là 1 phần, tem mác cũng thể hiện sự đẳng cấp của quần áo. Như The North Face hoặc Under Amor rất nhiều tem mác. Vì các loại vải màu phối và lớp lót có thành phần khác nhau. Và hướng dẫn dùng khác nhau. Rất quan trọng vì nó cho người giặt biết cách giặt. Những tem mác này buộc phải luôn luôn có ở quần áo. Kiểu tem này thường làm bằng vải mềm, trơn.
Còn loại tem giấy kiểu xé bỏ "Tear down" nữa, loại tem này thường cứng và gây khó chịu.
Xịn hay không chủ yếu ở Tape(dây dệt cổ..), Linning (vải lót) và đường may có nhiều bọ và đường trần đè hơn (Đối với quần áo thể thao) và chất liệu màu vải và cách dệt vải với quần áo thông thường.
Cắt ngay sao khi mua, bao gồm cả nhãn vải may bên trong áo quần, nhiều nhãn mac cứng gây ngứa khó chịu vô cùng, nhiều lúc cắt kg cẩn thận rách luôn cả áo quần coi như vứt
Đồ mình mua của Blue Exchange sau một thời gian đều bị rách ở góc tem, kg thể dùng được
Một số đồ hàng xịn xịn thì mình thấy có kẻ 1 đường cắt gần cuối tem, kg biết có phải chỉ dẫn để cắt kg.