[Hỏi Tinh tế] Các bạn nghĩ sao về "tiếq việt" kiểu mới được đề xuất?

Duy Luân
25/11/2017 22:51Phản hồi: 1.373
[Hỏi Tinh tế] Các bạn nghĩ sao về "tiếq việt" kiểu mới được đề xuất?
Mới đây Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền có đưa ra một đề xuất thay đổi cách chúng ta viết Tiếng Việt để giúp rút gọn từ ngữ và đạt tính thống nhất cao hơn để giúp học hỏi, tiếp cận nhanh hơn. Theo ông, bảng chữ cái cần giảm từ 38 xuống 31, những chữ cái cùng phụ âm đầu như C - Q - K hay Tr - Cha, S - X cũng cần được gom lại cho gọn, tương tự các phụ âm cuối như Ch, Ng, Nh (xem chi tiết trên Thanhnien.vn). Ông đề xuất thay thế như sau: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt.

Ngoài chuyện đổi cách học và cách viết, sự thay đổi này chắc chắn cũng tác động rất lớn đến người dùng máy tính do chúng ta phải học lại cách gõ bàn phím, thậm chí bộ gõ tiếng Việt cũng phải được viết lại cho tất cả các hệ điều hành từ Windows, macOS, Android, iOS cho đến những nền tảng mới sau này. Bạn nghĩ sao về đề xuất trên?

Để anh em hiểu hơn về sự chuyển đổi, mình làm một cái textbox nhỏ cho anh em nghịch chơi cuối tuần. Chúc anh em vui vẻ.



1.373 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

danhtho
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình nghĩ thủ tướng nhà mình không đồng ý đâu
ussh999
TÍCH CỰC
6 năm
@danhtho Chữ Việt hiện đại ra đời khá muộn. Cơ bản không quá nhiều bất cập như đa số chữ viết các ngôn ngữ khác. Hệ thống nguyên âm, phụ âm là tổng hòa, căn chỉnh chất giọng các vùng miền. Chốt là: việc điều chỉnh chữ viết không cấp bách, cái mất nhiều quá, cái được không đáng. Việc cấp bách là nâng cao ý thức dạy, học, dùng TV. Ngày nay không còn nhiều người "khéo dùng tiếng Việt". Lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi đặt câu tràn lan trên các phương tiện truyền thông thậm chí cả văn bản pháp luật. Cách của Bùi Hiền hs nên học để tốc kí, rất có lợi khi hội họp cũng như nghe giảng.
@danhtho Không dám học cao, không khéo già hóa điên như bố này.
chipboy2512
ĐẠI BÀNG
6 năm
Hoàn toàn không tán thành style rút gọn này
blockchain
TÍCH CỰC
6 năm
@micheal90 E thấy người ở tp Vinh nếu nói ra chuẩn nhất đấy bác à
@Nam Hoàng Anh Huy Hiện tại thì chưa nhưng đang trong quá trình vận động hành lang để biến nó thành sự thực đấy bác ạ. Không ai có ý kiến gì là "Cải Tiến" ngay đấy. Mà có khi có ý kiến cũng chẳng làm được gì một khi họ dùng đến "Quyền" để quyết thì cũng phải đành chịu thôi à.
micheal90
TÍCH CỰC
6 năm
@blockchain Chuẩn đâu mà chuẩn. Tôi cũng tiếp xúc rồi. Ngã thì thành ngá hoặc ngạ. Và một loạt từ địa phương mà tôi là dân gần kề cũng không hiểu nói cái gì. Choa, hấn, ci....
blockchain
TÍCH CỰC
6 năm
@micheal90 BÁC GẶP TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG RỒI . BẢO NÓ NÓI TIẾNG PHỔ THÔNG ẤY ....các âm tr/ch, gi/d, hỏi/ngã CHUẨN LUÔN NHÉ
Toàn suy nghĩ mấy cái vớ vẩn, y chang tụi trẻ viết teencode
@ragefighter Teen teen như bạn đây mà cũng a dua dùng từ teen code cơ à.
@tuyen_kientruc2013 một trong những bài phản biện đáng đọc!
Chuyển sang tiếng tqq cmnl đi cho dễ hoà nhập
puppygoody
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hallobamboo Vì Bùi Kiệm là thằng ngu dốt, bố nó phải mua bằng cho nó chắc cũng giống lão PGS TS Bùi Hiền này thôi. Nên tên Bùi Kiệm thường hay nói câu: Học giả hảo bất học giả hảo
esata
CAO CẤP
6 năm
@htevn Ông phó giáo sư muốn người VN làm quen với phiên âm tiếng Tầu để sau này mau chóng du nhập tiếng Tầu vào VN cả 3 miền?
@Nam Hoàng Anh Huy Lấy mấy thằng cha này ra làm bia định hướng dư luận, định hướng truyền thông để mấy ông làm “những việc khác” thôi
Chỉ có dân bán nước "đá" mới nghỉ ra cách viết này .
Ông là ai? Ông đến đây làm gì? Tôi ko biết ông!!! Ông về hành tinh ông điiiiiiiii!!!!!
Nhìn chữ y như phiên âm tiêng Tàu vậy.
@TàiOne Bạn tự lấy 1 bài tập làm văn tả con lợn nhà em nuôi ( search google cũng được) rồi viết lại theo kiểu ông này 1 trang A4 thôi. Sau đó bạn quên đi bài gốc, bạn chuyển lại bài gốc từ ngôn ngữ này. Bạn đọc đúng mới sợ. Nhắc gg mới nhớ. G CŨNG PHẢI HỌC LẠI TIEQ VIỆT
esata
CAO CẤP
6 năm
@TACOMPUTER Ông phó giáo sư muốn người VN làm quen với phiên âm tiếng Tầu để sau này mau chóng du nhập tiếng Tầu vào VN cả 3 miền?
@TACOMPUTER ai dịch dùm mấy câu này, xong thì hiểu cái thằng tiến sĩ này nó điên và vô dụng tới mức nào. Chắc bị ảo giác facebook.

Cô gái giữ chặt anh,
Cô gái nắm chặt anh,
cô gái rú to kinh hãi,
cô gái đang gặp phải trục trặc lớn.

=)))
Cha giáo sư vớ vẩn...ở ko nghỉ dưỡng cho người ta nhờ
hd79
CAO CẤP
6 năm
@kungfu9999 Thì làm cú này kiếm được chục tỉ về hưu dưỡng già với các cháu gái trẻ trung vây quanh
Cả 1 đất nước sẽ phải học lại ngôn ngữ của chính mình vì 1 cái ngông của 1 tay dở hơi cám lợn nào đó. Đó là lý do ta hiểu tại sao gs, ts, thạc sĩ,...đặt như hột é mà chẳng làm cái gì ra hồn
hd79
CAO CẤP
6 năm
@heobanhki Riêng việc phát hành lại đống tiền tệ cho đúng chính tả đã đủ hiểu sẽ loạn đến mức nào nếu theo thằng gs này. Người ta chỉ chỉnh sửa nhỏ nhỏ để hợp lý hơn còn được đằng này nó "phát minh" gần như từ đầu. Chắc muốn lên bàn thờ sớm để thành tổ tiên của dân V+ đây mà
Luca0209
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hd79 Làm vậy mới có cớ để tiêu tiền của dân chứ. Thay đổi tên đường, làm lại tất cả các sách giáo khoa nè, hết chuyện làm nên sinh nông nổi. Tiến sĩ Buồi Hiển có nói dùng hệ thống chữ mới sẽ tiết kiệm được 10% thời gian và giấy khi soạn thảo 1 văn bản. Và lãng phí cả đống tiền để cải cách. Lãng phí thời gian của 3 đời người ( ba mẹ, bản thân, và con cái) để học chữ mới vị chi là 100 năm. Và 100 năm sau thêm 1 thằng gs đầu Buồi nào nữa lại cải cách tiếng việt ( vì tv 100 năm rồi không thay đổi).
tamthangia
TÍCH CỰC
6 năm
@heobanhki Nếu mà cái trò mèo này dc thực hiện thì tôi nói thật vn gần về thời kì đồ đá luôn. Kinh tế kiệt quệ, mẹ đã kém phát triển rồi, lại còn bày trò. Toàn tụi gs ts giấy , đã ko dc cái tang dạng j cho đất nc thì đừng có bày trò
Qu bỏ mẹ ra. Dán' vần wế nào
@daoluong1991 Xin phép ia vào mặt thăq gs pts Bùi hiền, Nó là cháu chắc của Bùi Kiệm
@daoluong1991 ai dịch dùm mấy câu này, xong thì hiểu cái thằng tiến sĩ này nó điên và vô dụng tới mức nào. Chắc bị ảo giác facebook.

Cô gái giữ chặt anh,
Cô gái nắm chặt anh,
cô gái rú to kinh hãi,
cô gái đang gặp phải trục trặc lớn.

=)))
Lại 1 thằng nhiễm thể loại ngôn ngữ “teen code”
Thằng này sẽ được lên trang chủ haivl.. tìm người subviet..
Bữa đọc bài này trên Thanh Niên rồi
Share fb, lần đầu tiên tường nhà mình nhận đc nhìu cm chửi bài share nhất
@Uthuong050713 ai dịch dùm mấy câu này, xong thì hiểu cái thằng tiến sĩ này nó điên và vô dụng tới mức nào. Chắc bị ảo giác facebook.

Cô gái giữ chặt anh,
Cô gái nắm chặt anh,
cô gái rú to kinh hãi,
cô gái đang gặp phải trục trặc lớn.

=)))
Mindzi
TÍCH CỰC
6 năm
@thangyquy Bạn bị gì vậy ? Muốn thể hiện độ phổ biến của bài thơ quái đản đó ah 😁
xxTKZ
TÍCH CỰC
6 năm
Kiểu giáo sư tiến sỹ này nên cách ly khỏi xã hội giùm . Ngay và luôn .
@xxTKZ ai dịch dùm mấy câu này, xong thì hiểu cái thằng tiến sĩ này nó điên và vô dụng tới mức nào. Chắc bị ảo giác facebook.

Cô gái giữ chặt anh,
Cô gái nắm chặt anh,
cô gái rú to kinh hãi,
cô gái đang gặp phải trục trặc lớn.

=)))
ghost85
CAO CẤP
6 năm
@Bão Sài Gòn Nó viết gần giống bọn 3 que rồi đấy
@ghost85 Không phải đâu, bọn ba que nó càng ggét mấy thể loại làm xấu đất nước ntn. Thằng Thiến Sĩ này là đàn em Sơn Tùng và bọn teen trẻ trâu
nha luu
TÍCH CỰC
6 năm
Ku hiep dep n' ak
vubang
TÍCH CỰC
6 năm
Nếu so sánh với chữ Việt từ lúc ông Alexandre de Rhodes đưa vào VN thì thay đổi nhiều so với bây giờ, mình có đọc qua và hiểu chỉ được 50% vậy nên thay đổi là tất yếu. Vấn đề là sớm hay muộn, nhiều hay ít, thay đổi như thế nào chứ chữ Việt bây giờ không khoa học lắm. Đường Kách Mệnh là một ví dụ.
@hieu_jack Mẹ ơi....mình tên nguyên....đang the men....viết theo ông này thấy nữ tính đi ngay... QUYÊN.....mình thích quá hà ..quỹ sứ hà...
hhiepbi
TÍCH CỰC
6 năm
@vubang Thực ra chữ viết hay ký tự chỉ là QUY ƯỚC để ghi lại thôi, không thể đánh giá vô lý hay hợp lý cả! Để tư duy khoa học làm việc gì thiết thực như nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế XH,... thì tốt hơn. Con trẻ đã quá khổ vì cái cải cách giáo dục hàng năm rồi bạn ạ. Ngày xưa mình học chữ cái viết rất đẹp (font chữ hay được viết trên các bằng khen giữ nguyên cách viết nguyên thuỷ chữ latin) Sau năm 1981-1982 bắt đầu cải cách, chữ thì mất nét rất "cô hồn" mất hết sự uyển chuyển, sau này các cháu còn bị thay đổi liên tục, thật mệt mỏi. Cải cách, cải tiến là tốt nhưng không phải cứ cải cách như kiểu này vừa tốn tiền, rất rất nhiều hệ luỵ đi theo. Chợt nhớ lại một câu ai đó đã nói " một đất nước ngay cả chữ viết còn chưa có một quy chuẩn thì còn có thể làm được gì, trông mong được gì???"
.Gù.
TÍCH CỰC
6 năm
Xin hỏi có quốc gia nào trên thới giới như Việt Nam ko. Đổi cách viết chứ
clynelish
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Blitzwaffen Romaji mà bạn nói trong tiếng Nhật chỉ là phiên âm theo ký tự Latin dành cho người nước ngoài dễ học và phát âm thôi, chứ mình chưa bao giờ thấy người Nhật viết bằng Romaji. Thậm chí những người học tiếng Nhật cũng chẳng ai viết bằng Romaji cả, họ viết bằng Kanji, Hiragana và Katakana.
@princez Tại sao chết khi chúng ta vẫn đang sống khỏe với nó mà bác. Còn cái mới cũng phải biết chọn lựa cái nào hữu ích mới chấp nhận chứ. Giả sử không phải là do ông Bùi Hiền nghĩ ra mà là do mấy bé teen tạo ra rồi vì dùng quá phổ biến nên đưa hẳn vào ngôn ngữ chính quy luôn, bác có chấp nhận không?
@princez Hehe... cũng chính vì ông Hiền biết hết nên ông ấy đưa ra một thứ mà không một ai biết hết. Thật hết biết!!!

Nhân tiện, mình tặng bác các link này để tham khảo thêm nhé:
Về cải tiến chữ Quốc ngữ theo sáng kiến Bùi Hiền

Vì sao thiên hạ chửi ông Bùi Hiền?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019