Smartwatch (wearable) có lẽ là xu thế tiếp theo sau portable (xách tay) và pocketable (bỏ túi) devices. Một loạt sản phẩm truyền thống sẽ bị đe doạ chứ không chỉ riêng đồng hồ truyền thống.
Tất nhiên, nó cần có môi trường tốt để hoạt động trước đã nếu muốn tiến tới thay thế cái này hay cái khác.
@Hungdunghcmc
vẫn nổ bn năm qua mà bạn ko biết đó thôi ạ. Hơn nữa cái này là "nội bộ đồn ra" chứ ko phải phát biểu chính thức trên mặt báo, dân tình nghe hơi nồi chõ lại bảo ng ta nổ =)))).
Còn đồng hồ ThUỵ Sỹ thì đâu phải hãng nào cũng là cao cấp, xa xỉ phẩm? Nói tới đồng hồ Thuỵ Sỹ là để đại diện cho đồng hồ truyền thống nói chung thôi, vì TS mới là đất nước đc coi là đại diện cho nền công nghiệp này.
Đồng hồ thông thường bao gồm những nghệ thuật về chuyển động, kết cấu cơ khí mà mình chưa thấy ở smartwatch.
Nếu chỉ đơn thuần xem giờ giấc thì đúng là đe doạ thật, lúc này thì smartwatch cũng như smartphone, chỉ khác là gắn ở tay :|
@ponpaul
Thì mấy hãng đồng hồ đã nói: đây là cơ hội mới là gì, ai biết đâu được bọn họ làm kết hợp 2 trong 1, khi cần thì bật smartwatch, lật lên lớp dưới vẫn là đồng hồ cơ, có khả năng tự lên dây bằng chuyển động cơ thể và để sạc pin cho smartwatch luôn, thế là không sợ hết pin, điều này thì có khả năng hơn, nhưng chắc cũng phải chờ cải tiến công nghệ sạc pin và tối ưu các loại điện năng tiêu thụ.
Ý kiến cá nhân của mình.
Đe doạ ở phân khúc bình dân: Có thể.
Ở phân khúc cao cấp: Không.
Ở phân khúc cao cấp, nơi mà giá 1 chiếc đồng hồ lên đến hàng ngàn, chục ngàn và trăm ngàn USD, thì smatwatch không có cửa. Đơn giản vì người ta không mua đồng hồ chỉ để xem giờ, mà còn mua 1 món đồ trang sức, 1 tác phẩm nghệ thuật để thoả mãn đam mê và đẳng cấp. Cái này smartwatch không làm được.
Mình vẫn thích 1 chiếc đồng hồ cơ (không phải đồng hồ điện tử) hơn là 1 chiếc smartwatch.
@duongvenha
Bạn lấy 1 cái ví dụ hoàn toàn SAI bét: NGHE BẠN NÓI LÀ BIẾT BẠN CHẢ BIẾT GÌ VỀ "ĐỒNG HỒ"
1 chiếc đồng hồ chạy cơ và 1 là chiếc đồ điện tử. Chả khác nào bạn đeo 1 con Breguet (200tr, loại rẻ) lại đi so sánh với 1 thằng đeo Smart watch (giá không thể quá 10tr).
Đồng hồ truyền thống là trang sức, thứ mà cả đời cũng không thể thay thế. 😃
@Sự Thật Mất Lòng
Thay thế hoàn toàn thì không được hoặc rất lâu, nhưng thay thế một lượng lớn thì có thể.
Cái đồng hồ bình dân như đồng hồ điện tử Casio thì khỏi cần Smartwatch, cái điện thoại cũng đã giết nó rồi!
Xã hội càng phát triển, tư duy càng hiện đại thì người ta càng không quan trọng việc một món đồ phải bền bỉ, có giá trị lâu dài theo thời gian! Mọi thứ đều cần thay đổi, nâng cấp để phù hợp với sự phát triển chung.
Nhà lầu, xe hơi, ... nếu có điều kiện còn muốn thay đổi! Bất cứ vật dụng gì khi có thứ khác tốt hơn về mọi mặt thì đều bị thay đổi. Vậy sao cái đồng hồ đeo tay lại không thể thay đổi??? Trừ trường hợp mang y nghĩa sưu tầm, chơi đồ cổ, ...
Ví dụ xu hướng sách, truyện, báo điện tử thay sách giấy, Facebook thay Yahoo Messenger, gọi FaceTime thay gọi IDD, chụp hình kỹ thuật số thay chụp phim, nghe nhạc MP3 thay đĩa CD, ....
Tóm lại, ở đây chỉ bàn xu hướng cái này có thể thay cái kia hay không?!
Không có gì là tuyệt đối: Bây giờ nhiều người vẫn viết thư tay, chụp hình máy phim, đọc báo giấy, nghe nhạc bằng đĩa than, ...
Tóm lại nếu rất nhiều người sử dụng 1 thứ mà có thể thay thế chức năng cho thứ khác, thì chắc chắn xu hướng thứ kia sẽ bị thu hẹp dần dần!
@minhcuong
Đổi xe thì thường lên con tốt hơn, chạy sướng hơn, an toàn hơn, nhà cũng thế. Còn đồng hồ, đồng hồ quartz chính xác hơn, chịu va đập tốt hơn, mỏng hơn nhẹ hơn... đồng hồ cơ nhưng vẫn không thể thay thế được đồng hồ cơ dù đã 30-40 năm trôi qua 😁 (quartz chỉ tội là kém bền hơn và không có giá trị hoặc rất ít giá trị về mặt chế tác, nghệ thuật, cơ khí chính xác)
@Sonltt
Đồng hồ Thụy Sỹ nào mà phân khúc cao cấp giá từ $100-$500. Tissot là dòng có thể gọi là bình dân nhất thì dòng Quartz bình dân cũng rơi vào 200$, dòng Automatic bình dân trên 500$. Còn oách hơn đều 800-1000 roài.
Điện thoại có thể 2 tay 2 súng, đồng hồ chỉ đeo 1 cái nhưng người ta có thể mua 5-10 cái để thay đổi 😆
smartwatch sẽ nằm trong phân khúc giá $200-400 tức là phân khúc của đồng hồ cao cấp. Với nhiều công nghệ mới mẻ và tính năng tiện dụng cùng sự tham gia của rất nhiều hãng tới đây thì đông hồ truyền thống chết là cái chắc rồi!
Đồng hồ phổ thông thì chết từ lâu rồi, từ khi đt thịnh hành
Có lẽ chỉ còn đồng hồ xa xỉ là sẽ tồn tại được nhưng sẽ đi theo hướng "smart hóa" để giữ chân khách hàng vì thị trường này sẽ chịu sự cạnh tranh trực tiếp của smartwatch. không như đt người ta có thể cầm theo 2 cái, nhưng đồng hồ sẽ chỉ đeo 1 cái mà thôi. Nên hoặc là smartwatch hoặc đồng hồ.
@barminhtri
Burberry, Channel không nằm chung chiếu với Piaget được vì theo em biêt bản thân 2 hãng đó không sản xuất đồng hồ, nếu có thì là đi thuê gia công rồi đóng thương hiệu lên thôi. Cái nữa là tầm giá của Burberry, Channel dưới Piaget quá nhiều. Người biết, chơi đồng hồ khi nhìn đồng hồ 2 hãng đó sẽ không có cảm xúc gì đâu.
@Spirit Coder
Channel và burbery vốn là 2 thương hiệu thời trang lớn, đúng như bạn nói, họ chủ yếu thuê gia công đồng hồ và đóng mác, nh trong giới họ nói là hợp tác thiết kế. Đó vẫn là những mẫu rất riêng và có cá tính như thương hiệu thời trang của họ. Hi, mình để theo thứ tự từ trên xuống, ý nói dù là thuê nh sản phẩm của họ vẫn đắt đỏ, đẳng cấp và đương nhiên ko có giá trên dưới 400$ như bạn j đó nói
Mình nghĩ đồngnhồ thông minh đương nhiên sẽ đem lại nhiều công dụng. Nh với một cơ số ng có tiền, họ sẽ ko đeo cái đồng hồ có giá trị ko bằng bộ đồ họ khoác lên ng, họ sẽ đeo cái để họ thật nổi bật
Đh thông minh sẽ có phân khúc và chỗ đứng riêng, nh sẽ ko bao h thay thế được đồng hồ cơ bản, nhất là trên phân khúc cao cấp. Nếu có chỉ là những sp được sx hạn chế chứ ko mang tính thương mại, phổ biến
@barminhtri
Đó, 2 hãng đó giá trị tập trung ở thiết kế + thương hiệu chứ về movement không có gì đặc biệt. Về số lượng thì mình nghĩ đồng hồ thông minh sẽ không ít, hoàn toàn có tính thương mại.