Nếu nói đồng hồ Casio bị ảnh hưởng thì có thể. Chừng nào các hãng điện tử sản xuất được cái smartwatch xài 30-40 hay chí 50 chục năm ko hư thì đồng hồ Thuỵ Sỹ mới gặp rắc rối.
U40 trở lên ít ai chơi casio, smartwatch lắm, có điều kiên thì Swiss watch, bèo thì cũng Seiko.
mình nghĩ chả doanh nhân thành đạt nào đi ký hợp đồng lại đeo smartwatch cả, đẳng cấp của họ là trên tay 1 chiếc đồng hồ cơ tinh xảo, giá trị lên đến 30-50000$. hơn nữa máy cơ có cái hay riêng của nó chứ, thế ms có nghệ nhân chế tác đồng hồ, chứ chả ai bảo nghệ nhân chếbtacs smartwatch cả :p
Trước đây khi đồng hồ quartz ra đời người ta cũng nghĩ đồng hồ auto sẽ chết nhưng ngược lại auto ngày càng phát triển thôi....
Mình có tiền cũng chả bao giờ mua cái đồng hồ mà ngày nào cũng phải sạc, không biết có đi mưa được không nữa. Nếu tìm hiểu về đồng hồ đeo tay thì nó có nhiều cái thú vị lắm, nếu chỉ coi nó là cái để xem giờ thì mua chiếc casio 120k cũng được rồi, cơ bản đồng hồ cơ là trang sức của đàn ông rồi 😃
Riêng cái bút máy dù chỉ để ký vài chữ thôi nhưng đến h đã có gì thay thế đc đâu, các hãng bút máy vẫn ra nhưng cái bút hàng ngàn đô và vẫn bán đc. Chơi bút máy cũng như đồng hồ vậy, trót đam mê rồi mới thấy cái tinh xảo của nó chẳng có thứ công nghệ nào thay thế đc.
Khi nào cái smartwatch có thể xem giờ mà ko cần sạc pin như con đồng hồ Automatic mình đang dùng và có giá chỉ 50$ thì mới là đe dọa. Xài mấy năm trời mà chả cần lo hết pin hay vô nước, giá cũng chỉ có 50$/con nên chán thì vài năm thay 1 con cũng được.
Bằng kim loại nên vừa rùi té xe nó đỡ cho 1 hit ko trầy cổ tay mà cái đồng hồ cũng chả hề hấn gì. Smartwatch thì chắc tan nát rùi =]]
Theo tôi thì các bạn so sánh đồng hồ thông minh với đồng hồ cổ nó tương đối không liên quan lắm,vì 2 cái nó chả liên quan nhiều về mục đích sử dụng.Nó cũng giống như cái việc bạn để thông tin đã kết hôn trên fb với việc bạn đi đăng kí kết hôn cả :v.Kể cả dù sau này pin của đồng hồ thông minh nó có tốt đến mức ko cần quan tâm đến thời lượng,thì một điều không thể thay đổi được là đồng hồ cơ có sức quyến rũ của riêng nó.Ví dụ như sau này người ta thiết kế ra 1 chiếc nhẫn cưới thông minh chẳng hạn,thì nó cũng sẽ rất khó thay thế cái nhẫn cưới truyền thống,vì nó mang những ý nghĩa riêng mà công nghệ không thể thay thế được.Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian,và đồng hồ cơ rồi có thể sẽ bị đào thải bởi một thứ nào đó,nhưng mình không nghĩ là do đồng hồ thông minh.1 cái vòng đeo cổ thông minh có thể thay thế được 1 cái vòng kim cương không ^^
Nói thật là cho tới thời điểm này,mìn thấy tất cả các smart watch đều quá xấu và thô kệch,mình đã thử dùng cái gear 2 và smart w 2,chỉ hứng lúc đầu thôi,chứ thật sự là nó KHÔNG CẦN THIẾT!
Và mình quay lại với chiếc Longines,nếu ko bàn tới giá cả,mà ta chỉ nói tới cái ĐỒNG HỒ,thì sw ko bao giờ có cửa 😃,ko biết sau này ra sao chứ hiện tại thì sw quá thừa thãi và nhảm nhí
@kb75
Vấn đề là trong nhà bác hiện thời éo có cái nào nhận remote của nó, công nghệ cần sự đồng bộ, nhưng nếu đã trang bị được căn nhà đồng bộ rồi thì cầm điện thoại cho nó nhanh, cái cổ tay để cái trang sức của đàn ông nhìn cho nó đẳng cấp.
@kb75
Chưa biết đồng hồ là gì à? Đeo bao giờ chưa?
Đeo đồng hồ thì ko ai nghĩ tới pin của nó cả, vì mấy năm mới phải thay pin.
Đồng hồ vừa là thời trang vừa là xem giờ, bạn chả bao h biết giơ tay 1 cách vô thức để xem giờ
Vấn đề không phải là pin,mà là mục đích sử dụng.Ví dụ như người ta muốn khỏe,người ta phải tập thể dục,chứ không phải đeo 1 cái dụng cụ kiểm tra sức khỏe là khỏe.Người ta đeo 1 cái đồng hồ cơ,vì sở thích và sự thời trang chứ không phải vì công nghệ.Nó không thể so sánh được.Đến khi nào người ta không tìm thấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ cơ,thì nó sẽ chết,chứ không phải là vì đồng hồ thông minh :v.Không hiểu nổi vì sao cứ cố gắng so sánh 1 vật trang sức và 1 vật công nghệ :v,2 phạm trù chả liên quan gì đến nhau :v