[Hỏi Tinh tế] Liệu smartwatch có đe doạ đồng hồ truyền thống?

levuongthinh
5/9/2014 9:8Phản hồi: 400
400 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

smartwatch là từ hot trên các diễn đàn công nghệ. Vậy cho hỏi ai , công ty sáng tạo ra và lên ý tưởng đầu tiên thiết bị smartwatch 😃 trân trọng
Pin mối đe dọa thường trực. Trong khi đồng hồ truyền thống thì khỏi phải lo chỉ cần nhúc nhích là chạy.
Khi nào pin đc 1 tháng mới có thể đe dọa đc. 😁
Đồng hồ cũng là trang sức rồi, nên chẳng bao giờ trang sức bị thay thế cả 😆
luxueqi
ĐẠI BÀNG
10 năm
mình đang nghĩ đến tình cảnh 1 buổi họp khoảng chục người đeo SW, rồi thỉnh thoảng nó báo tin nhắn đến, fb, mail này thì ko biết thế nào nhỉ
chưa kể hiện tại với những mẫu mã như bây giờ thì chỉ có giới trẻ mới dùng để gọi là có cái tiếng công nghệ, chứ mặc bộ vest mà tương cái SW vào tay thì trông khập khiễng vãi
Mình cùng ý kiến với bác Spirit Coder 😁
Lời bác Cường sẽ hợp lý khi smartwatch tốt hơn đồng hồ cơ ở mọi mặt. Trái lại thì sẽ vẫn không thay thế nổi đồng hồ cơ.
không, vì ngay từ rất lâu đồng hồ đã có quá nhiều đối thủ như điện thoại (tính chính xác), vòng tay (tính sang trọng), .... nhưng sức hút của đồng hồ vẫn chưa bao giờ ngừng hot.

Tất nhiên sức hút của smartwatch là rất lớn, nhưng với google glass... thì tương lai có những thứ nhỏ hơn, gọn hơn (tai nghe bluetooth có khả năng hiển thị 3d, nhẫn...) thì sức hút của đồng hồ sẽ lại trở lại.

Đồng hồ đeo tay vốn nhấn mạnh vào sự sang trọng, giàu có và đẳng cấp. Còn smartwatch thể hiện tính tiện dụng, trẻ trung và năng động. Phân khúc khác nhau, khách hàng khác nhau.

Nói cho cùng thì mình đeo đồng hồ vì đẹp, chứ kể cả xem giờ nhiều lúc tiện lôi điện thoại ra xem, nên nếu có cả smartwatch và smartphone có khi cảm thấy hơi thừa.
  • mỗi cái có cái hay riêng, bác nào thích công ngệ thì chơi
    Đồng hồ thông minh Sony SmartWatch 2, em thấy nó tiện dụng và em cũng chơi ạ
haphu
ĐẠI BÀNG
10 năm
😆 nói như hài Hồng Kông 😃) SW sao mà đú được với đồng hồ phân khúc trung với cao cấp. Chỉ có thể đe dọa đến hàng phổ thông được thôi 😃) các chú cứ ATSM khi thấy AW ra mà cứ như phát minh vĩ đại có thể thay đổi cả thế giới
ngdan90
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chỉ giành cho ai yêu công nghệ mà thôi.
có sự khác biệt rất nhiều một bên là sản phẩm côg nghệ mới , tuổi thọ ngắn sản xuất đại trà một bên trừ những sản phẩm phổ thông là những chế tác thủ công , xử dụng kim loại quý có thể có những tác phẩm duy nhất mà không phải ai củng có thể sở hửu có thể vào trang donghothuysy.net xem thử xem là chúng ta có câu trã lời Có cơ hội để cầm ngắm một chiếc đồng hồ như iwc v.v. ..đã là điều khó rồi nói gì đến mua
Mình thì ko nghĩ thế, đồng hồ bây h` chủ yếu mang tính chất thời trang và đẳng cấp là chính chứ không phải chức năng chính là xem giờ. Môt người có 10 chiếc đồng hồ truyền thống là bt, nhưng chẳng ai mua 2 cái Smart Watch. Ngoài ra cái Smartwatch màn hình thì bé, toàn tính năng lặt vặt, pin lại yếu, muốn đe doạ đồng hồ truyền thống hẳn phải là 1 tương lai dài
Năm 2015 sẽ là năm của đồng hồ thông minh khi nó giải quyết được vấn đề pin, thời gian sử dụng và cài đặt được nhiều app
Onesec
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Linh Linh Xinh Xinh Đánh dấu cái, năm sau gặp lại nha


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
Mình nghĩ là có, vì chính mình mới mua con casio chính hãng và đang hối hận muốn chết luôn nè 😔
Pin nó k được trâu như đồng hồ bình thường, phải chi có thể sạc bằng năng luong mặt trời thì tốt quá rồi. K biết có loại đó chưa ta.
Đang xài 2 em đồng hồ truyền thống, trong đó có em này và mặc kệ ko quan tâm smartwatch nó như thế nào.

537166_518228694914974_1726343036_n.jpg

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019