Nói chung là đi phải có đam mê, vì nó rắc rối và phức tạp hơn tay ga rất nhiều nhất là khi di chuyển trong đô thị kẹt xe như TP HCM. VD như mình khi sang số có cảm giác phấn khích hơn, thích thú hơn là đều đều vặn vặn như tay ga
@depmakdep
Xe EX được đăng ký là xe NỮ đó bạn, sao lại không hợp với nữ chứ? chẳng qua là các anh em nhà mềnh lấn sân sang xe nữ rồi lại bảo không hợp với nữ.
Mình chạy xe côn tay vì nó là thói quen cũng gần 20 năm rồi, giờ mỗi lần ngồi lên xe số - côn tự động thấy nó cứ "ngọng ngọng" thế nào í, vào số nặng hơn & toàn bị nhầm. Còn mỗi lần ngồi xe tay ga của vợ để chạy thì cứ sợ bị té. Đơn giản chỉ là thói quen thôi, mà trong việc điều khiển xe tham gia giao thông thì chiếc xe quen thuộc sẽ làm mình chủ động & tự tin rất nhiều.