Theo số liệu của Liên đoàn đái tháo đường thế giới thì trong năm 2021 trên toàn cầu có hơn 537 triệu người bị mắc căn bệnh này. Tính ra theo tỷ lệ thì cứ 10 người trong nhóm từ 20 đến 79 tuổi có 1 người bị bệnh, ở nhóm trẻ sơ sinh thì cứ 6 bé lại có 1 em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này trong quá trình phát triển trong bụng mẹ. Điểm đáng lo nhất là có tới 1 nửa số người bị bệnh nhưng không được chẩn đoán kịp thời.
Một vài thông tin về lịch sử và lý do chọn ngày 14/11 là ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường anh em có thể coi ở dưới, thông tin của HCDC từ năm ngoái nhưng vẫn rất có ý nghĩa
Tại Việt Nam con số 5 triệu người mắc bệnh tương ứng khoảng hơn 7% số người lớn, và hơn 1 nửa số người bị bệnh có biến chứng. Chi tiết là 34% có biến chứng về tim mạch, 39,5% biến chứng về mắt và thần kinh, 24% có biến chứng về thận. Các biến chứng còn có thể làm nhiều người bị tàn tật bởi phải đoạn chi ở phần bị biến chứng. Những con số này đáng lẽ sẽ không cao như thế nếu người bệnh được khám trong giai đoạn đầu của bệnh hoặc có các biện pháp phòng ngừa để không bị mắc bệnh. Đơn giản nhất là có chế độ ăn uống vừa phải và cần có thêm nhiều thời gian vận động hơn.
Tham khảo Bộ Y tế, WHO. HCDC
Một vài thông tin về lịch sử và lý do chọn ngày 14/11 là ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường anh em có thể coi ở dưới, thông tin của HCDC từ năm ngoái nhưng vẫn rất có ý nghĩa


Tại Việt Nam con số 5 triệu người mắc bệnh tương ứng khoảng hơn 7% số người lớn, và hơn 1 nửa số người bị bệnh có biến chứng. Chi tiết là 34% có biến chứng về tim mạch, 39,5% biến chứng về mắt và thần kinh, 24% có biến chứng về thận. Các biến chứng còn có thể làm nhiều người bị tàn tật bởi phải đoạn chi ở phần bị biến chứng. Những con số này đáng lẽ sẽ không cao như thế nếu người bệnh được khám trong giai đoạn đầu của bệnh hoặc có các biện pháp phòng ngừa để không bị mắc bệnh. Đơn giản nhất là có chế độ ăn uống vừa phải và cần có thêm nhiều thời gian vận động hơn.
Tham khảo Bộ Y tế, WHO. HCDC