Chủ đề ngày thế giới phòng chống lao năm nay là "Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao!". Mục đích của thông điệp này là để mọi người có thêm niềm tin và thêm những hy vọng trong công cuộc phòng chống căn bệnh đã xuất hiện trên trái đất rất lâu rồi. Tính ra trên thế giới mỗi năm vẫn có hơn 10 triệu người mắc và có khoảng 1.6 triệu người tử vong vì căn bệnh này.
Tại Việt Nam dù số ca nhiễm và tử vong có giảm trong những năm qua nhưng vẫn đang đứng trong nhóm những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi căn bệnh này trên thế giới. Tính đều đều mỗi năm vẫn có hơn 110 nghìn người mắc lao, số tử vong vẫn khoảng 11 nghìn người. Theo ước tính đến giờ tại Việt Nam vẫn có khoảng 50% số người đang bị mắc căn bệnh này nhưng chưa được phát hiện. Đây là 1 nguồn lây rất lớn, đặc biệt đối với những người sống cùng với người bệnh. Việt Nam thực ra rất năng nổ trong công cuộc phòng chống bệnh lao khi liên tục có những nghiên cứu, thử nghiệm các dạng phác đồ điều trị mới, trong đó có cả vaccine chống lao mới... Ngoài ra việc đưa chiến lược 2X là kết hợp chụp X-quang cùng với làm xét nghiệm Xpert cho nhiều nhóm đối tượng cũng giúp rất nhiều trong việc phát hiện ca mới. Tuy nhiên như thế có vẻ vẫn chưa đủ để hướng tới mục tiêu chấm dứt căn bệnh này vào năm 2030 tới đây. Đặc biệt sau đại dịch covid rất nhiều hoạt động đã bị chững lại, chứ chưa nói đến bị thụt lùi đi 1 vài năm.
Quay lại chủ đề của Ngày thế giới phòng chống bệnh lao. Anh em tham khảo các triệu chứng chung của những người có thể bị mắc lao ở hình dưới đây.
Năm nay các thông điệp tiếp tục được thể hiện 1 cách đơn giản và dễ hiểu
Tại Việt Nam dù số ca nhiễm và tử vong có giảm trong những năm qua nhưng vẫn đang đứng trong nhóm những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi căn bệnh này trên thế giới. Tính đều đều mỗi năm vẫn có hơn 110 nghìn người mắc lao, số tử vong vẫn khoảng 11 nghìn người. Theo ước tính đến giờ tại Việt Nam vẫn có khoảng 50% số người đang bị mắc căn bệnh này nhưng chưa được phát hiện. Đây là 1 nguồn lây rất lớn, đặc biệt đối với những người sống cùng với người bệnh. Việt Nam thực ra rất năng nổ trong công cuộc phòng chống bệnh lao khi liên tục có những nghiên cứu, thử nghiệm các dạng phác đồ điều trị mới, trong đó có cả vaccine chống lao mới... Ngoài ra việc đưa chiến lược 2X là kết hợp chụp X-quang cùng với làm xét nghiệm Xpert cho nhiều nhóm đối tượng cũng giúp rất nhiều trong việc phát hiện ca mới. Tuy nhiên như thế có vẻ vẫn chưa đủ để hướng tới mục tiêu chấm dứt căn bệnh này vào năm 2030 tới đây. Đặc biệt sau đại dịch covid rất nhiều hoạt động đã bị chững lại, chứ chưa nói đến bị thụt lùi đi 1 vài năm.
Quay lại chủ đề của Ngày thế giới phòng chống bệnh lao. Anh em tham khảo các triệu chứng chung của những người có thể bị mắc lao ở hình dưới đây.

Năm nay các thông điệp tiếp tục được thể hiện 1 cách đơn giản và dễ hiểu






Chúc anh em và gia đình khoẻ mạnh, không bị mắc căn bệnh này, nếu có nghi ngờ thì cứ ra trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra.

Hoặc không mạng lưới các bệnh viện phổi đều có mặt ở các tỉnh thành trong cả nước, anh em có thể qua đó khám xem có vấn đề gì không. Những bệnh viện này cũng thường có các chiến dịch đi sàng lọc bệnh lao trong cộng đồng mang tính thường quy, hoặc họ cũng hay kết hợp kiểm tra các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh không lây nhiễm khác. Nếu có thời gian rảnh anh em và gia đình nên đi chụp thử X-quang xem sức khoẻ về hô hấp của mình thế nào nhé.
Tham khảo WHO