Sự sao nhãng trong việc tiêm phòng đang dần làm loài người chúng ta mất đi sức đề kháng với bệnh sởi và các căn bệnh đáng lẽ đã có thể được phòng ngừa tốt hơn nếu thực hiện tiêm chủng đầy đủ.
Trong 1 bản báo cáo mới đây của UNICEF thì trên toàn cầu có khoảng 171.5 triệu trẻ chỉ riêng ở Mỹ có 2.5 triệu trẻ đã bị lỡ mất liều tiêm phòng sởi trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2017, nếu tính ra thì con số sẽ là khoảng 20 triệu trẻ bị ảnh hưởng mỗi năm. Chính vì điều này mà bệnh sởi đang bùng phát trở lại ở rất rất nhiều nước, bất kể đó là nước thu nhập thấp hay ở những nước có thu nhập cao ngất ngưởng. Và kết quả của việc này là có đến 110,000 người tử vong do bệnh sởi, phần lớn là trẻ em, tăng 22% số ca tử vong so với năm 2016.
Cũng trong báo cáo phối hợp của UNICEF và WHO này thì xét trên phạm vi toàn cầu thì lượng bao phủ của việc tiêm mũi đầu tiên phòng chống sởi chỉ đạt 85%, cách mức an toàn đủ để cả cộng đồng phòng bệnh 95% rất xa. Đấy là mũi đầu tiên, nói đến tỷ lệ tiêm mũi thứ 2 còn đáng buồn hơn, chỉ đạt 67% thôi. Trong năm 2017 5 nước đứng đầu trong việc trẻ dưới 1 tuổi không tiêm mũi đầu tiên là Nigeria, India, Pakistan, Indonesia và Ethiopia. Đây cũng là các nước chiếm đến 1/2 số trẻ không tiêm mũi đầu tiên trển toàn thế giới với khoảng 10,4 triệu trẻ.
Nếu bảo là do các nước này kém hoặc đang phát triển nên dân trí chưa đủ cao dẫn đến tình trạng này thì cũng đúng, nhưng ở những nước phát triển như Mỹ, Anh và Pháp, tỷ lệ tiêm chủng cũng vẫn không đạt mức 95% mà dưới đó 1 mức, đạt 94% mũi đầu tiên và 91% mũi thứ 2. Dẫn đầu ở nhóm các nước phát triển mà lười tiêm chủng là Mỹ, đó cũng là lý do tại sao các ca mắc sởi đang bùng nổ ở quốc gia này. Nguyên nhân có thể là do các bậc cha mẹ quên nhưng theo các chuyên gia phần lớn là do truyền thông của lũ antivax khi chúng reo rắc nỗi sợ con bị thương hay bị tự kỷ khi đi tiêm chủng.
Tính đến thời điểm 3 tháng đầu năm 2019 trên thế giới đã có khoảng hơn 100,000 ca mắc sởi, tăng 300% so với năm 2018, một con số kinh khủng đối với tất cả mọi người. Để xử lý tình hình chắc chỉ có cách nâng cao nhận thức người dân, mở rộng độ bao phủ tiêm chủng, điều mà ở Mỹ và nhiều nước đang có nhiều biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn như phạt tiền các bậc cha mẹ không cho con đi tiêm hay không cho trẻ đến trường nếu chưa tiêm chủng.
Trong 1 bản báo cáo mới đây của UNICEF thì trên toàn cầu có khoảng 171.5 triệu trẻ chỉ riêng ở Mỹ có 2.5 triệu trẻ đã bị lỡ mất liều tiêm phòng sởi trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2017, nếu tính ra thì con số sẽ là khoảng 20 triệu trẻ bị ảnh hưởng mỗi năm. Chính vì điều này mà bệnh sởi đang bùng phát trở lại ở rất rất nhiều nước, bất kể đó là nước thu nhập thấp hay ở những nước có thu nhập cao ngất ngưởng. Và kết quả của việc này là có đến 110,000 người tử vong do bệnh sởi, phần lớn là trẻ em, tăng 22% số ca tử vong so với năm 2016.
Cũng trong báo cáo phối hợp của UNICEF và WHO này thì xét trên phạm vi toàn cầu thì lượng bao phủ của việc tiêm mũi đầu tiên phòng chống sởi chỉ đạt 85%, cách mức an toàn đủ để cả cộng đồng phòng bệnh 95% rất xa. Đấy là mũi đầu tiên, nói đến tỷ lệ tiêm mũi thứ 2 còn đáng buồn hơn, chỉ đạt 67% thôi. Trong năm 2017 5 nước đứng đầu trong việc trẻ dưới 1 tuổi không tiêm mũi đầu tiên là Nigeria, India, Pakistan, Indonesia và Ethiopia. Đây cũng là các nước chiếm đến 1/2 số trẻ không tiêm mũi đầu tiên trển toàn thế giới với khoảng 10,4 triệu trẻ.
Nếu bảo là do các nước này kém hoặc đang phát triển nên dân trí chưa đủ cao dẫn đến tình trạng này thì cũng đúng, nhưng ở những nước phát triển như Mỹ, Anh và Pháp, tỷ lệ tiêm chủng cũng vẫn không đạt mức 95% mà dưới đó 1 mức, đạt 94% mũi đầu tiên và 91% mũi thứ 2. Dẫn đầu ở nhóm các nước phát triển mà lười tiêm chủng là Mỹ, đó cũng là lý do tại sao các ca mắc sởi đang bùng nổ ở quốc gia này. Nguyên nhân có thể là do các bậc cha mẹ quên nhưng theo các chuyên gia phần lớn là do truyền thông của lũ antivax khi chúng reo rắc nỗi sợ con bị thương hay bị tự kỷ khi đi tiêm chủng.
Tính đến thời điểm 3 tháng đầu năm 2019 trên thế giới đã có khoảng hơn 100,000 ca mắc sởi, tăng 300% so với năm 2018, một con số kinh khủng đối với tất cả mọi người. Để xử lý tình hình chắc chỉ có cách nâng cao nhận thức người dân, mở rộng độ bao phủ tiêm chủng, điều mà ở Mỹ và nhiều nước đang có nhiều biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn như phạt tiền các bậc cha mẹ không cho con đi tiêm hay không cho trẻ đến trường nếu chưa tiêm chủng.