Điện thoại màn hình cảm ứng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và theo một khảo sát mới đây của Canalys cho thấy, trên 50% dân châu Âu muốn chiếc điện thoại kế tiếp của họ sẽ có chức năng cảm ứng. Trong số 3000 người được hỏi, có 38% thích sử dụng cảm ứng đa chạm dùng ngón tay để điều khiển, 16% cho biết họ thích điện thoại cảm ứng dùng bút điều khiển.
Những chiếc điện thoại cảm ứng đang chiếm ưu thế trước điện thoại cổ điển.
Tuy nhiên cũng có một điều khá thú vị là trong số những người đã từng sử dụng điện thoại cảm ứng thì chỉ có 47% muốn tiếp tục có chức năng này trên điện thoại mới của họ. Hầu hết những người sử dụng điện thoại cảm ứng của Apple và HTC cảm thấy hài lòng và muốn tiếp tục có chức năng này. Trong khi đó, chỉ 27% người sử dụng Sony Ericsson trung thành với giao diện cảm ứng của hãng này.
Hiện nay, gần như tất cả các nhà sản xuất điện thoại đã có phiên bản điện thoại cảm ứng và trong những năm tới rất có thể chức năng này sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Điều này liệu có khiến cho những điện thoại cổ điển bị thay thế? Có thể không, nhưng dường như tương lai sẽ không dành cho những chiếc điện thoại không có chức năng cảm ứng.
[relate]"màn hình cảm ứng"[/relate]
Những chiếc điện thoại cảm ứng đang chiếm ưu thế trước điện thoại cổ điển.
Tuy nhiên cũng có một điều khá thú vị là trong số những người đã từng sử dụng điện thoại cảm ứng thì chỉ có 47% muốn tiếp tục có chức năng này trên điện thoại mới của họ. Hầu hết những người sử dụng điện thoại cảm ứng của Apple và HTC cảm thấy hài lòng và muốn tiếp tục có chức năng này. Trong khi đó, chỉ 27% người sử dụng Sony Ericsson trung thành với giao diện cảm ứng của hãng này.
Hiện nay, gần như tất cả các nhà sản xuất điện thoại đã có phiên bản điện thoại cảm ứng và trong những năm tới rất có thể chức năng này sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Điều này liệu có khiến cho những điện thoại cổ điển bị thay thế? Có thể không, nhưng dường như tương lai sẽ không dành cho những chiếc điện thoại không có chức năng cảm ứng.
Nguồn: Canalys
[relate]"màn hình cảm ứng"[/relate]