Khác biệt hoàn toàn so với con số khảo sát cách đây vài tháng, lượng người sử dụng phiên bản Android 2.1 đã tăng lên mức hơn 55%. Mức tăng trưởng mới này được lý giải theo nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do xu hướng người tiêu dùng và cả việc nhiều nhà sản xuất đã bỏ các phiên bản cũ, tích hợp thẳng 2.1 cho các thiết bị nhằm tiện cận phiên bản mới hơn là 2.2.
Chi tiết hơn thì trong tổng số các máy chạy Android thì hiện có 55,5% sử dụng Android 2.1, Android 1.5 và 1.6 chia sẻ 41% (lần lượt là 22,1% và 18,9%) còn các phiên bản thấp hơn thì chỉ còn 1,2%. 3,3% còn lại dành cho phiên bản Android 2.2, phiên bản hiện mới chỉ được áp dụng chính thức trên Nexux One. Theo dự đoán chung thì vào năm sau, 2 phiên bản 1.5 và 1.6 có thể sẽ lu mờ và gia nhập nhóm "Khác", nhất là khi mà 2.2 phát triển mạnh vào thời điểm cuối năm nay (hầu hết các hãng đều có kế hoạch nâng cấp cho thiết bị) và khi phiên bản 3.0 cao cấp được phát hành.
Chi tiết hơn thì trong tổng số các máy chạy Android thì hiện có 55,5% sử dụng Android 2.1, Android 1.5 và 1.6 chia sẻ 41% (lần lượt là 22,1% và 18,9%) còn các phiên bản thấp hơn thì chỉ còn 1,2%. 3,3% còn lại dành cho phiên bản Android 2.2, phiên bản hiện mới chỉ được áp dụng chính thức trên Nexux One. Theo dự đoán chung thì vào năm sau, 2 phiên bản 1.5 và 1.6 có thể sẽ lu mờ và gia nhập nhóm "Khác", nhất là khi mà 2.2 phát triển mạnh vào thời điểm cuối năm nay (hầu hết các hãng đều có kế hoạch nâng cấp cho thiết bị) và khi phiên bản 3.0 cao cấp được phát hành.