Honda chiết xuất đất hiếm từ pin của xe lai

El Ku
18/4/2012 15:21Phản hồi: 37
Honda chiết xuất đất hiếm từ pin của xe lai

Hãng ô tô Nhật Bản Honda vừa qua đã công bố rằng họ sẽ sớm bắt đầu các nỗ lực thương mại đầu tiên trong việc tái chế kim loại đất hiếm từ những bộ phận được sử dụng trên ô tô, mà cụ thể là pin trên những chiếc xe lai (hybrid). Hiện Honda đang hợp tác với công ty Hóa chất và Kim loại Nhật Bản để thực hiện quá trình phục hồi đất hiếm. Theo Honda thì quá trình này có thể phục hồi hơn 80% các khoáng chất có giá trị từ pin nickel-metal hydride, loại pin được sử dụng nhiều trên những chiếc xe lai. Theo đó, quá trình này đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và Honda cho biết, họ sẽ tạo ra hệ thống phục hồi đất hiếm thương mại đầu tiên trên thế giới. Bởi đến cuối tháng tư này Honda sẽ bắt đầu đi thu gom những bộ pin đã qua sử dụng ở các đại lý của họ, tái chế đất hiếm bên trong và chế tạo chúng thành những bộ phận mới.


Nguồn: The Verge
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vậy là tân dụng sản phẩm tái chế, rất hay
Đúng là Nhật... Hâm mộ quá xá@
Lúc đầu cứ tưởng Đất hiếm là đất có chưa vàng,hay bạc.
có ai cho em biết công dụng của đất hiếm là làm gì hok vậy? và có thế mua nó ở đâu?
@Omega Trần Đất hiếm chứa 17 nguyên tố hiếm có hàm lượng ít trong vỏ Trái đất. Đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm vĩnh cửu cho micro, loa, tai nghe, các thiết bị âm nhạc, ổ cứng máy tính hoặc đưa vào các chế phẩm phân bón để tăng năng suất và khả năng chống chịu bệnh cho cây trồng. Đặc biệt, đất hiếm được sử dụng chủ lực trong cáp quang viễn thông, công nghệ in tiền, công nghệ màn hình LED, công nghệ bán dẫn, siêu dẫn... Các nước trên thế giới có trữ lượng đất hiếm lớn gồm Trung Quốc, Mỹ, Úc, Ấn Độ. Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia được đánh giá có trữ lượng đất hiếm cao.
malepro
ĐẠI BÀNG
12 năm
@lamnhatphu87 trả lời rất good. like hehe.....
ducminh60
TÍCH CỰC
12 năm
@Omega Trần Hjx ,bác không đọc kĩ bài ah , nói công dụng rồi còn gi
phuckelven
ĐẠI BÀNG
12 năm
Việt Nam MÌnh cũng có trữ lượng đất hiếm lớn kìa Bà COn !!
RedGhostPro
ĐẠI BÀNG
12 năm
@phuckelven Sau ruộng nhà em đầy đấy bác ợ...........
kimsongsing
ĐẠI BÀNG
12 năm
rất thân thiện vs môi trường...rất hâm mộ nước Nhật..
luandtvt
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hiện tại, giá đất hiếm đang tăng do trước đây các nước trên thế giới đều phụ thuộc vào xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc là nguồn cung chính. Bây giờ Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu. Các nước khác mới ngã ngửa ra và đi tìm nguồn cung từ các nước khác.
Đúng phong cách của Trung Quốc: mua mèo của VN 1 thời gian -> là cho VN nhiều chuột; mua củ sắn của VN, mua rắn của VN, rồi đến cả mua đỉa của VN nữa...lúc cần thì trả giá rất cao, rồi đang mua tự nhiên ngừng làm đến khổ các bác nông dân nhà mình. Hãy nói KHÔNG với Trung Quốc ở bất kỳ sản phẩm nào! (...tất nhiên là trừ hàng của các hãng khác đặt tại TQ như iphone...he he)
haphong86
ĐẠI BÀNG
12 năm
tái chế, tuyệt quá
01216661136
ĐẠI BÀNG
12 năm
tin vui cho ... bà mẹ trái đất đây. tương lai chắc bà đỡ những đứa con của minh " kì cọ " hằng ngày để lấy đất chế tạo sờ mát phôn nữa 😁
Khâm phục anh Nhật.
VN mà có trữ lượng đất hiếm thì lại bị khai thác rồi bán thô thôi, toàn muốn ăn sẵn ko chịu .... gì cả. Ko khá hơn đc.
docomo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tái chế cho thật nhiều vào cho thằng khựa hết oai.
Nếu ko còn gì để tái chế sang VN mà khai thác 😁
Thật là hay
Đúng là càng hiếm càng phải giữ gìn 😁
Xử lý được PIN cũ đã là 1 quá trình, giờ còn có thể chiết xuất được đất hiếm nữa thì quá là tuyệt vời!
Đất hiếm ờ Việt Nam có trữ lượng khoảng 22 triệu tấn. Theo thống kê (chưa thật chính xác) thì Việt Nam ta có thể đứng thứ 3 trên thế giới với trữ lượng này. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải quản lý và khai thác như thế nào cho hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế nước nhà.
đất hiếm đất quý đối với ai biết khai thác và sử dụng thôi chứ như VN đều là đất thường hết
mai vác xẻg ra đào thôi
nhà mình cũng có thửa ruộng ở Mễ Trì, chẳng biết đất ruộng nó có nhiều đất hiếm ko nhỉ, đào lên bán dần có khi lại được giá...
Nhật đang tìm cách bớt phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ TQ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019